Hợp tác văn hóa - nghệ thuật góp phần quan trọng, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương Việt Nam - Mexico

Ngày 29-9, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Hạ viện Mexico về văn hóa và điện ảnh Carlos Francisco Ortiz Tejeda trong dịp tham dự Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2022) tại Mexico.

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Mexico có 6 Hạ nghị sĩ từ các bang khác nhau của Mexico: Maria Eugenia Hernandez Perez, Azael Santiago Chepi, Jose Miguel de la Cruz Lima, Jose Guadalupe Fletes Araiza, Jose Alejandro Aguilar Lopez và Irma Yordana Garay.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Thu Phương.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Carlos Francisco Ortiz Tejeda - Chủ nhiệm Ủy ban Hạ viện Mexico về văn hóa và điện ảnh khẳng định Mexico coi trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống đối với Việt Nam. Việt Nam và Mexico xa nhau về địa lý, nhưng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, truyền thống; chính lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới phát triển trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam là những bài học kinh nghiệm quý không chỉ đối với Mexico mà còn đối với các quốc gia Mỹ Latinh khác.

Nhân dân Mexico luôn dành tình cảm, sự quý trọng đặc biệt đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Ông Carlos Francisco Ortiz Tejeda xúc động chia sẻ kỷ niệm trực tiếp tham gia các phong trào, hoạt động sôi nổi của nhân dân Mexico ủng hộ Việt Nam, yêu cầu chấm dứt chiến tranh xâm lược tại Việt Nam trước đây.

Thay mặt Ủy ban Hạ viện Mexico, ông Carlos Francisco Ortiz Tejeda đề nghị Bộ VHTTDL Việt Nam quan tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Mexico để tăng cường các hoạt động phát huy quan hệ hữu nghị, truyền thống, giao lưu, trao đổi văn hóa giữa hai nước trong thời gian sắp tới, nhất là các chương trình, sự kiện tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động về điện ảnh, trao đổi sách, ấn phẩm, tài liệu giới thiệu về đất nước, văn hóa, lịch sử, con người của mỗi nước…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển lời thăm hỏi của ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Việt Nam đến ông Carlos Francisco Ortiz Tejeda - Chủ nhiệm Ủy ban Hạ viện Mexico về văn hóa và điện ảnh, trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của nhân dân Mexico và cá nhân ông Carlos Francisco Ortiz Tejeda.

Đối với các nội dung trao đổi của phía Mexico, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng đề nghị Ủy ban Hạ viện Mexico về văn hóa và điện ảnh và cá nhân ông Carlos Francisco Ortiz Tejeda cùng các cấp chính quyền, cơ quan chức năng Mexico quan tâm gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị khuôn viên các công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico trở thành những địa điểm văn hóa hấp dẫn, thu hút khách tham quan, trở thành biểu tượng của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Mexico.

Về lĩnh vực điện ảnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thông báo, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Điện ảnh, bắt đầu có hiệu lực từ 1-1-2023, khẳng định công tác xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về văn hóa nghệ thuật nói chung và lĩnh vực điện ảnh nói riêng luôn là ưu tiên trong công tác của Bộ VHTTDL. Việt Nam mời Mexico tham dự Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, tổ chức vào tháng 11-2022 sắp tới tại Hà Nội, mời các đoàn làm phim Mexico đến quay phim, ghi hình tại Việt Nam.

Phía Việt Nam sẽ chuyển đến Ủy ban Văn hóa và điện ảnh cùng các cơ quan Hạ viện Mexico những tài liệu, sách, ấn phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha, qua đó giúp các Hạ nghị sĩ Mexico có thêm thông tin về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa và các cơ quan chức năng Mexico xây dựng các kế hoạch, chương trình hợp tác cụ thể giữa hai bên trong thời gian sắp tới, để tiếp tục góp phần lan tỏa, nhân rộng các hoạt động vun đắp, phát huy tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, có thể dưới các hình thức như các chương trình Tuần/ Ngày văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu điện ảnh của nước này tại nước kia…, cũng như sẵn sàng mở rộng hợp tác đến các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm, góp phần quan trọng phát triển, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương Việt Nam - Mexico trong thời gian sắp tới.

TRỊNH QUỐC ANH

;