Khu 1a phường Nông Trang, thành phố Việt Trì: Xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư văn hóa

Với diện tích 0,69 km2, 334 hộ gia đình gồm 1.334 nhân khẩu, nhiều năm qua khu dân cư đã bền bỉ tạo dựng cho mình một số kết quả khá ấn tượng về xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao để người dân có nơi tập luyện, nâng cao sức khoẻ, tỷ lệ Gia đình văn hoá luôn giữ được ở mức cao. Khi thành phố Việt Trì (Phú Thọ) phát động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu 1A đã có những thuận lợi cơ bản. Đó là lời khẳng định của bà Trần Thị Lý - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư khi chúng tôi muốn tìm hiểu về những thành tích khu 1A đã đạt được trong 3 năm qua.

Tiết mục văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn

 

Trước tiên phải nói đến khu 1A - phường Nông Trang - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ có một cơ ngơi khá bề thế về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, làm tiền đề thực hiện tốt các phong trào thi đua: một Nhà văn hóa với sức chứa hơn 100 chỗ ngồi với đầy đủ các trang thiết bị để hội họp, tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ quần chúng; 1 nhà mái vòm bóng chuyền hơi rộng 230 mét vuông, bên cạnh là nhà vòm bóng bàn rộng 250 m2 có 3 bàn bóng hoạt động thường xuyên. Nhiều năm qua, khu duy trì các câu lạc bộ các môn thể thao mà người dân, cán bộ yêu thích: CLB bóng chuyền hơi 26 thành viên, CLB bóng bàn 24 thành viên nhiều độ tuổi, CLB dưỡng sinh 42 thành viên, CLB dân vũ 20 người, đội văn nghệ quần chúng 18 người. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ luôn có sự đổi mới, phát huy tính chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu, sâu sát nên được sự ủng hộ của các đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xác định rõ khu 1A gồm nhiều thành phần dân cư từ nhiều miền quê hợp thành, lãnh đạo chi bộ, khu dân cư lựa chọn những phong tục tập quán tốt đẹp, tích cực nhất cùng với các tiêu chuẩn vận động xây dựng nếp sống văn minh, Gia đình văn hóa, việc cưới, việc tang, mừng thọ mà cấp trên hướng dẫn để hình thành quy ước khu dân cư văn hóa, nếp sống văn hoá. Quy ước này được lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp dân cư, sau đó gửi lên cấp trên phê duyệt và gửi lại khu để các mọi người thống nhất thực hiện. Khu 1A trong quá trình thực hiện quy ước đã có sự điều chỉnh những điều chưa phù hợp nảy sinh trong thực tế tại cuộc họp của người dân để thống nhất, sửa đổi. Nhờ đó mà hiệu lực của quy ước luôn được phát huy, người dân đồng tình ủng hộ. Tỉ lệ Gia đình văn hóa thường xuyên đạt trên 98%, công tác vận động ủng hộ các quỹ thường niên đạt 100% chỉ tiêu được giao, các đoàn thể chính trị - xã hội được cấp trên công nhận vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Nhiều năm liền, khu giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Khi thành phố Việt Trì, phường Nông Trang triển khai cuộc vân động xây dựng đô thị văn minh kết hợp với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, khu1A có nhiều lợi thế, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 khu phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; phong trào “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đã trở thành thường xuyên, nề nếp. Hằng năm, có 147 xuất quà được trao cho gia đình chính sách, 36 xuất quà cho các hộ gia đình khó khăn, già yếu neo đơn, bệnh tật với số tiền là trên 10 triệu đồng. Chi hội người cao tuổi đã vận động xây dựng Quỹ chăm sóc người cao tuổi trị giá số tiền là 47.330.000 đồng, chi hội Chữ thập đỏ đã tham mưu hỗ trợ được 120 mét vuông tấm lợp cho 2 hộ gặp khó khăn trong sửa chữa nhà ở, vận động 440 thùng quần áo, đồ gia dụng ủng hộ đồng bào miền núi khó khăn. Năm qua, số quỹ mà khu 1A đã vận động được là 98 triệu đồng, hòm tiết kiệm do bán phế liệu là 12.500.000 đồng.

