Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mại dâm ở Lạng Sơn

Trong năm 2024, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Lạng Sơn ổn định, không hình thành tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo 138 các cấp đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm đạt kết quả, ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội, hoạt động mại dâm tiếp tục được kiềm chế, không để phát sinh phức tạp.

Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống mại dâm

Năm 2024, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương đã phối hợp tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống mại dâm; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn mại dâm diễn ra với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức 2.310 cuộc tuyên truyền thu hút trên 189.560 lượt người tham dự; xây dựng 1.826 pano, băng rôn, khẩu hiệu; 100% các xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất 1 hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm. Đăng 68.500 lượt tin, bài, phóng sự trên hệ thống báo, đài, trang thông tin điện tử của các ngành, trang facebook... lồng ghép với thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương. Số người lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm 200 người và 326.000 lượt học sinh, sinh viên các trường THPT, THCS, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền lồng ghép các nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống mại dâm với các hình thức như: tổ chức 1.229 cuộc tuyên truyền cho gần 58.100 lượt đại biểu tham gia; xây dựng 664 pano, áp phích, in tờ rơi…

Sở VHTTDL đã triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống mại dâm lồng ghép với các nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo Đội tuyên truyền lưu động tỉnh thực hiện tuyên truyền được 25 buổi, thu hút trên 15 nghìn lượt người xem và nghe. Tuyên truyền xe loa trên đường phố được 17 buổi. Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng tỉnh đã biên tập 1 tài liệu tuyên truyền và chỉ đạo các Đội chiếu bóng lưu động lồng ghép tuyên truyền nội dung về phòng chống mại dâm, phòng chống tội phạm trước các buổi chiếu phim phục vụ nhân dân tại cơ sở được 324 buổi chiếu, đến 68 lượt xã, 324 lượt thôn, 2.981 lượt tại các thôn thuộc xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng an toàn khu ước phục vụ khoảng trên 50.000 lượt người nghe, xem. Rạp Chiếu phim Đông Kinh thực hiện tuyên truyền lồng ghép trên hệ thống màn hình led được 40 lượt.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Chương trình “Ra quân truyền thông phòng chống mua bán người” gắn công tác phòng, chống mại dâm năm 2024 tại huyện Văn Lãng với hơn 200 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong cộng đồng tham dự. Tại lễ ra quân chiến dịch truyền thông, các cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn huyện Văn Lãng đã được thông tin về tình hình tội phạm mua bán người trên cả nước cũng như trong tỉnh, các thủ đoạn của tội phạm mua bán người trong giai đoạn hiện nay. Triển khai Dự  án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ  nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại các xã đặc biệt khó khăn, tổ chức 47 chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em với Chủ đề “Phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em” trong đó lồng ghép kiến thức phòng, chống mại dâm với trên 3.500 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Phối hợp tổ chức ký cam kết đến 100% chi hội, cán bộ, trên 98% hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia thực hiện phòng, chống mua bán ma túy; phòng, chống mua bán người và quản lý người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, trong đó đảm bảo mỗi chi hội hỗ trợ ít nhất được 5 hộ gia  đình hội viên đạt tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban công tác mặt trận khu dân cư đã tuyên truyền như: tổ chức các hội nghị chuyên đề, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt của thôn bản, khối phố, Ban công tác mặt trận, các Chi hội, tổ chức chính trị - xã hội khu dân cư; tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn, các ứng dụng zalo, facebook, tuyên truyền qua các “nhóm nòng cốt”, câu lạc bộ pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã quán triệt, triển khai tuyên truyền các công tác phòng, chống tội phạm. Kết quả trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 1.767 cuộc với 140.278 lượt người tham gia. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2025, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người bán dâm. Đổi mới cách thức, nội dung công tác truyền thông theo hướng sinh động để thu hút giới trẻ, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, qua mạng internet và mạng xã hội; các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, có tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, trường học, các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm... Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tiểu phẩm, phóng sự, bài viết về tình hình mại dâm và đổi mới hình thức, tăng thời lượng truyền thông; áp dụng các phương tiện hiện đại nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn nhất là khu vực biên giới, các trường cao đẳng, THPT, khu nhà trọ của học sinh, sinh viên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, nhóm di biến động, lao động ngoại tỉnh, người có nguy cơ cao, người tái vi phạm tệ nạn mại dâm. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm, phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người…

 Bài và ảnh: TRIỆU MẠO

Nguồn: Tạp chí VHNT số 606, tháng 5-2025

;