Ngày 23/9/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ đã ký ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (tỉnh An Giang, Việt Nam) giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2050.
Kế hoạch quản lý Khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê được UBND tỉnh An Giang xây dựng với sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và tham vấn từ chuyên gia quốc tế. Đây là sự tổng hợp từ các kết quả nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như khảo cổ học, lịch sử, nhân học, địa chất, văn hóa… và các ngành liên quan khác; đồng thời dựa trên thực tiễn các vấn đề kinh tế xã hội, quản lý địa phương thuộc khu vực di sản.
UBND tỉnh An Giang xác định kế hoạch này là khung pháp lý hướng dẫn việc quản lý và khai thác khu di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê sao cho phù hợp với Công ước Bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (UNESCO 1972), Luật Di sản văn hóa của Chính phủ Việt Nam và các định hướng phát triển của địa phương.
Kế hoạch đã đánh giá tổng quan về di sản Óc Eo - Ba Thê hiện nay qua một số khía cạnh quan trọng như ranh giới và khoanh vùng bảo vệ, tình trạng quản lý và bảo tồn, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nguồn tư liệu nghiên cứu liên quan… Đồng thời, xác định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn tới, trong đó đề cao vai trò của công tác tuyên truyền và giáo dục, phát triển du lịch gắn với di sản, sự tham gia cộng đồng cư dân địa phương trong quản lý di sản…
“Văn hóa Óc Eo” là tên gọi của văn minh rực rỡ từng tồn tại trong vương quốc Phù Nam từ thế kỷ I đến thế kỷ VII. Thập niên 1940, nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret lần đầu tiên tiến hành khai quật di tích này. Từ đó đến nay, hàng loạt cuộc khai quật khảo cổ được tiến hành, qua đó phát hiện hàng ngàn di vật quý hiếm, đồng thời khẳng định tầm vóc của Óc Eo như một trung tâm chính trị, kinh tế, tôn giáo lớn của Đông Nam Á cổ đại.
Năm 2012, Di tích Óc Eo - Ba Thê được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Hiện nay, Di tích Óc Eo - Ba Thê được tiến hành lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Tin, ảnh: Tây Xuyên
Nguồn: Tạp chí VHNT số 619, tháng 9-2025