Anne Hathaway - Vượt lên sự hoàn hảo

Có trong tay tất cả từ nhan sắc, tài năng đến lối sống tích cực nhưng cũng chính sự hoàn hảo đôi khi lại khiến Anne Hathaway gặp phải rắc rối.

Khác với phần đông nghệ sĩ, Anne Hathaway đã chọn phim ảnh là niềm đam mê và theo đuổi khi được truyền cảm hứng từ người mẹ là diễn viên và được tận mắt chứng kiến những giây phút thăng hoa của mẹ trên sàn diễn. Ngay từ năm 7 tuổi, khi chứng kiến mẹ hóa thân vào nhân vật Fantine trong vở Les Misérables (Những người khốn khổ), Anne đã dường như tìm được nghề nghiệp mà mình muốn làm. Chia sẻ về khoảnh khắc đó, Anne Hathaway cho biết: “Tôi nghĩ vở diễn ngày đó đã khiến tôi thật sự muốn trở thành diễn viên. Nó cho tôi khái niệm về việc biểu diễn, về khả năng kể một câu chuyện thông qua diễn xuất”. Có thể nói, Fantine chính là nhân vật đặc biệt dành cho Anne Hathaway khi thắp lên trong cô ngọn lửa đam mê và quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn. 

Tuy nhiên, từ mơ ước đến thành tựu chưa bao giờ là con đường ngắn. Để được chạm tay vào thành tựu, con đường mà Anne phải bước qua thật không hề dễ dàng. Sau một vài vở kịch nhỏ tại trường trung học và địa phương nơi cô sinh sống, Anne Hathaway đã theo học tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật Sân khấu Hoa Kỳ (AADA) và trở thành người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử được nhận vào khóa học diễn xuất danh tiếng Barrow Group ở New York.

Với lợi thế về ngoại hình, niềm đam mê được hun đúc từ nhỏ và ý thức trau chuốt, rèn luyện về nghề Anne Hathaway đã thành công ngay từ tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình - The Princess Diaries. Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng diễn xuất tự nhiên, Anne Hathaway còn “hớp hồn” khán giả bằng vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Diễn xuất và vẻ ngoài của cô giống hệt nàng công chúa vương giả. Tuy nhiên, lợi thế về vóc dáng, ngoại hình lại đem đến một bất lợi cho cô khi Anne Hathaway luôn được mọi người nhớ đến nhờ vào nhan sắc của mình hơn là tài năng diễn xuất. Phải đến năm 2008, với màn hóa thân vào người em gái nổi loạn và nghiện ngập trong Rachel Getting Married, nữ diễn viên mới khiến khán giả “tâm phục, khẩu phục” khi thừa nhận khả năng diễn xuất tinh tế, nhiều mầu sắc của cô. Vai diễn đã đem về cho cô đề cử Oscar đầu tiên đồng thời cũng đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp mới cho Anne, mở ra nhiều cơ hội để cô có thể tiếp cận được với nhiều tuyến nhân vật có chiều sâu và nội tâm hơn.

Anne Hathaway (trái) trong phim The Devil Wears-Prada

Năm 2012, hơn 20 năm kể từ cái ngày được chiêm ngưỡng vai diễn “thiên mệnh”, Anne Hathaway cuối cùng cũng đã có được cơ hội tự tay thổi hồn vào nhân vật Fantine cho riêng mình trong phiên bản điện ảnh của Les Misérables. Để hóa thân vào cô gái điếm khốn khổ này, nữ diễn viên đã phải hy sinh lẫn khổ luyện để đạt được yêu cầu của đạo diễn. Trong vòng 5 tuần, Anne đã phải ăn kiêng để giảm cấp tốc hơn 11 cân. Mỗi ngày nữ diễn viên chỉ được tiếp nhận chưa tới 500 calo - bằng 1/4 số calo tối thiểu cho một ngày của người bình thường. Cô cũng chấp nhận cắt phăng đi mái tóc dài bồng bềnh mang tính biểu tượng của mình, đồng thời còn phải duy trì những bài tập luyện giọng trong vòng 4 tháng trước khi Les Misérables bấm máy và liên tục 9 tuần khi phim đang quay. Những nỗ lực hết mình của Anne nhanh chóng được đền đáp. Năm 2013, đứng trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 85, nữ minh tinh nghẹn ngào phát biểu: “Giấc mơ đã thành hiện thực”.

Tuy nhiên, sự thành công cùng vẻ ngoài xuất sắc đã mang lại nhiều rắc rối cho Anne với một bộ phận công chúng và cả bạn bè trong giới cũng chỉ vì họ cho rằng cô quá… hoàn hảo. Sự hoàn hảo còn được so sánh với một vài đồng nghiệp mang cá tính nổi loạn tại Hollywood. Dù xinh đẹp và thành công nhưng Anne chọn cho mình cách xây dựng hình tượng có phần không tì vết. Điều này “vô tình” làm nhiều người cảm thấy khó chịu vì cô nàng trông có vẻ đầy tham vọng và quá chỉn chu mọi lúc mọi nơi. Thậm chí, họ còn xây dựng một cộng đồng gọi là Hatha-hater chuyên để tìm kiếm và soi những điểm theo họ là chưa hoàn hảo ở Anne Hathaway.

Chọn cách im lặng thay vì đáp trả, cho đến sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, Anne Hathaway mới quay trở lại lên tiếng bênh vực cho mình. Mối quan tâm lớn nhất của cô hiện nay với tư cách là một nhà hoạt động xã hội chính là thiệt thòi của nữ giới trong Hollywood, sự thiếu hụt về quyền lợi trong giai đoạn thai sản. Có thể nói, thiên chức làm mẹ đã giúp cô tìm ra được ngã rẽ nữ quyền cho riêng mình. Sau khi trở thành mẹ, Anne Hathaway từng bước trở thành một nhà hoạt động xã hội và lên tiếng đấu tranh cho những điều cô tin tưởng. 

Anne Hathaway trong phim The Dark Knight Rises

Hạnh phúc với người chồng là doanh nhân, nhà thiết kế trang sức Adam Shulman cùng hai đứa con, sự nghiệp của nữ diễn viên cũng đang diễn ra vô cùng thuận lợi khi chỉ trong năm 2019, Anne đã bỏ túi đến 4 tác phẩm lớn nhỏ khác nhau. 

Sau hơn 20 năm lăn lộn tại Hollywood, Anne Hathaway đã trở thành một trong những nữ minh tinh hàng đầu khi cô liên tục lọt top sao thu nhập “khủng” hằng năm. Với nhiều người, mục tiêu đặt ra là vươn tới sự hoàn hảo. Hoàn hảo cả về vóc dáng, vẻ ngoài đến sự nghiệp, hạnh phúc. Nhưng với Anne Hathaway, cô đã phải vượt lên sự hoàn hảo về vẻ ngoài, nhan sắc và cả tài năng để được công chúng, đồng nghiệp công nhận.

TRẦN MY LAN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 511, tháng 9-2022

;