Tối 2-11 tại khu vực hồ Văn - di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Áo dài trên con đường di sản", nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại”. Sự kiện do Sở VHTT Hà Nội chỉ đạo và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức thực hiện.

Chương trình mở màn với bản hợp xướng “Con đường cái quan”, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình văn hóa xuyên suốt Bắc - Trung - Nam
Sự hiện diện của tà áo dài Việt Nam trong không gian linh thiêng và cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là một màn trình diễn thời trang mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc. Những tà áo dài thướt tha bước đi giữa sắc sáng, âm nhạc và không gian di sản đã kể những câu chuyện về văn hóa, kiến trúc và làng nghề truyền thống. Tà áo dài vì thế trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc và sáng tạo.

Hành trình di sản mở đầu từ Hoa Lư - Ninh Bình, cái nôi đầu tiên của quốc gia Đại Cồ Việt
Chương trình đã giới thiệu hơn mười bộ sưu tập áo dài mang cảm hứng từ các di sản của Hà Nội, Huế, Ninh Bình và vùng Tây Nguyên. Các nhà thiết kế tên tuổi như Diệp Anh, Trịnh Bích Thủy, Trần Thiện Khánh, Viết Bảo, Công Huân, Nguyễn Thúy và Minh Hạnh đã thổi hồn vào từng tà áo, hòa quyện giữa nét truyền thống tinh tế và hơi thở hiện đại.
Không gian trình diễn được dàn dựng công phu với hiệu ứng ánh sáng chiếu rọi mặt nước hồ Văn, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và tràn đầy cảm xúc, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa và tính nghệ thuật của tà áo dài trong môi trường di sản.

Với hiệu ứng ánh sáng và không gian thơ mộng của di tích, mỗi phần trình diễn áo dài là một câu chuyện kể khác nhau về sức sống của áo dài Việt Nam và các làng nghề truyền thống
Chương trình nghệ thuật “Trên con đường di sản” gồm ba đêm biểu diễn tại hồ Văn: “Áo dài trên con đường di sản” - tôn vinh tà áo dài Việt Nam trong không gian di sản; “Hà Nội ơi” - chương trình nghệ thuật mang âm hưởng lãng mạn tri ân Thủ đô ngàn năm văn hiến; và “Sông Hồng gọi, đại ngàn reo” - một hành trình âm nhạc và nghệ thuật hòa quyện âm sắc đồng bằng và miền núi.
Sự kiện không chỉ dừng lại ở phần trình diễn thời trang mà còn là dịp để lan tỏa thông điệp về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và trang phục truyền thống. Tà áo dài, với vai trò như “đại sứ văn hóa”, đã được đặt trong bối cảnh lịch sử - kiến trúc - văn hóa đặc biệt, từ đó khắc họa rõ nét hơn hình ảnh Thủ đô Hà Nội, thành phố sáng tạo nơi di sản sống cùng thời đại.

Đan xen phần trình diễn là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc
Khán giả tham dự chương trình đã được mời gọi trải nghiệm cảm giác giao hòa giữa nét đẹp truyền thống và sáng tạo hiện đại, giữa kiến trúc cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và sắc màu nghệ thuật của tà áo dài. Hành trình ấy chính là minh chứng cho việc di sản không chỉ là vật thể hay ký ức mà còn là nguồn cảm hứng cho sáng tạo đương đại và kết nối cộng đồng.
NGÔ HUYỀN - Ảnh: ĐẶNG KỲ
.png)



.jpg)

.jpg)
