Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel gây ám ảnh

Những bộ phim của hãng Marvel gần đây đã gây ám ảnh người xem bởi những mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong phim.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Các dự án Vũ trụ Điện ảnh Marvel gần đây đã sẵn sàng cho ​​mọi siêu anh hùng trưởng thành đều bắt đầu với việc đảm nhiệm vai trò là người cố vấn hoặc người giám hộ. Điển hình như Wanda của Wandavision đã tạo ra và nuôi dưỡng những đứa con trai bằng siêu năng lực của mình - Billy và Tommy Maximoff; Natasha Romanoff đã chiến đấu cùng với em gái nuôi của cô - Yelena Balova trong Black Widow; Doctor Strange đã bảo vệ thiếu niên sở hữu bước nhảy xuyên qua đa vũ trụ - America Chavez trong Doctor Strange trong Đa vũ trụ của Madness; Thor nhận nuôi một cô con gái vào cuối bộ phim Thor: Tình yêu và Sấm sét ; và thậm chí cả Falcon and the Winter Soldier cũng đã đặt nền móng cho Captain America mới để huấn luyện, chỉ dạy cho một thiếu niên tên là Eli Bradley. 

Một người hâm mộ bình thường cũng có thể kết luận rằng kịch bản của Marvel đã đề cập tới mối lo lắng bất thường về gánh nặng của cha mẹ, có lẽ được nhắc khéo đến vấn đề nuôi dạy con trẻ trong thời kỳ đại dịch. Có lẽ các tác giả kịch bản đã chạm tới lứa tuổi mà ở đó những thử thách về vấn đề làm cha mẹ bỗng dưng khẩn thiết hơn là những cuộc chiến bùng nổ với những người ngoài hành tinh.

Một khả năng khác nghe chừng có vẻ hợp lí và khả thi hơn để lí giải cho sự thay đổi của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, xây dựng một thế giới mới mà trẻ em cùng thanh thiếu niên đang dần xâm nhập vào Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), đó là khi hợp đồng của các Avengers ban đầu chuẩn bị hết hạn, MCU phải tiếp tục nhìn về tương lai. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự thay đổi của người bảo vệ, một thế hệ mới - The Young Avengers đang được hình thành.

Được giới thiệu lần đầu trong series truyện tranh năm 2005 của nhà văn Allan Heinberg và nghệ sĩ Jim Cheung, Young Avengers là một nhóm thanh thiếu niên được thành lập dưới hình thức là một tổ chức chống tội phạm. Danh sách các thành viên của nhóm siêu anh hùng đã được xây dựng rõ ràng hơn trong bộ truyện tranh Young Avengers thứ hai của nhà văn Kieron Gillen và họa sĩ Jamie McKelvie ra mắt vào năm 2013. Young Avengers bao gồm Kate Bishop (Hawkeye), America Chavez (Ms. America), Eli Bradley (Patriot), Cassie Lang (Stature), Billy Maximoff (Wiccan) và Tommy Maximoff (Speed). Những người khác chưa được giới thiệu trong MCU bao gồm Kang the Conquerer phiên bản trẻ (mặc dù phiên bản cũ của anh ấy đã được giới thiệu ngắn gọn là In Loki ), và bạn trai cuối cùng của Billy - Hulkling. Các nhân vật MCU mới như Yelena và Ms. Marvel chưa bao giờ tham gia vào Young Avengers trong truyện tranh, nhưng sự xuất hiện của họ lại được ấn định trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel thời gian gần đây.

Độ tuổi của các vị anh hùng trẻ tuổi này cũng có sự chênh lệch rất lớn. Ví dụ như Yelena và Kate có độ tuổi khoảng 20, trong khi con gái nuôi của Thor còn chưa vượt quá 10 tuổi, và còn các anh hùng khác cũng đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Yelena và Kate cũng có một vũ trụ khác cho sự tồn tại đặc biệt của họ, một nơi mà ở đó, họ là những người sáng lập và lãnh đạo của Young Avengers và cầm đầu những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Trong khi đó, có một kịch bản khác lại cho các nhân vật như Billy và Tommy lớn lên với sự giám hộ của một phù thủy hoặc một sự tồn tại khác trong đa vũ trụ. Sự phát triển của các Young Avengers được xây dựng vô cùng đa dạng.

