Bến Tre: Tổ chức lớp tập huấn Du lịch cộng đồng năm 2020

Lớp tập huấn tại huyện Châu Thành

Vừa qua, Sở VHTTDL phối hợp Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp tập huấn "Du lịch cộng đồng" tại hai huyện Châu Thành,  Thạnh Phú. Tham dự lớp tập huấn có hơn 80 học viên là cán bộ phụ trách du lịch Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; cán bộ văn hóa xã hội các xã có du lịch phát triển; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch, hộ dân có ý định hoặc có điều kiện làm du lịch trên địa bàn hai huyện.

Lớp tập huấn tại huyện Thạnh Phú

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe ThS. Phan Bửu Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn báo cáo các chuyên đề về du lịch cộng đồng, hiểu được các khái niệm liên quan đến du lịch, cũng như phương pháp để xây dựng sản phẩm du lịch, biết được các quy trình phục vụ và đón tiếp khách du lịch; thấy được vai trò của cộng đồng địa phương trong việc hỗ trợ khách du lịch khi đến tham quan, tìm hiểu tại địa phương; tham gia các hoạt động du lịch một cách có tổ chức, trách nhiệm tránh để xảy ra tình trạng tiêu cực như tranh giành, chèo kéo khách, cạnh tranh bằng cách giảm giá dịch vụ, nài ép khách,.... Ngoài ra, các học viên còn được nghe phân tích các thế mạnh của mỗi địa phương để phát triển loại hình du lịch phù hợp như huyện Châu Thành phát triển du lịch cộng đồng gắn với các vườn cây ăn trái, sông nước miệt vườn, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của địa phương,...; huyện Thạnh Phú có thể phát triển loại hình du lịch cộng đồng kết hợp du lịch biển, tham quan các công trình gắn với di tích văn hóa lịch sử, trải nghiệm các hoạt động gắn với rừng ngập mặn, mua sắm đặc sản địa phương như hải sản khô một nắng, xoài tứ quý, sắn, dưa hấu,…

Qua lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn, chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích về du lịch cộng đồng, về các mô hình du lịch tiêu biểu và cách thức làm du lịch của các địa phương khác; đồng thời, thấy được vai trò quan trọng của mỗi cá nhân trong chuỗi cung ứng các sản phẩm phục vụ cho du khách khi tham gia các hoạt động trải nghiệm tại địa phương. Những kiến thức tiếp thu được tuy chưa phải là tất cả, nhưng phần nào cũng giúp cho các học viên có cách nhìn khác về phát triển du lịch cộng đồng, có sự thay đổi từ nhận thức cho đến cách làm, vận dụng vào thực tế để khai thác có hiệu quả các loại hình du lịch dựa trên tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên bản địa, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

 

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn: Tạp chí VHNT số 438, tháng 9-2020

 

;