SEA Games 32: Ngày 8-5, Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương

Đánh dấu ngày vàng của Đoàn thể thao Việt Nam, các vận động viên đã giành thêm 15 huy chương vàng, áp sát Đoàn thể thao Campuchia trên bảng tổng sắp huy chương. Tính đến 21 giờ, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 30 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 29 huy chương đồng, đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Campuchia vẫn dẫn đầu với 34 huy chương vàng, 29 huy chương bạc, 33 huy chương đồng.

Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV ở nội dung 5000m nữ - Ảnh: tdtt.gov.vn

Điền kinh mang về thêm 2 huy chương vàng: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh – 5000m nữ); Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng và Trần Nhật Hoàng (điền kinh 4x400m tiếp sức hỗn hợp). Đội tuyển Bơi cũng mang về thêm 2 huy chương vàng: Trần Hưng Nguyên (bơi – 400m cá nhân hỗn hợp); Nguyễn Huy Hoàng (bơi – 1500m). Thể dục dụng cụ cũng mang về huy chương vàng đầu tiên của Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang (nội dung đồng đội nam).

Võ thuật vẫn là mỏ vàng của Đoàn thể thao Việt Nam với 10 huy chương vàng giành được: Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate - Kumite đồng đội nữ); Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển (Karate - Kumite đồng đội nam); Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ (Vovinam - tự vệ nữ); Bùi Thị Thảo Ngân (Vovinam - 65kg nữ).

Đặc biệt, môn võ cổ truyền Kun Bokator của Campuchia, được tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2002, trở thành biểu tượng của văn hóa Khmer cho đến tận ngày nay. Tại SEA Games 32, Kun Bokator lần đầu tiên được đưa vào thi đấu chính thức tại một kỳ SEA Games. Mặc dù không phải thế mạnh của đội tuyển võ thuật Việt Nam, nhưng các vận động viên Kun Bokator đã thi đấu hết sức thành công, mang về 6 huy chương vàng của các vận động viên Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Tiền, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Võ Song Thương, Huỳnh Văn Cường, Ngô Đức Mạnh.

Đội tuyển TDDC nam đã có ngày thi đấu thành công với 1 HCV nội dung đồng đội toàn năng nam - Ảnh: tdtt.gov.vn

Cùng với đó, còn có các huy chương bạc: Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam - tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp); Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Lê Đức Anh, Nguyễn Mạnh Phi, Lâm Trí Linh (Vovinam - đồng đội tinh hoa lưỡng nhi kiếm pháp nam); Trần Thị Nhi Yến (điền kinh - 200m nữ); Ngần Ngọc Nghĩa (điền kinh - 200m nam); Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh – 5000m nữ); Lương Đức Phước (điền kinh – 1500m nam); Nguyễn Văn Hoài (ném lao); Lê Thanh Tùng (TDDC); Nguyễn Quang Thuấn (bơi - 400m cá nhân hỗn hợp); Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi – 1500m tư do nam); Nguyễn Hoàng Yến Nhi (billiard)…

Huy chương đồng: Đinh Phương Thành (TDDC); Nguyễn Thúy Hiền (bơi – 100m tự do nữ); Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam…

Ngoài ra, vào tối ngày 8-5, Đội tuyển Bóng đá nam U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Đội U22 Malaysia và sớm giành vé vào vòng bán kết trước 1 vòng đấu.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21 giờ ngày 8-5:

THANH DANH tổng hợp

;