Có quá nhiều đứa trẻ được liệt kê vào danh sách siêu anh hùng mới của MCU, nhưng chúng ta không thể biết họ có tồn tại lâu dài hay sẽ bặt vô âm tín giống như một vài gương mặt trong những bộ phim trước. Có lẽ, ít nhất thì MCU cũng sẽ để cho một vài đứa trẻ trong số họ gắn bó và phát triển thành những ngôi sao thiên tài về sau giống như Black WidowIron Man, để nối tiếp cho tương lai của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Dưới đây là tất cả những nhân vật đại diện cho thế hệ anh hùng tiếp theo trong MCU.

America Chavez

America Chavez (Xochitl Gomez) xuất hiện lần đầu với bộ phim Doctor Strange trong Đa vũ trụ của Madness khi còn là một thiếu niên có thể mở ra những cánh cổng dịch chuyển trong đa vũ trụ, sở hữu một sức mạnh đặc biệt khiến cô ấy có thể đi xuyên qua các thế giới song song. Trong truyện tranh, cô ấy là một thành viên nổi bật và đầy tiềm năng của Young Avengers.

Mặc dù America chưa thể kiểm soát sức mạnh của mình ở đầu phim, nhưng việc cô ấy sẽ trở thành một nhân tài và tạo ra ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ sau khi có thể thuần thục kiểm soát sức mạnh của mình là một điều hoàn toàn khả thi. Ở cuối phim, cô ấy đã bắt đầu học cách sử dụng các bí thuật và kiểm soát sức mạnh của mình dưới sự dạy dỗ của của Wong (Benedict Wong) tại Kamar-Taj.

Billy và Tommy Maximoff (Wiccan va Speed)

Trong loạt phim Wandavision của Disney, Wanda Maximoff đã tạo ra hai đứa con trai sinh đôi của mình là Billy và Tommy (Julian Hilliard và Jett Klyne) thông qua một ảo giác ma thuật. Billy có thể sử dụng phép thuật giống như mẹ của mình - trong khi đó, Tommy lại có sức mạnh về tốc độ giống như một người anh em song sinh của Wanda, Pietro, hay còn gọi là Quicksilver, người đã chết trong Avengers: Age of Ultron.

Wanda tạo ra toàn bộ sự tồn tại về một ảo tưởng hạnh phúc cho cuộc đời của chính cô ấy, một phiên bản tưởng tượng về tình yêu của cô ấy cùng Vision và hai người con trai của họ. Bằng năng lực đặc biệt, Wanda đã sử dụng khả năng kiểm soát tâm trí đối với mọi người ở thị trấn Westview, NJ để đạt được mục tiêu của mình. Vào cuối bộ phim, Wanda đã lựa chọn từ bỏ việc sử dụng ma thuật đã thao túng mọi người trong thị trấn, và các chàng trai của cô ấy biến mất.

Trong Doctor Strange trong Đa vũ trụ của Madness, Wanda đã tìm cách đoàn tụ với một phiên bản các con trai của mình tồn tại ở một vũ trụ song song. Thế nhưng ở cuối phim, cô đã nhận ra nhiệm vụ của mình là sai lầm và từ bỏ cuộc đoàn tụ ấy. Tuy nhiên, đó có lẽ không phải là lần cuối chúng ta thấy Billy và Tommy. Trong truyện tranh, khi còn là thanh thiếu niên, Billy và Tommy lần lượt trở thành hai siêu anh hùng Wiccan và Speed ​​và gia nhập nhóm Young Avengers.

Yelena Belova  (Góa phụ đen)

Natasha Romanoff đã được đoàn tụ với em gái nuôi của mình, Yelena, trong Black Widow. Trong phim, họ đã hợp tác với nhau để giải thoát cho những Góa phụ đen còn lại và sau đó chia tay. Thế nhưng một lần nữa, ta đã gặp lại Yelena sau cái chết của Natasha trong Avengers: Endgame.

Yelena có một quá khứ kỳ lạ trong truyện tranh Marvel liên quan đến việc hoán đổi khuôn mặt với Natasha, xây dựng đế chế kinh doanh đồ lót và những hành vi sai trái khác. Có thể nói, dựa trên các sự kiện của Black Widow, MCU đang tạo ra khác biệt đáng kể so với cốt truyện về Yelena trong Thế giới Truyện tranh. Có lẽ cô ấy có thể trở thành thủ lĩnh của đội Young Aengers của MCU (một tiềm năng đáng gờm dù tuổi tác của nhân vật này có vẻ lớn so với thế hệ của Young Avengers), cũng có thể cô ấy sẽ thay thế Black Widow trong tương lai.

TUỆ LINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 508, tháng 8-2022

;