Harrison Ford và chuyến phiêu lưu cuối cùng

Thật khó mà tưởng tượng người ta vẫn có thể làm người hùng trong phim hành động ngay cả khi đã 80 tuổi, vậy mà Harrison Ford đã làm được điều đó khi ông xuất hiện trong tập phim Indiana Jones 5 (dự kiến ra rạp vào ngày 30/6/2023) - phần hậu truyện của Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Phần 5 cũng do Harrison Ford đóng chính. Đây là vai diễn “độc quyền” của ông từ năm 40 tuổi trải dài đến năm 80 tuổi. Nhân dịp này ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn về con đường từ một phó mộc trở thành ngôi sao điện ảnh của mình.

 

Harrison Ford sinh ngày 13/7/1942 tại Chicago

Tốt nghiệp khoa Điện ảnh Trường Đại học Ripon

Giải thưởng:

- Giải Ngôi sao thế kỷ của Hiệp hội các chủ rạp chiếu phim Mỹ năm 1994.

- Giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ năm 2000.

- Giải Thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille cho những đóng góp trong ngành công nghiệp điện ảnh tại giải Quả cầu vàng năm 2002.

Thương hiệu Indiana Jones gắn liền với tên tuổi của Harrison Ford từ khi ông xuất hiện trong phần phim đầu tiên là Raiders of the Lost Ark (1981) và đến các phần phim sau này được sản xuất vào các năm 1984, 1989, 2008. Cả series, tính đến hiện tại, có tổng doanh thu phòng vé toàn cầu gần 2 tỉ USD trong khi kinh phí sản xuất chưa đến 280 triệu USD.

 

 

• Thưa ông Ford, ông nghĩ sao về một người hùng đã 80 tuổi như Indiana Jones, khi nhiều khán giả lo ngại rằng ông đã lớn tuổi, khó lòng thể hiện tốt vai diễn đòi hỏi nhiều cảnh hành động, mạo hiểm? Ông không ngại rằng tuổi tác của ông sẽ làm giảm sức hấp dẫn của nhân vật ư?

Tuổi tác ư? Chắc chắn là không vì nếu ngại tôi đã không nhận lời đóng phim. Như mọi người, Indiana Jones cũng phải già đi, từ tập phim trước đến nay cũng đã mấy chục năm rồi. Tất nhiên ở tuổi này, ông ta sẽ không còn cư xử như năm 1981, khi lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh.

Tiến sĩ Henry Walton Indiana Jones, Jr. đã trở thành vai diễn gắn liền với tên tuổi Harrison Ford

 

• Nếu so với công việc thợ mộc trước đây của ông, diễn xuất là nghệ thuật hay là một sản phẩm thủ công?

Cả hai đều là những sản phẩm thủ công, chỉ khác nhau ở công cụ làm ra nó. Nhiều thứ sản phẩm nghệ thuật được làm ra nhờ sự khéo léo, ví như một họa sĩ tài năng phải biết pha trộn màu một cách độc đáo và một nghệ sĩ như Julian Schnabel phải biết ghép những mảnh vỡ ra sao. Cả trong công việc làm phim cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo nhưng đó là kết quả từ nỗ lực chung của nhiều người. Dù sao tôi cũng không hề tự mãn khi nhìn nhận công việc của mình là một sản phẩm thủ công hoàn hảo.

• Nhân đây cũng xin hỏi, vì sao ông lại chọn nghề mộc sau khi ông cũng đã thử sức đóng phim rồi?

Tôi cũng đã lăn lộn nhiều, hết ở Columbia Pictures lại sang Universal Studio nhưng chỉ toàn được giao vai phụ, lương 150 USD một tuần mà tôi lại còn phải nuôi vợ con nữa. Tôi đã tự học nghề mộc vì thấy nghề ấy cũng hợp với mình, lại có thể dễ dàng kiếm sống hơn.

lViệc một anh thợ mộc được vào thử vai trong một bộ phim kinh phí lớn của Hollywood giống như ông với vai Han Solo trong Star Wars liệu có còn xảy ra trong thời nay không?

Tôi không biết, điều đó phụ thuộc vào cơ may của mỗi người. Chính xác thì tôi không được mời thử vai vì tôi chỉ là thợ mộc của đạo diễn mà thôi.

• Một giai thoại vẫn được lưu truyền rằng ông vào văn phòng của George Lucas để sửa cửa cho ông ta và khi quay ra thì đã được giao vai Han Solo rồi, thực hư ra sao?

Tôi được thuê đóng lại mấy chiếc ngăn tủ, thế rồi người ta bỗng nhiên đề nghị tôi có thể giúp đỡ trong việc thử vai không. Tôi được giao nhiệm vụ đọc một đoạn kịch bản cùng với vài ứng cử viên cho vai diễn này, vì thế vô tình tôi cũng được coi như là một ứng cử viên. Tất nhiên, việc được chọn vào vai này là nhờ tình cờ may mắn song suy cho cùng, cuộc sống luôn là như vậy.

