Ông Tám Thuận sống “tốt đời, đẹp đạo”

 

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 năm Nhâm Dần 2022, tại Bửu Long Tự, xã An Hòa, huyện Tam Nông, ông Nguyễn Văn Thuận - đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), Trưởng Ban đại diện PGHH tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao tặng 350 phần quà, mỗi phần 10kg gạo, (tổng cộng 3,5 tấn gạo) cho hộ khó khăn ở 2 xã An Hòa và An Long, huyện Tam Nông. Tổng trị giá đợt tặng gạo trên 45 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động từ thiện “vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội” thường xuyên của ông Nguyễn Văn Thuận, người dân quen gọi thân mật là ông Tám Thuận. Bà Võ Thị Năm ở ấp 2, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông thường xuyên được hỗ trợ 15 kg mỗi tháng của Trưởng Ban đại diện PGHH tỉnh Đồng Tháp; mỗi dịp lễ, Tết bà Năm còn được tặng quà, bánh, tiền mặt… Bà Năm xúc động bày tỏ: “Tôi già cả bệnh tật, không người chăm nom, săn sóc… nhờ ông Tám Thuận giúp đỡ gạo ăn hằng tháng và tiền trị bệnh nên tôi mới sống được đến ngày nay, tôi rất mang ơn ông Tám”. 

Ông Tám Thuận (72 tuổi) quê ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Với chức sắc trong Giáo hội, ông Tám Thuận luôn thể hiện vai trò là trung tâm đoàn kết một lòng của toàn thể tín đồ PGHH trong thực hành đúng giáo lý “học Phật tu nhân” và tạo niềm tin, uy tín, vận động các tín đồ PGHH đóng góp tích cực vào công tác từ thiện - xã hội, đồng thời vận động mọi người giữ gìn an ninh trật tự, không vi phạm pháp luật, không tham gia vào các loại tệ nạn xã hội… Hằng năm, bằng nguồn vận động được từ vài chục tỷ đồng đến trên 100 tỷ đồng, Ban đại diện PGHH tỉnh đã cất tặng nhà tình thương cho các gia đình neo đơn - không nơi nương tựa; nâng cấp lộ làng, sửa chữa và bắc mới cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ tiền của, vật chất cho những bệnh nhân nghèo, hỗ trợ người mù mổ mắt đặt thủy tinh thể; tặng tiền, gạo và nhiều hàng hóa thiết yếu khác cho những hộ khó khăn, người tàn tật và trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ, sử dụng xe ô tô đưa rước bệnh nhân nghèo, thành lập nhiều bếp ăn miễn phí phục vụ cho học sinh và người khó khăn; trao tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch COVID - 19; hỗ trợ nước ngọt cho vùng bị ngập mặn; tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và trẻ em bại liệt… Nổi bật, trong năm 2021, ông Tám Thuận cùng với các Ban Trị sự PGHH trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã vận động được trên 110 tỷ đồng phục vụ cho công tác từ thiện xã hội. Từ đó, đã góp phần cùng với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo được niềm tin trong các tín đồ và nhân dân, thể hiện đường hướng hoạt động đúng đắn “vì đạo pháp dân tộc”. Bên cạnh việc tuyên truyền, kêu gọi các tín đồ, đồng đạo tiếp tục đóng góp tiền của, vật chất để thực hiện tốt đạo sự từ thiện xã hội, ông Tám Thuận còn thường xuyên vận động mọi người giữ gìn sự trong sáng nền đạo, giữ vững ổn định an ninh trật tự ở địa phương, thể hiện tốt đạo lý sống “tốt đời - đẹp đạo”… Ông Phạm Văn Đặng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tam Nông đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Ban Trị sự PGHH tỉnh Đồng Tháp - có công rất lớn của ông Nguyễn Văn Thuận và các tín đồ PGHH trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần cùng các tôn giáo bạn tạo thành khối đoàn kết dân tộc, tích cực đóng góp xây dựng quê hương Tam Nông nói riêng và mảnh đất Sen Hồng Đồng Tháp nói chung ngày khởi sắc.

 

TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 498, tháng 5-2022

 

;