Các “siêu phẩm” chờ đổ bộ rạp chiếu

Sau năm 2020 chao đảo bởi dịch bệnh trên toàn cầu, sang năm 2021 điện ảnh thế giới đang hy vọng sẽ hồi phục khi hai “gã khổng lồ” Universal & Paramount đang dự định sẽ cho ra mắt nhiều “siêu phẩm” hành động, đến từ những series phim “đỉnh cao” như Fast Furious, 007, Mission Impossible... Từ đầu năm đến nay, mới chỉ có một vài “bom tấn” ra mắt tại thị trường Việt Nam như Godzilla đại chiến Kong hay Nobody (Kẻ vô danh), còn lại phần lớn các “siêu phẩm” hành động đều xếp hàng chờ hoặc lùi lịch chiếu đến cuối năm nay, khi dịch bệnh dần được kiểm soát nhờ các chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên khắp thế giới.

Poster phim No Time to Die

Những “siêu phẩm” lỡ hẹn

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch phát hành của hàng loạt các tác phẩm điện ảnh tại nhiều thị trường. Trong đó, kinh đô điện ảnh Hollywood có giai đoạn gần như bị tê liệt khi nhiều dự án buộc phải dừng lại hoặc giảm năng suất làm việc nhằm đảm bảo an toàn cho những người tham gia trước dịch bệnh.

Mùa phim hè luôn là mùa của các phim “bom tấn” nhưng do ảnh hưởng của đại dịch, nhiều bộ phim đã phải rút khỏi cuộc chạy đua phòng chiếu mùa hè này. Việc hoãn công chiếu các bộ phim này không chỉ là động thái tự “bảo toàn” của các hãng phim mà còn để bớt đi rủi ro về doanh thu nếu chẳng may dịch diễn biến phức tạp trong mùa phim hè năm nay.

Disney đã lùi lịch khởi chiếu phim Black Widow và đồng thời cho biết sẽ ra mắt trực tuyến trên nền tảng Disney Plus (dưới dạng gói dịch vụ “xem sớm” Premier Access trị giá 30 USD).

Dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 2/7/2021, Top Gun: Maverick - phần tiếp theo của loạt phim kinh điển Top Gun phải rời lịch khởi chiếu sang ngày 19/11 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, phim đã dời lịch chiếu một lần khi từng được lên kế hoạch khởi chiếu vào ngày 23/12/2020. Top Gun: Maverick là một trong những bộ phim có kinh phí khủng nhất năm nay, lên đến 152 triệu USD.

Việc hoãn ra mắt Top Gun: Maverick cũng đã gây một “hiệu ứng dây chuyền” lên lịch phát hành các phim khác của Paramount Pictures. Hai bộ phim khác cũng có Tom Cruise đóng chính cũng đã bị lùi lại. Mission: Impossible 7 sẽ lùi ngày ra mắt sang 27/5/2022 thay vì tháng 11 năm nay, trong khi Mission: Impossible 8 cũng bị rời lịch từ tháng 11/2022 sang 7/7/2023.

Mới đây, bộ phim chuyển thể từ loạt trò chơi cùng tên Dungeons & Dragons do Paramount Pictures, Allspark Pictures, Sweetpea Entertainment và Entertainment One được thông báo là vẫn đang tiếp tục được sản xuất sau thời gian bị trì hoãn. Tuy nhiên phim đã rời lịch khởi chiếu từ năm 2021 sang ngày 3/3/2023. Ðạo diễn phim Jonathan Goldstein đã cho biết, dù không thể thực tế ghi hình tại hiện trường nhưng ê kíp của ông vẫn có thể phát triển các khâu hậu kỳ để giúp bộ phim hành động - phiêu lưu mang màu sắc hài hước này ra mắt đúng thời điểm.

 Hãng Paramount cũng cho biết thông tin về một phần phim Star Trek chưa được tiết lộ - mà theo một số nguồn tin, đây là dự án do J.J. Abrams sản xuất - đã lên lịch ra mắt khán giả vào ngày 9/6/2023 - thời điểm dịch bệnh có thể đã được kiểm soát.

Nhiều dự án khác của Paramount cũng đã được điều chỉnh ngày ra mắt, kể cả những bộ phim còn đang trong giai đoạn sản xuất. Jackass lùi lịch khởi chiếu vào ngày 3/9/2021; Sonic the Hedgehog sẽ trở lại với một hậu truyện vào ngày 8/4/2022; The Tiger’s Apprentice phải rời lịch tới 1 năm, ra mắt khán giả vào 10/2/2023.

Ðại diện của Paramount, ông Chris Aronso cho biết: “Chúng tôi tin rằng không có trải nghiệm xem phim nào thú vị nếu người xem không thực sự thoải mái với việc ra rạp chiếu.”

