Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum: Ba vai trò - một quyết tâm

Những ngày đầu tháng 11, cùng với cả nước, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Kon Tum đang có nhiều dấu hiệu khả quan với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và dần thiết lập trạng thái “bình thường mới” để khôi phục lại mọi mặt đời sống - kinh tế - xã hội… Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum đã bắt tay ngay vào xây dựng các chương trình tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Đoàn nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng của tỉnh… Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum đóng vai trò quan trọng với sứ mệnh thực thi nhiệm vụ ở cả 3 lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn - văn hóa cơ sở và điện ảnh. Từ khi hợp nhất thành Trung tâm, được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, các ngành, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết hết lòng của đội ngũ cán bộ, diễn viên trong đó có vai trò của Giám đốc Phạm Văn Hân - một cán bộ trẻ năng động và tâm huyết với nghề - đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn về nhiều mặt nhưng Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum đã vươn lên, đạt nhiều kết quả khích lệ.

Với địa thế nằm trong khu vực trung tâm tam giác phát triển của ba nước Đông Dương (Việt Nam - Lào -Campuchia), xác định mục tiêu kinh tế mũi nhọn bên cạnh sự phát triển của văn hóa nghệ thuật sẽ là nhân tố tích cực tạo nên sự thân thiện, gần gũi trong quan hệ đối ngoại nên các hoạt động văn hóa nghệ thuật nơi đây đã được các cấp, ban, ngành trong tỉnh quan tâm.

Tuy nhiên, hai năm qua, đại dịch COVID - 19 hoành hành đã gây nhiều trở ngại và đặt ra những thách thức không nhỏ cho hầu hết các ngành, lĩnh vực mà Trung tâm cũng là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề do bị đình trệ mọi hoạt động. Song, được sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum, sự chỉ đạo định hướng về nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL)... Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong mọi công tác: tuyên truyền cổ động trực quan; biểu diễn nghệ thuật; chiếu phim lưu động; tham gia tổ chức thành công các sự kiện kinh tế - chính trị lớn, nhỏ trong tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Quốc hội; tham gia các chương trình liên hoan, hội thi - hội diễn khu vực và toàn quốc; phối hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức tốt các chương trình tuyên truyền chuyên ngành; phối hợp tổ chức và tham gia nhiều phong trào hoạt động thi đua sôi nổi về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nấu ăn,…

Đặc biệt hơn, đứng trước khó khăn bởi đại dịch toàn cầu chưa từng có tiền lệ, đơn vị đã phát huy tính sáng tạo, chủ động ứng phó cho phù hợp với thực tiễn, nhanh nhạy chuyển đổi hình thức hoạt động từ trực tiếp sang thực hiện thu, quay hình và phát sóng các chương trình biểu diễn, tuyên truyền trên các nền tảng số công nghệ và sóng đài phát thanh, truyền hình tỉnh Kon Tum, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục tuyên truyền và phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân trong thời gian dịch bệnh. Ngoài ra, Trung tâm còn sưu tầm và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh; biểu diễn tuyên truyền phục vụ tại cơ sở các xã vùng sâu, vùng xa, xã biên giới trên địa bàn tỉnh, kết hợp công tác tuyên truyền phục vụ khoảng 16.000 lượt người xem; tham gia các kỳ liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, các hội thi tuyên truyền cổ động do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức; tham gia xây dựng và biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn, hội nghị, hội thảo, các hoạt động đối ngoại của tỉnh; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh xây dựng chương trình phục vụ các ngày lễ, sự kiện trọng đại của địa phương nhằm giới thiệu cái hay, cái đẹp, sự độc đáo của nghệ thuật truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung, các dân tộc Tây Nguyên nói riêng.

Tính đến tháng 10 năm 2021, Trung tâm đã biểu diễn, tuyên truyền, cổ động tại cơ sở 31 buổi với trên 80 tiết mục thuộc nhiều loại hình, được dày công dàn dựng, tập luyện và biểu diễn. Trung tâm xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thực hiện thường xuyên, tạo không khí sôi nổi cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương, không chỉ là công cụ hữu hiệu tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn là “món ăn tinh thần” bổ ích, góp phần cải thiện đời sống văn hóa cho đồng bào, bà con các dân tộc trên địa bàn. Tính riêng Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc về Xây dựng nông thôn mới do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức, Trung tâm đã giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc cho các thể loại Hòa tấu, Kịch thông tin, Phim phóng sự và Hát múa. Công tác phát hành phim và phổ biến phim trong năm cũng đã thu được kết quả khả quan khi các buổi chiếu đều thu hút đông người xem, nguồn phim chủ yếu là phim truyện Việt Nam về đề tài cách mạng kháng chiến giải phóng dân tộc, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu hưởng thụ của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng 9.500 lượt người xem...

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn do tình hình chung của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm. Một số hoạt động tại chỗ như tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, mở các lớp năng khiếu, các CLB truyền dạy bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân gian không thể duy trì. Cơ sở vật chất và phương tiện vận chuyển đều đã xuống cấp, trụ sở làm việc chật hẹp chưa được khởi công xây dựng mới … cũng gây cản trở lớn trong việc tổ chức các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật cấp tỉnh có quy mô “3 trong 1”.

Song trách nhiệm càng cao - quyết tâm càng lớn, hy vọng, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong tỉnh, phát huy tinh thần quật khởi của những người con vùng đất đỏ bazan, sự đoàn kết gắn bó của một tập thể và tài “cầm quân” của Ban lãnh đạo đơn vị, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kon Tum sẽ vững vàng bước tiếp và phát triển.

 

HƯƠNG GIANG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

 

 

;