Diễn Châu phát triển thể thao quần chúng

Sau gần 40 năm đổi mới và 10 năm xây dựng Nông thôn mới, huyện Diễn Châu luôn dẫn đầu tỉnh Nghệ An về phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Đặc biệt là khơi dậy sức dân phát triển thể thao quần chúng ngày càng lớn mạnh, với những bước đi vững chắc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đây cũng là kết quả của việc đưa phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở mà huyện và 37 xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả.

Hình ảnh Giải Bóng chuyền phong trào tại Lễ hội Đền Cuông

 

Đến mùa xuân năm 2023, huyện Diễn Châu đã có 36/36 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, với 19/19 tiêu chí/xã. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, mức thu nhập bình quân 53 triệu đồng/người/năm (gồm hơn 30 vạn người dân trên địa bàn), trong đó có 10 xã thu nhập bình quân từ 60 triệu đồng đến 68 người/năm. Điểm mới nữa là huyện và các xã biết khơi dậy sức dân để phát triển thể thao quần chúng, lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, lấy lực lượng đoàn viên thanh niên, cựu quân nhân và hội cựu chiến binh làm nòng cốt để khuyến khích các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Hằng năm, ngành Văn hóa phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể ở huyện tổ chức tốt các giải thể thao truyền thống quy mô cấp huyện và cấp cụm xã. Tất cả các giải đấu đều nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và đông đảo người dân. Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện có 76% người tập luyện TDTT thường xuyên, hơn 5.000/74.300 hộ đạt danh hiệu Gia đình thể thao và hơn 2.000 câu lạc bộ (CLB) thể thao của các đoàn thể như Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi. Đó là chưa kể 126 cơ sở giáo dục của huyện đều có CLB bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông của giáo viên, học sinh. Hằng năm, xã tổ chức giải bóng chuyền, cầu lông cho các đoàn thể quần chúng, giải bóng đá thiếu niên cấp xã và cụm xã. Ba năm một lần, huyện mở đại hội TDTT cấp huyện. Đặc biệt, một số môn thể thao truyền thống cũng được khôi phục và phát triển như kéo co, đẩy gậy, đu dây, cờ người, thi leo núi, chèo thuyền ba lá trên sông Bùng, kênh Nhà Lê. Ngoài ra, còn có một số môn thể thao được người dân lựa chọn như: cầu lông, bóng đá, bóng bàn, đi bộ vẫy tay vào sáng sớm, thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi.

12 năm xây dựng Nông thôn mới (từ năm 2011 - 2021), nhân dân trong huyện đã góp hơn 1.500 tỷ đồng, hàng vạn ngày công, hiến 400 ha đất, đào đắp 3 triệu m3 đất, xây dựng 600km đường giao thông, nâng cấp 288 Nhà văn hóa thôn, hàng chục sân vận động, bãi tập thể thao. Trong đó, Hội Người cao tuổi huyện góp 30.000 ngày công, hiến 40 ha đất, ủng hộ 4 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa - thể thao. Công trình thể thao của huyện được đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây dựng gần bãi biển Diễn Thành với tổng diện tích 35.000 m2, quy mô cấp 2, có sức chứa hơn 3.000 chỗ ngồi. Cả 36 xã đều xây dựng được sân vận động, có sân khấu ngoài trời, với tổng diện tích từ 15.000m2 - 20.000 m2/sân. 100% số xóm xây dựng được sân bóng chuyền cho người lớn, sân bóng đá cho thiếu niên. Tất cả các trường THCS, THPT của huyện đều xây bãi tập thể thao, sân bóng chuyền, cầu lông đạt chuẩn. Cả 50 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và UBND 37 xã, thị trấn đều thành lập CLB bóng chuyền, bóng bàn. Bình quân mỗi cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn mỗi năm tổ chức từ 2-3 giải thể thao. Ngoài những giải đấu thể thao quen thuộc như bóng đá nam, bóng chuyền, cầu lông, những năm gần đây, nhiều xã như Diễn Yên, Diễn Hồng, Diễn Kỷ, Thị trấn, Diễn Tháp, Diễn Ngọc, Diễn Thành, Diễn Hoàng, Diễn Lâm... còn tổ chức giải bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền nữ sôi nổi, thu hút đông đảo VĐV tham gia, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong nông thôn.

Các đơn vị, cơ sở tổ chức nhiều giải thể thao phong trào chất lượng

 

Toàn huyện có 126 cơ sở giáo dục từ hệ mầm non đến THPT, với hơn 4.000 thầy cô giáo và gần 8 vạn học sinh các cấp. Nói rõ thêm về phong trào TDTT trong học đường, thầy Mai Ngọc Long, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Với tinh thần khỏe để giảng dạy và học tập tốt, nhiều năm qua, Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các trường học tăng cường tổ chức nhiều hoạt động phát triển TDTT ngoại khóa theo sở thích như thể dục trước giờ, giữa giờ, các trò chơi giải trí, trò chơi vận động trong giờ nghỉ, các giờ tập ngoại khóa theo đội tuyển của trường phục vụ “Hội khỏe Phù Đổng” các cấp và các lớp năng khiếu của huyện. Ngoài ra, mỗi trường học còn thành lập đội bóng chuyền, cầu lông, có từ 30 - 35 VĐV/đội. Hằng năm, vào dịp năm học mới, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các trường tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, cầu lông, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong trường học. Nhờ sự phát triển của phong trào TDTT học đường, cùng sự phối hợp hiệu quả với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, các xã luôn duy trì tốt việc đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao từ các lớp năng khiếu nghiệp dư như điền kinh, bơi lội, cầu mây, taekwondo... với trên 300 VĐV là học sinh. Tham gia các giải đấu cấp tỉnh, cấp huyện, nhiều VĐV đã thi đấu xuất sắc, khẳng định được vị thế thể thao huyện nhà, đặc biệt là giải bóng đá thiếu niên tranh Cúp báo Nghệ An thường niên, đoàn VĐV Diễn Châu nhiều năm liền đoạt giải. Hai đội bóng đá “lão nông” của Hội Nông dân 2 xã Diễn Hạnh, Diễn Kỷ từng đoạt giải Nhất bóng đá Hội Nông dân tỉnh Nghệ An các năm 1982 -1985, nay vẫn duy trì thường xuyên tập luyện.

Sở dĩ phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn Diễn Châu phát triển đều khắp là do các ban ngành, đoàn thể ở huyện và xã luôn phối hợp chặt chẽ nhằm gắn các sinh hoạt văn hóa cộng đồng với hoạt động TDTT, tranh thủ mọi nguồn lực phát triển TDTT quần chúng. Từ Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đến các trường học, Ban Văn hóa Thông tin các xã đều chung sức đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng như các hoạt động TDTT ở khu dân cư, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền giúp mọi người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với thể lực, độ tuổi. Để duy trì và phát triển phong trào TDTT quần chúng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, phù hợp với tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; thực hiện thành công chiến lược phát triển TDTT đến năm 2030... trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc rèn luyện TDTT thường xuyên, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng, chú trọng đầu tư quy hoạch đất xây dựng cơ sở vật chất dành cho TDTT, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và đời sống nhân dân của một huyện có địa bàn trải rộng từ xã miền núi Diễn Lâm đến 9 xã ven biển. Lời bộc bạch ẩn chứa quyết tâm của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Sánh, hứa hẹn những bước phát triển mới trong phong trào TDTT quần chúng ở huyện Diễn Châu.

Nhiều sân chơi thể thao được người dân huy động xã hội hóa

 

LÊ HOÀI THUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 555, tháng 12-2023

 

;