Giao hữu bóng bàn ở nhà đa năng khu 1A

 

Bộ mặt đô thị của khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực, các tuyến phố đều sáng đèn, ngõ xóm được đổ bê tông ap phan ở các tổ dân phố 5A, 5B, 4A, 5C với tổng kinh phí gần 300 triệu. Các con đường đi lại trong khu dân cư đều sạch sẽ, thoáng mát, người dân rất phấn khởi. Tình hình trật tự trị an trong khu dân cư đi vào nề nếp, những vướng mắc trong nội bộ khu dân cư đã được tổ hòa giải, tổ liên gia giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống luôn được chi bộ, khu dân cư chú trọng quan tâm, kịp thời có những biện pháp tích cực để thực hiện. Các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố, của tỉnh, của đất nước các hộ gia đình, địa điểm sinh hoạt công cộng, trục đường đều treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tạo không khí vui tươi, phấn khởi. 100% gia đình trong khu đều được cấp phát cuốn “Quy tắc ứng xử của người dân thành phố lễ hội “để có thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử nhất là dịp tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội Đền Hùng, Giỗ Tổ Hùng Vương tháng 3 âm lịch hằng năm có nhiều du khách và đồng bào về thăm. Công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật được qua tâm; các luật: Giao thông đường bộ, An toàn vệ sinh thực phẩm; các quy định phòng chống dịch COVID - 19… được phổ biến sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức thông qua thông tin truyền đạt trực tiếp, tài liệu nghiên cứu, trên hệ thống loa đài công cộng. Ban Công tác mặt trận phối hợp với các đoàn thể quần chúng làm tốt các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Các phong trào “Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ, “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” của chi hội Người cao tuổi, “Nghĩa tình đồng đội” của chi hội Cựu chiến binh trong khu dân cư có nhiều chuyển biến, có những đóng góp thiết thực cho phong trào chung của khu. Các chi hội đã tham gia ủng hộ các quỹ xã hội với số tiền là 76.202.000 đồng, chi hội Phật giáo ngoài việc tham gia các phong trào của khu phố, còn trực tiếp tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà cho học sinh nghèo vùng miền núi khó khăn, bệnh nhân nặng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Có thể khẳng định một điều rằng, khu 1A Nông Trang đã có sự chuyển mình ấn tượng. Năm 2022, có 98,8% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, khu giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hoá nhiều năm, các đoàn thể chính trị - xã hội được công nhận vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Tổng kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017- 2021 chi bộ được Thành ủy Việt Trì khen thưởng, cá nhân Bí thư chi bộ Trần Thị Lý được Tỉnh ủy tặng bằng khen Đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc 5 năm liên tục.

Khi chúng tôi hỏi về Kế hoạch trong thời gian tới của khu dân cư trong việc giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện , Bí thư Trần Thị Lý vui vẻ chia sẻ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song, chi bộ đã xác định rõ quyết tâm thể hiện rõ trong nghị quyết đầu năm về lãnh đạo, chỉ đạo khu dân cư xây dựng Khu dân cư văn hóa, đô thị văn minh bảo đảm các tiêu chí sáng - xanh -sạch - đẹp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng vai trò giám sát của quần chúng nhân dân đối với đảng viên; cán bộ nói phải đi đôi với làm, nêu gương tốt để quần chúng noi theo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm sóc sức khỏe cộng đồng dân cư, hằng năm có tu sửa, nâng cấp, bổ sung kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị Nhà văn hoá, trải nhựa áp phan một số tuyến đường nội khu phục vụ sinh hoạt cộng đồng với phương châm xã hội hoá nguồn kinh phí; từng giai đoạn phải xây dựng được nhiệm vụ cụ thể, mục tiêu cụ thể, linh hoạt vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Hôm nay, trở về thăm lại khu 1A Nông Trang, mọi người đều có cảm giác khu dân cư như được khoác tấm áo mới, bởi nơi đây nhà cửa san sát, đường phố khang trang sạch đẹp, người dân phấn khởi hồ hởi, các thiết chế văn hóa - thể thao có sự chung sức chung lòng của người dân, các đảng viên cư trú và nhà nước làm nên, các phong trào thi đua thiết thực được người dân đồng tình ủng hộ… điều đó đã góp phần tạo nên một diện mạo mới của Việt Trì, thành phố Ngã ba sông thân thương, đáng sống. Ở khu dân cư này có những con người luôn hăng say, tận tuỵ cống hiến vì lợi ích của cộng đồng một cách thầm lặng. Hy vọng trong những năm tới, khu dân cư sẽ tiếp tục chuyển mình, xứng đáng là điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh của thành phố Việt Trì, thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

 

TRẦN VĂN QUANG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 531, tháng 4-2023

 

;