Vận động viên điền kinh Nguyễn Khánh Linh: Thành công từ đam mê và khổ luyện

 

Sinh năm 2006 ở xã Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, từ nhỏ Nguyễn Khánh Linh đã yêu thích và đam mê các hoạt động thể dục thể thao (TDTT). Trong một lần được mời làm trọng tài tại Hội thi TDTT các trường phổ thông huyện Duy Tiên (năm 2018), huấn luyện viên Trần Thị Vân (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam) đã rất ấn tượng với tinh thần thi đấu cùng những tố chất của Khánh Linh khi em tham dự nội dung chạy.

 Năm 2019, sau một số bài kiểm tra chuyên môn cơ bản, cô Vân quyết định tuyển chọn em vào đội tuyển Điền kinh. Tuy nhiên, mẹ Linh đã không đồng ý với lý do con còn ít tuổi, hơn nữa con gái theo nghiệp thể thao rất vất vả. Cô Vân đã nhiều lần tìm gặp, kiên trì thuyết phục, nhờ sự tác động của các thầy cô giáo, gia đình mới đồng ý cho Linh theo đuổi đam mê của mình.

Thời gian đầu, khi mới đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Linh phải đối diện với rất nhiều thử thách, áp lực. Phần vì lần đầu sống xa gia đình, phần vì bỡ ngỡ với cuộc sống tập thể và các bài tập chuyên môn. Đã có lúc, cô bé bần thần nước mắt ngắn dài nằng nặc đòi về. Nhưng Linh được các thầy cô trong Ban huấn luyện môn Điền kinh gần gũi, quan tâm, chia sẻ, động viên, đặc biệt là cô Vân luôn coi Linh như con gái, sẵn sàng lắng nghe, giúp em vượt qua khó khăn, làm quen dần với nề nếp, cuộc sống mới và những yêu cầu cần có của một vận động viên chuyên nghiệp.

Nhờ sự học hỏi, quyết tâm và tinh thần khổ luyện của bản thân đồng thời với sự dìu dắt, hướng dẫn của HLV Trần Thị Vân, Linh ngày càng tiến bộ. Năm 2020, sau chưa đầy 1 năm được tuyển chọn, Linh tham gia giải đầu tiên - Giải Vô địch Điền kinh các nhóm tuổi - và đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Là 1 trong 4 đại diện của Việt Nam tham gia giải điền kinh trẻ U18 Châu Á năm 2022 tại Kuwait từ ngày 13 đến ngày 16/10 vừa qua, Nguyễn Khánh Linh đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng nội dung thi đấu cự lý 1.500 m nữ khi em về đích với thời gian 4 phút 51 giây 61, vượt qua đối thủ Thái Lan Piyapat Pongsapan.

Có thể nói, những tấm huy chương mà Linh giành được là một minh chứng rất rõ về sự khổ luyện, tinh thần quyết tâm của một vận động viên trẻ tuổi. Nhờ những thành tích ấn tượng đó mà Linh được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia. Để có được những thành tích ấn tượng bước đầu ấy là do Linh đã nghiêm túc tuân thủ các bài tập trong giáo án mà HLV đề ra, đặt mục tiêu, hạ quyết tâm thực hiện. Ngoài những giờ luyện tập theo yêu cầu của Ban huấn luyện, Linh còn tự giác học hỏi, kiên trì tập luyện thêm.

Theo đánh giá của huấn luyện viên Trần Thị Vân thì Khánh Linh là một vận động viên có tiềm năng, có tinh thần cầu thị, luôn chấp hành đúng những bài tập mà HLV đề ra. Ưu điểm của Linh trong chuyên môn đó là có sức mạnh bộc phát, sự thông minh trong tiếp thu bài giảng, tinh thần quyết liệt, bền bỉ, tâm lý thi đấu vững vàng… Điểm hạn chế duy nhất mà Linh cần khắc phục là phần thân dưới vẫn hơi cứng. Tuy nhiên, với những đợt tập huấn, cọ xát thực tế, Huấn luyện viên Trần Thị Vân tin tưởng rằng Linh sẽ từng bước khắc phục nhược điểm của mình để trưởng thành hơn.

Được xác định là một vận động viên kế cận lớp đàn chị từng khẳng định tên tuổi trước đó như (Phạm Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Tươi, Phạm Thị Lệ, Vũ Thị Ngọc Hà...) Linh ý thức rõ được những quy định vô cùng nghiêm ngặt trong tập luyện và hồi phục để có một thể lực, tinh thần thi đấu thật tốt, với mong muốn bứt phá, vượt lên trên những kết quả bản thân từng đạt được. Hy vọng, Nguyễn Khánh Linh sẽ thi đấu thật tốt, mang về cho mình những tấm Huy chương Vàng để xứng đáng với khoảng thời gian khổ công tập luyện cũng như không phụ công của các thầy cô trong Ban huấn luyện. Và cũng để điền kinh là môn thể thao mang về cho Hà Nam nói riêng, đất nước nói chung những tấm huy chương cao quý.

 

HOÀNG OANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 549, tháng 10-2023

 

;