Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang: Đổi mới các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong tình hình mới

Từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa nghệ thuật (VHNT). Tuy nhiên, để chủ động thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Trung tâm VHNT tỉnh An Giang luôn bám sát tình hình, tích cực đổi mới trong các hình thức hoạt động, nhằm kịp thời thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng nhu cầu tinh thần cho nhân dân, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc “thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh”.

Trên tinh thần đó, từ cuối quý III năm 2021 đến nay, Trung tâm VHNT tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai tuyên truyền các khẩu hiệu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chào mừng các sự kiện lớn của đất nước trên bảng leb tại đơn vị. Đồng thời, phối hợp với Đài Truyền hình An Giang chiếu một số phim tài liệu cùng với việc xây dựng kế hoạch chiếu phóng sự tư liệu trực tuyến trên trang facebook của đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên thực hiện cuộc triển lãm ảnh mang chủ đề “An Giang với công tác phòng, chống dịch COVID - 19” diễn ra từ ngày 3/11 đến hết ngày 9/11/2021 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (P. Mỹ Long, thành phố Long Xuyên). Song song đó, trang facebook đơn vị tích cực hoạt động với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, liên tục cập nhật các nội dung tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 song song với đăng tải tin, bài viết về các hoạt động của ngành, đơn vị và địa phương.

Đối với hoạt động nghiệp vụ VHNT, đơn vị đã vận động hội viên Câu lạc bộ Sáng tác ca khúc sáng tác các ca khúc phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch, bước đầu nhận được nhiều tác phẩm chất lượng. Nhiều tác phẩm được dàn dựng và liên tục ghi hình, phát trực tiếp nhiều đêm chương trình ca nhạc trực tuyến mang chủ đề “Giai điệu nơi tuyến đầu” trên trang facebook Trung tâm VHNT tỉnh An Giang, thu hút hơn 2.000 lượt người xem/đêm diễn. Trung tâm còn linh hoạt trong hình thức để tổ chức thành công Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện “Đề án Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XII – 2021; đồng thời gửi tranh của An Giang tham dự, đạt giải tại  triển lãm “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi năm 2021” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - Triển lãm tổ chức.

Với hoạt động Nghệ thuật và Tuyên truyền lưu động, sau thời gian giãn cách xã hội, Trung tâm đã kết nối công tác luyện tập trở lại để dàn dựng một số chương trình phục vụ các sự kiện trong tỉnh cũng như chuẩn bị cho các hội thi, hội diễn cấp khu vực và Trung ương. Trong suốt quá trình dàn dựng và luyện tập, anh chị em diễn viên, nhạc công của đơn vị đều đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài những hoạt động kể trên, Trung tâm tiếp tục duy trì hoạt động dịch vụ, đảm bảo vừa phục vụ nhu cầu mua sắm văn hóa phẩm của nhân dân, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cửa hàng dịch vụ.

Mặc dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường, song với sự chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai tập dượt chương trình tham dự các cuộc Liên hoan cấp Trung ương, đồng thời tăng cường tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc và tuyên truyền phòng chống dịch COVID - 19 bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế: Biểu diễn nghệ thuật, cổ động trực quan và tuyên truyền trực tuyến... theo Hướng dẫn tạm thời của Bộ VHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch...

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng Trung tâm VHNT tỉnh An Giang vẫn luôn cố gắng đổi mới và kết nối trở lại các hoạt động một cách an toàn, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả chuyên môn cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần cùng ngành Văn hóa và địa phương khôi phục kinh tế, thích ứng với tình hình mới.

 

LÊ QUANG TRẠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

 

;