Ấn tượng SEA Games 31

SEA Games 31 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng những người tham dự, bạn bè quốc tế và nhân dân Việt Nam. Trong đó hai chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Lễ Khai mạc và Bế mạc được xem là điểm nhấn văn hóa quan trọng nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu khách và một Đông Nam Á mạnh mẽ, đoàn kết và tỏa sáng.

Ảnh: Trên sân khấu rộng 8.000m2 kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 14 đơn vị nghệ thuật, thể thao đã tạo ra bức tranh liên hoàn mang đậm bản sắc Việt Nam

Ê kíp làm nên thành công của Lễ Khai mạc và Bế mạc là những gương mặt đã có tên tuổi trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như Tổng đạo diễn NSƯT Trần Ly Ly; Cố vấn nội dung PGS,TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái; PGS, TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Đạo diễn sân khấu: Hoàng Công Cường; Giám đốc âm nhạc: nhạc sĩ Huy Tuấn; Biên kịch: Phan Huyền Thư...

Lễ Khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào 20h tối 12/5 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đan xen giữa phần lễ là phần hội với sự tham gia của 1000 diễn viên, nghệ sĩ đến từ các đơn vị nghệ thuật trung ương và Hà Nội, các vận động viên, học viên thể thao… đóng trên địa bàn Hà Nội. Lễ Khai mạc gồm 3 chương: Chương I: “Việt Nam thân thiện”, chương II: “Đông Nam Á mạnh mẽ” và chương III: “Đông Nam Á tỏa sáng” với thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, thể hiện một Việt Nam thân thiện, cởi mở, đoàn kết, chào đón bạn bè năm châu, hòa nhập với thế giới”. 

Sân khấu 8000m2 cùng với sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng, công nghệ hiện đại và những tiết mục ấn tượng đã tạo nên những màn biểu diễn hoành tráng, hấp dẫn. Khán giả thực sự mãn nhãn trước các màn múa tre, múa sen, múa chèo thuyền, múa trống hội... Các màn biểu diễn có sự hỗ trợ của công nghệ sân khấu hiện đại như 3D mapping, công nghệ thực tế ảo tăng cường lại càng trở nên lung linh, huyền ảo. Hình ảnh rồng bay lượn từ tâm mặt sàn sân khấu cuộn tròn rồi bay lượn vòng quanh sân khấu…đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại Lễ Khai mạc SEA Games 31. Lần đầu tiên tranh Đông Hồ, nét văn hóa của Việt Nam được thể hiện bằng ánh sáng, trình chiếu trên mặt sân Mỹ Đình để giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của mỗi nước Đông Nam Á đã tạo nên khung cảnh rực rỡ cho Lễ Khai mạc. Bài hát chủ đề của SEA Games 31 “Let’s Shine’’của nhạc sĩ Huy Tuấn mang một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, nhịp điệu và tiết tấu trẻ trung, tươi sáng do ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Tùng Dương và nhóm OPlus thể hiện cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ đã khép lại Lễ Khai mạc ấn tượng. 

Sen - loài hoa tượng trưng cho con người và đất nước Việt Nam được thể hiện qua tiết mục múa Hồn sen Việt do nghệ sĩ Linh Nga và 250 diễn viên biểu diễn, kết hợp với đạo cụ lá sen trắng dài 2m

Đã từng làm cố vấn cho nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái nhận định: Lễ Khai mạc và Bế mạc SEA Games 31 đã thực hiện đúng quy định đối với một chương trình phục vụ đại hội thể thao mang tầm quốc tế. Theo bà, chương trình vừa biểu hiện được tinh thần Đông Nam Á vượt qua đại dịch, biểu hiện được sự đoàn kết, cùng chung sức, cùng tỏa sáng bằng thể thao và mang đến thông điệp: chúng ta đã vượt qua đại dịch bằng một tinh thần thể thao của Đông Nam Á. Tất cả điều đó đã được thể hiện bằng nghệ thuật, đó là nghệ thuật xâu chuỗi các điệu múa (múa nón, múa tre, múa sen, múa chèo thuyền) để thể hiện ngôn ngữ chủ yếu mang tính thể thao đó là ngôn ngữ hình thể. Thành công của Lễ Khai mạc đó là nghệ thuật đã biểu hiện được ngôn ngữ của thể thao bằng chính động tác hình thể của vũ đạo gồm tất cả sự xâu chuỗi của các điệu múa mang tinh thần cao nhất của vũ đạo để thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Nếu như Lễ Khai mạc được tổ chức ngoài trời tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cống hiến cho khán giả những khoảnh khắc choáng ngợp bởi một sân khấu đại cảnh với những màn đồng diễn quy mô lớn cùng những phần trình diễn mãn nhãn về công nghệ thì Lễ Bế mạc lại được tổ chức trong nhà nhằm hướng tới sự giản dị, ấm áp, gần gũi. 