• Vậy, khi quay phim này, ông có nghĩ rằng mình sẽ góp phần làm nên lịch sử điện ảnh cùng với bộ phim không?

Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã hình dung bộ phim này có thể thành công vì nó có một vẻ gì đó thật quyến rũ với các nhân vật mang chút huyền ảo: người chiến binh già thông thái, nàng công chúa, Han Solo… Tuy nhiên khi ấy với tôi, dù đó là một truyện cổ tích của anh em Grimm hay là một phim khoa học viễn tưởng thì cũng đều như nhau vì quan trọng là tôi được đóng phim này. Có một điều mà tôi không thể tưởng tượng được, đó là kỹ xảo điện ảnh lại tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh đến thế. Tôi chỉ được xem chúng khi bộ phim đã hoàn tất và vô cùng kinh ngạc.

Hành trình của Indiana Jones cũng là hành trình của Harrison Ford trong 40 năm qua

 

• Ông là một trong số ít những ngôi sao thường đòi hỏi nhân vật của mình luôn tiết chế lời thoại đến mức có thể. Vì sao vậy?

Chắc chắn không phải vì tôi lười mà vì tôi muốn kịch bản phải thật cô đọng, chặt chẽ. Tôi rất kính trọng những tác giả kịch bản sử dụng ngôn ngữ tốt đến mức đạt được sự phù hợp hoàn hảo với mỗi nhân vật. Nói nhiều thì cũng chẳng phải là xấu nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu để cho ngôn ngữ cơ thể phát huy tác dụng, tuỳ theo từng tình huống cụ thể.

• Từ mỗi nhân vật của mình, ông đã tạo nên một người hùng hành động. Điều này lý giải thành công của ông?

Tôi không nghĩ mình đóng vai người hùng, người hùng hành động lại càng không. Tôi chỉ thủ vai những con người hoàn toàn bình thường, luôn phải đặt mình trong vô vàn thách thức của cuộc sống và cố gắng vượt qua nó trong khả năng có thể.

• Ông có tới 7 bộ phim lọt vào danh sách các phim doanh thu cao nhất mọi thời đại và cũng nằm trong số các diễn viên được trả cát xê cao nhất, với tập Indiana Jones 4 là 30 triệu USD. Chắc chắn từ lâu ông không còn phải lo nghĩ để mưu sinh nữa, vậy giờ đây thú tiêu khiển của ông là gì?

Ngoài diễn xuất tôi là phi công chuyên nghiệp, máy bay với tôi còn là một thú tiêu khiển. Tôi có một bộ sưu tập máy bay, chúng còn giúp tôi rất nhiều trong những chuyến đi cứu trợ cho dân nghèo và những vùng bị thiên tai.

• Điều gì khiến ông cảm thấy đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình?

Sau 4 năm mưu sinh bằng nghề thợ mộc, năm 1973, tôi trở lại đóng phim và có một vai diễn đầu tiên được coi là đột phá trong phim American Graffiti. Điều đáng nhớ nhất với tôi, đó là vai Bob Palfa cũng là một người thợ mộc.

• Vào vai tiến sĩ Henry Walton “Indiana” Jones, Jr. ở độ tuổi gần 80, cảm giác của ông thế nào?

 Ở tuổi 78, tôi bị chấn thương vai khi quay Indiana Jones 5 lúc thực hiện một cảnh chiến đấu và phải nghỉ quay một thời gian. Hồi năm 2014, trong lúc làm phim Star Wars: The Force Awakens, tôi cũng bị gãy chân do mô hình tại trường quay đè lên. Thế nhưng sau đó, tôi vẫn hoàn thành tốt vai diễn. Chuyện chấn thương cũng chẳng có gì lạ, ngoài đời tôi cũng hứng thú với những gì kịch tính y như trong phim. Tôi từng gặp phải tai nạn kinh hoàng khi lái máy bay và mất thời gian dài để hồi phục nhưng điều này không làm ảnh hưởng gì đến niềm đam mê của tôi.

Indiana Jones 5 khởi quay trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn hoành hành trên khắp thế giới, vì thế phim đã phải thay đổi lịch chiếu nhiều lần. Tôi vui vì vẫn được tiếp tục hóa thân thành nhân vật đã gắn liền với tên tuổi của mình và đây sẽ là chuyến phiêu lưu cuối cùng của tôi. Indiana Jones nói về sự bí ẩn và phiêu lưu nhưng chúng cũng nói về trái tim quả cảm. Tôi thực sự rất vui vì chúng tôi có một câu chuyện rất “con người” để kể, cũng như một bộ phim sẽ khiến bạn phải hứng thú.

Ở tuổi 80, ông vẫn đóng những cảnh hành động trong Indiana Jones 5

 

 

LÊ VĂN KHÁNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 526, tháng 2-2023

 

;