TP.HCM: Quận 8 tập trung phát triển phong trào xây dựng Khu phố văn hóa, Gia đình văn hóa

Gia đình bà Trần Thị Bảo Hồng, Quận 8 nhận Bằng khen của Bộ VHTTDL

 

Năm 2021 vừa qua là một năm đầy khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng, cả hệ thống chính trị ở Quận 8 (TP.HCM) đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt cùng với sự đồng hành, ý thức trách nhiệm cao của người dân nhưng không tránh khỏi những tổn thất do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều hoạt động phải tạm ngưng, một số nhân sự Trưởng khu phố, thành viên Ban Chỉ đạo phường mất vì dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức hoạt động phong trào tại cơ sở. Thế nhưng, với sự nhiệt tình, tâm huyết của những người “đã mang lấy nghiệp vào thân” phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa của Quận 8 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Xác định xây dựng Gia đình văn hóa là cơ sở để thực hiện thành công phong trào xây dựng Khu phố văn hóa, Phường văn minh đô thị, hướng đến xây dựng Đô thị văn minh, Ban Chỉ đạo quận, 16 phường, cấp ủy chi bộ khu phố, Ban vận động, Ban công tác Mặt trận 97 của Quận 8 đã chủ động triển khai đến từng hộ dân đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tờ tin, bản tin nội bộ về thực hiện 3 tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hóa” lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hỗ trợ 160/160 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, trong đó có 48 hộ thoát nghèo bền vững; đồng thời thực hiện hiệu quả các mô hình “5 hộ liền kề”, "Gia đình hiếu học".

Quận đã tăng cường tuyên truyền đến từng người dân tự giác ý thức thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức 45 hoạt động của cấp quận và phường nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em với hơn 4.730 lượt người tham dự; duy trì, nâng chất hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình của 16 phường; không để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Năm 2021, Quận 8 đã biểu dương 97 hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp quận; 377 Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường. Toàn quận có 84.864/87.887 hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, tỷ lệ  96,56%, tăng 0,48% so với năm 2020, đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 đã đề ra.

Người dân Phường 4, Quận 8 tham gia tổng vệ sinh hàng tuần tại khu dân cư 

 

Khu phố là nơi thực hiện dân chủ cơ sở một cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy hoạt động tự quản, do đó, Quận 8 rất quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu phố văn hóa. Các khu phố đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn; giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn khu dân cư; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, đặc biệt là mô hình an sinh khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; phổ biến Quy ước khu phố đến các hộ dân; biểu dương, vinh danh 483 gương Người tốt việc tốt tại cộng đồng; 55 tập thể được khen thưởng đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu phố. Nhiều khu phố tiếp tục “Lắp đặt camera an ninh”, “Xóa bãi rác làm vườn hoa”, thực hiện “Chung tay nâng cấp hẻm”; “Tuyến đường treo cờ đồng nhất”; “Xóa quảng cáo rao vặt”, thành lập “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”… Từ những kết quả đó, năm 2021, Quận 8 công nhận 94/97 “Khu phố văn hóa” (đạt tỷ lệ 96,90%), tăng 2 khu phố so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó có 2 khu phố thật sự chuyển biến về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đạt tiêu chuẩn văn hóa năm đầu tiên là Khu phố 2 và Khu phố 4, phường 14.

Để giữ vững những thành tích đã đạt được và phát triển phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian tới Quận 8 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào; phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống, đi đôi với việc tiếp thu chọn lọc những phong trào, xu hướng mới có chất lượng và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại nhưng đậm nghĩa tình của Quận 8.

 

ĐOÀN THỊ ANH MAI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

;