Từ 24-25/5: Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách trong CAND năm 2023

Ngày 22-5, Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách trong CAND năm 2023 đã tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin về nội dung, mục đích, ý nghĩa, thể lệ của Liên hoan tới các đơn vị tham dự, các cơ quan thông tấn báo chí.

Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Nguyễn Công Bẩy phát biểu

Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tuyên truyền, quảng bá, tạo không khí sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng xã hội tinh thần thi đua ái quốc và sáu Điều Bác dạy lực lượng CAND. Đồng thời, giới thiệu những cuốn sách có ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện làm theo sáu Điều Bác dạy CAND; thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc trong cả nước; góp phần phát triển phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc và đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong cán bộ, chiến sĩ CAND  xây dựng thế hệ đọc tương lai trong cộng đồng.

Toàn cảnh buổi họp báo

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, thời gian diễn ra liên hoan chính thức: 2 ngày (24 đến 25-5) tại Nhà hát Quân đội với 15 đoàn tham dự, gồm: Trung tâm Lưu trữ và Thư viện T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, Công an tỉnh Hải Dương, Thư viện Tạ Quang Bửu (Đại học Bách khoa Hà Nội), Thư viện Đại học Mở, Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Học viện Tài chính.

Liên hoan với chủ đề: Bác Hồ - niềm tin yêu qua từng trang sách, được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa với thời gian 20-25 phút, trong đó riêng phần Giới thiệu sách từ 10-15 phút. Tổng điểm cả chương trình của mỗi đội là 100 điểm cho 4 tiêu chí bao gồm điểm cộng, điểm trừ, với các nội dung sau:

Màn chào hỏi: Tối đa 20 điểm, gồm điểm cộng và đảm bảo các nội dung: giới thiệu về đơn vị như lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa…; giới thiệu thư viện, nét nổi bật của hoạt động thư viện; trang phục đẹp, đội hình vui tươi, thu hút khán giả; hình thức giới thiệu độc đáo, sáng tạo; phong cách của các thành viên. (Điểm cộng: có từ 2 cán bộ làm công tác thư viện tham gia cộng 1 điểm; có lãnh đạo cấp phòng tham gia dự thi cộng 1 điểm).

Giới thiệu sách: Tối đa 50 điểm gồm điểm cộng và đảm bảo các nội dung sau: thông tin chung về tác giả, tác phẩm về các yếu tố xuất bản: khổ, số trang, năm xuất bản, nhà xuất bản…; chủ đề, kết cấu, nội dung và nghệ thuật của tác phẩm; ý nghĩa, giá trị, đánh giá tác động của tác phẩm; chọn sách phù hợp; có liên hệ mở rộng, khai thác chi tiết điển hình hoặc chi tiết đặc sắc; kỹ năng giới thiệu, diễn đạt thu hút người nghe; sử dụng minh họa hợp lý (Điểm cộng: có cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác thư viện thực hiện phần thi cộng 2 điểm).

Năng khiếu: Tối đa 20 điểm gồm điểm cộng và thể hiện các tiết mục văn nghệ hát, múa, kịch, ngâm thơ, các loại hình nghệ thuật khác. Nội dung phù hợp chủ đề, phong cách biểu diễn hấp dẫn; hình thức biểu diễn độc đáo, dàn dựng công phu (Điểm cộng: có cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác thư viện thực hiện phần thi cộng 2 điểm).

Điểm chương trình: Tối đa 10 điểm cho cấu trúc tổng thể của chương trình, sự gắn kết giữa các phần thi, thống nhất với chủ đề liên hoan.

Về giải thưởng, Ban Tổ chức dự kiến sẽ trao các giải: Giải tập thể (3 giải A, 4 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích); Giải tiết mục (3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba); cùng 5 giải Chuyên đề.

Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Nguyễn Công Bẩy cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

;