Đại hội Hội Thư viện Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Được sự đồng ý của Bộ VHTTDL, Bộ Nội vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ngày 21 và 22-6-2022, tại Hà Nội, Hội Thư viện Việt Nam đã tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ VHTTDL, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng sự tham gia của hơn 150 đại biểu đại diện cho các hội viên trên cả nước.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Hội Thư viện Việt Nam được thành lập ngày 22-10-2006. Hội đã trải qua 15 năm hoạt động với 3 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, 356 Chi hội và Liên Chi hội thư viện với 6.291 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Thư viện Việt Nam đã gặp không ít những khó khăn và thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song Hội đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy thành tích trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành tốt những nội dung và mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Các tham luận và các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã bổ sung vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ III (2016-2021) và phương hướng công tác nhiệm kỳ IV (2022-2027), về kiện toàn cơ cấu tổ chức của các Chi hội, Liên Chi hội; vai trò của các Chi hội Thư viện công cộng, vai trò của Chi hội Thư viện những người bạn… Đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể giúp Hội Thư viện Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng cơ chế chính sách về công tác thư viện; Thực hiện tốt công tác tư vấn và phản biện xã hội; Phối hợp với Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng các cơ quan chức năng tổ chức tốt Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và các hoạt động trưng bày, triển lãm; Phát triển tổ chức Hội, tăng cường kết nạp hội viên mới; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lĩnh vực thư viện; Tham gia các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam…

Ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Phạm Thế Khang - nguyên Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Ông Lê Duy Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Lê Duy Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích mà Hội Thư viện Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua từ công tác tổ chức cán bộ, hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cộng đồng, hoạt động tư vấn phản biện xã hội, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cũng như hợp tác quốc tế… Ông cũng mong rằng trong nhiệm kỳ mới, Hội Thư viện Việt Nam sẽ hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Hội Thư viện Việt Nam ngày càng phát triển...

Ông Lê Quốc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL) trao Bằng khen của Bộ trưởng bộ VHTTDL cho các cá nhân, tổ chức có thành tích trong hoạt động Hội giai đoạn 2019-2021

Ông Lê Duy Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021

Ghi nhận những đóng góp của Hội trong thời gian qua, Đại hội biểu dương và trao tặng hơn 80 Bằng khen của Bộ VHTTDL, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Thư viện Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Đại hội đã nhất trí bầu 44 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam, 7 đồng chí vào Ban Kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam khóa IV ra mắt Đại hội

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam khóa IV đã tiến hành họp lần thứ Nhất để kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội, bầu các chức danh lãnh đạo Hội và các Ban chuyên môn: Ông Nguyễn Hữu Giới được bầu Chủ tịch Hội; Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; Bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện được bầu làm Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra.

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

;