Lễ Bế mạc diễn ra vào lúc 19h30 ngày 22/5, tại Cung điền kinh với chủ đề “Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine”, gồm 3 chương: Chương I với chủ đề "Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn", gồm các ca khúc tiêu biểu về Hà Nội hiện đại như: Hà Nội đêm trở gió, Nồng nàn Hà Nội, Góc Hà Nội, Tháng 10 Hà Nội, Hà Nội niềm tin và hy vọng với sự tham gia của 100 nghệ sĩ múa cùng những chiếc xích lô đặc trưng đã khắc họa một Hà Nội nền nã, sâu lắng nhưng cũng trẻ trung, sôi động và hiếu khách. Biểu diễn liên khúc trên là các ca sĩ trẻ được khán giả yêu thích như: Đông Hùng, Khánh Linh, Bảo Trâm, Phạm Anh Duy. Chương 2 với chủ đề “Hội tụ” bắt đầu bằng Lễ chào cờ, màn diễu hành của 11 quốc gia, 40 môn thể thao, nhóm trọng tài và tình nguyện viên. Điểm nhấn là lễ chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32. Khán giả còn được thưởng thức một chương trình nghệ thuật tổng hợp nhưng rất cô đọng, đậm bản sắc của Campuchia, gồm màn múa “Hoa hồng Phnom penh” do chính cựu hoàng Campuchia Norodom Sihanouk (1922 - 2012) sáng tác, được các vũ nữ biểu diễn bằng vũ điệu Apsara rất uyển chuyển và duyên dáng cùng phần trình diễn của các võ sĩ. Kết thúc Chương II là màn giã bạn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam với các bài Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam như “Mời trầu”, “Giã bạn”, “Người ơi người ở đừng về” cùng những miếng trầu têm cánh phượng được 100 nghệ nhân quan họ trao cho các nghệ sĩ Campuchia thay cho lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 

Chương 3 với chủ đề “Tỏa sáng” được tiếp nối ăn ý bằng màn múa hiện đại được phát triển từ làn điệu Trống cơmHò Nam Bộ, Lý ngựa ô. Các vũ công của Vũ đoàn 218 thể hiện các màn hip - hop thiện nghệ trong trang phục dân tộc cách điệu gắn đèn led thể hiện sự nối tiếp từ truyền thống đến hiện đại.

Tiết mục nghệ thuật trong Lễ Bế mạc SEA Games 31 - Ảnh: Đỗ Thế Dương

Kết thúc Lễ Bế mạc là liên khúc gồm những bài hát của các tác giả trẻ nước chủ nhà được thể hiện nồng nàn, tươi mới trên nền minh họa là những cảnh sắc Việt Nam tươi đẹp, phồn vinh: Diệu kì Việt Nam, Ngàn ước mơ Việt Nam, Việt Nam tươi đẹp, Việt Nam những chuyến đi, Những trái tim Việt Nam, Việt Nam hoà thanh cùng năm châu. Toàn bộ liên khúc trên do các ca sĩ trẻ Uyên Linh, Dương Hoàng Yến, Văn Mai Hương, Hà Nhi biểu diễn cùng với sự góp mặt của hàng trăm vận động viên khiêu vũ thể thao, thể dục dụng cụ và các nhóm nhảy hiện đại, tạo nên một bầu không khí sôi động về tinh thần thể thao kết nối thế giới, vượt qua những thách thức của cuộc sống.

Việt Nam đã tổ chức một kỳ SEA Games thành công rực rỡ. Để có được kỳ tích đó trước hết là do sự ủng hộ nhiệt thành của các quốc gia trong khu vực, của những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của nước chủ nhà Việt Nam và trong đó có sự đóng góp đầy tâm huyết của các nghệ sĩ trong hai kỳ khai mạc và bế mạc đã góp phần làm nên chất lượng tổ chức của lần đăng cai này, tạo nên hình ảnh Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, sánh vai cùng bạn bè khu vực.

BẢO BẢO

Ảnh: THANH HÀ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 499, tháng 5-2022

;