 Ðược chờ đợi nhất có lẽ là phần phim Bond mới nhất No Time To Die - bộ phim ghi dấu lần xuất hiện cuối của Daniel Craig trong vai James Bond. Tuy nhiên, phim đã phải dời lịch chiếu lần thứ ba. Thay vì dự kiến ban đầu sẽ ra mắt vào tháng 4/2020 rồi chuyển sang tháng 11/2020, sau đó là tháng 4/2021 và nay là tháng 10/2021. Theo một thông báo trên trang web James Bond và Twitter, ngày ra mắt của bộ phim đã được chốt là ngày 8/10.

James Bond là một trong những series phim kiếm được nhiều tiền nhất thế giới. Nếu Spectre (2015) thu về 880 triệu USD tại phòng vé trên toàn thế giới thì Skyfall (2012) thu về hơn 1,1 tỉ USD trên toàn cầu. Các chủ rạp từng hy vọng No Time To Die sẽ giúp phục hồi lượng khán giả đến rạp xem phim. Ðại dịch COVID-19 đã tàn phá ngành công nghiệp điện ảnh năm 2020 khiến doanh thu bán vé ở Mỹ và Canada giảm 80%. Ðiều đó làm ảnh hưởng đến các rạp chiếu độc lập lẫn các chuỗi rạp lớn bao gồm AMC Entertainment, Cineworld PLC và Cinemark Holdings Inc.

Virus SARS-CoV-2 vẫn còn hoành hành ở nhiều khu vực và quốc gia, kể cả thị trường trọng điểm Los Angeles nên các hãng phim Hollywood tỏ ra miễn cưỡng khi phát hành những bộ phim bom tấn ra rạp. Nhiều rạp phim phải đóng cửa hay những rạp phim mở cửa cầm chừng nhưng giới hạn số người vào rạp nghiêm ngặt để tạo khoảng cách cần thiết khi xem phim.

Cảnh trong phim Mission Impossible

Thị trường dần hồi sinh

Trong khi các rạp chiếu phim ở một số nước trong đó có Việt Nam vẫn chưa được phép mở cửa trở lại thì thị trường điện ảnh Mỹ bắt đầu dấu hiệu khởi sắc khi “bom tấn” Fast And Furious 9 bội thu tại phòng vé Bắc Mỹ. Theo The Hollywood Reporter, Fast & Furious 9 đã chính thức khởi chiếu tại khoảng 3100 phòng vé Bắc Mỹ từ lúc 19h ngày 24/6 (theo giờ địa phương). Sang ngày 25/6, số cụm rạp chiếu Fast & Furious 9 tại Bắc Mỹ tăng lên 4.179 rạp. Ðây là quy mô lớn nhất ghi nhận được tại thị trường này kể từ khi rạp chiếu phim mở cửa kinh doanh trở lại. Bộ phim đã khuấy động các rạp phim sôi động trở lại khi thu về hơn 7,1 triệu USD chỉ sau 6 tiếng phát hành và sau một tuần, phim đã thu về 70 triệu USD.

 Fast And Furious 9 dự kiến công chiếu trên toàn cầu vào ngày 19/4/2019, nhưng sau đó đã bị dời lịch chiếu nhiều lần, đầu tiên để tránh trùng với Hobbs and ShawNo Time to Die, sau đó là bởi đại dịch COVID-19. Có thể nói, những phân cảnh hoành tráng cùng kỹ xảo đỉnh cao và các màn chiến đấu mãn nhãn, kịch tính đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim này. Bởi vậy mà dù khởi chiếu ngay khi đại dịch vừa lắng xuống ở Mỹ và châu Âu, Fast And Furious 9 vẫn dễ dàng vượt qua con số “mở màn” của Hobbs and Shaw là 60 triệu USD vào năm 2019. Hiện tại bộ phim đã có tổng doanh thu hơn 404 triệu USD trên toàn thế giới. Doanh thu này đã giúp series Fast And Furious chính thức trở thành thương hiệu điện ảnh có tổng doanh thu lớn thứ 5 toàn cầu với 6,2 tỷ USD.

Những con số này cho thấy, Fast & Furious 9 là bộ phim quan trọng, như một thước đo sự phục hồi của thị trường điện ảnh Hollywood sau cơn khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra trên toàn cầu thời gian vừa qua.

Ngoài Bắc Mỹ, Fast & Furious 9 còn được phát hành tại 23 thị trường. Do ảnh hưởng của đại dịch nên khán giả Việt Nam chưa được ra rạp thưởng thức bộ phim này, dù dự kiến lịch chiếu đã được nhà phát hành công bố vào ngày 25/6/2021.

Những bộ phim được ra mắt gần đây với doanh thu cao là một tín hiệu vui, cho thấy dấu hiệu của một thế giới bình thường mới đang ngày càng rộng mở.

Tác giả: Lam Nguyễn

Nguồn: Tạp chí VHNT số 472, tháng 8-2021

;