Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử - Hy vọng sẽ xua tan bóng đen đại dịch

Charles Roven – nhà sản xuất điện ảnh người Mỹ là chủ tịch kiêm nhà sáng lập của Atlas Entertainment. Ông nổi tiếng nhờ sản xuất những tác phẩm điện ảnh thể loại “siêu anh hùng” như The Dark Knight Trilogy, Người đàn ông thép, Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý, Biệt đội cảm tử, Liên minh Công lý, Wonder Woman 1984 - Nữ thần chiến binh và nhiều phim “bom tấn” khác. The Suicide Squad (tựa Việt: Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử) - tác phẩm mới nhất do ông làm nhà sản xuất hứa hẹn sẽ là một bom tấn đến từ vũ trụ DC với hy vọng xua tan bóng đen đại dịch. Ông trò chuyện với nhà phát hành về bộ phim này.

  • Từng có một quá trình làm việc lâu dài với các bộ phim của DC, vậy điều gì khiến The Suicide Squad và nhóm siêu ác nhân này lại hấp dẫn ông đến vậy?

Đó chính là James Gunn (nhà biên kịch, diễn viên, tiểu thuyết gia và nhạc sĩ người Mỹ) và cả việc được hợp tác với một dàn diễn viên tài năng, trong đó bao gồm rất nhiều người mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Dĩ nhiên tôi đã từng hợp tác với James trong Scooby- Doo Scooby-Doo: Monsters Unleashed - những phim truyện đều do anh ấy viết kịch bản, và cũng đã từng làm việc chung với Margot Robbie, Jai Courtney và cả Joel Kinnaman. Tất cả bọn họ đều cực kỳ tuyệt vời và tôi rất thích được cộng tác với họ. Nhưng tôi chưa từng tham gia vào một dự án nào mà James đảm nhận vai trò đạo diễn. Đó là một trải nghiệm lý thú. James đã thực hiện một số bộ phim đáng chú ý kể từ sau khi viết kịch bản Scooby cho tôi và Hãng Warner Bros. Giờ đây tôi rất háo hức khi nghe anh ấy nói muốn thử sức chắp bút kịch bản cho Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử. James biết mình mong muốn những gì và biết được những nhân vật nào mà mình muốn khắc họa - dù cho họ có thể không phải là những nhân vật được yêu thích nhất, và biết cách kết hợp những nhân vật tới từ nhiều thời kỳ khác nhau trong lịch sử của bộ truyện tranh là The Suicide Squad The New 52. Và anh ấy đã làm được. Mỗi bước tiến của James trong hành trình này đều là một trải nghiệm tích cực vì anh ấy rất tỉ mỉ và luôn chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Sau khi hoàn tất kịch bản, anh ấy đã bắt tay xây dựng kịch bản phân cảnh. Anh ấy đã tạo ra một không gian cực kỳ ấn tượng.

Được tái hợp với Margot, Joel và Jai cũng là một trải nghiệm ý nghĩa đối với tôi. Ba người bọn họ cùng với một số diễn viên khác đã trở thành những người bạn thân thiết sau những ngày tham gia phần phim đầu tiên. Chúng tôi vẫn luôn nói với nhau họ là những người bạn tuyệt vời như thế nào.

Và thật tuyệt khi biết được sắc thái tổng thể mà James đã tạo ra cho Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử. Anh ấy có khả năng tạo ra những tiếng cười hài hước, những pha hành động mãn nhãn, những nhân vật dễ gần giữ đúng tinh thần trong bộ truyện gốc và cả những điểm yếu trong mỗi nhân vật cũng như cách mà họ gắn kết với nhau. Mọi thứ độc đáo tới mức những việc mà James làm nghe có vẻ thật ngớ ngẩn nhưng lại hiệu quả tới mức khó tin. Khán giả sẽ cực kỳ bất ngờ khi nhận thấy các nhân vật đã mang lại cho họ những cung bậc cảm xúc thú vị - những điều mà họ không thể nghĩ là mình sẽ có được khi thưởng thức một bộ phim kiểu như vậy.

  • Đây là một dự án điện ảnh có quy mô hoành tráng. Ông từng giữ vai trò nhà sản xuất của rất nhiều bộ phim quy mô lớn của các hãng phim danh tiếng, nhưng những thách thức đặt ra cho ông khi thực hiện Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử là gì vậy?

Đúng là trước đây tôi đã từng thực hiện nhiều dự án có quy mô lớn hơn, nhưng điểm thú vị là xét về mặt tầm nhìn, tầm nhìn của Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử không hề kém cạnh khi đem so sánh với các bộ phim đó. Có quá nhiều nhân vật cần phải được khai thác. Và dù cho nhân vật đó có xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bao lâu thì bạn vẫn cần phải khắc họa họ một cách chân thực và mang một màu sắc riêng. James đã làm được điều đó. Rõ ràng chúng tôi từng lo lắng về mặt kinh phí làm phim, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều nằm trong khuôn khổ của ngân sách. Chúng tôi đã tới Panama để làm phim và tất cả đều hoàn hảo. Những hình ảnh của bộ phim thực sự đã được nâng tầm nhờ được ghi hình tại vùng đất này.

Cảnh trong phim Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử

Trong thực tế, thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải trong quá trình làm phim chính là phải sắp xếp lịch trình quay phù hợp với các diễn viên vì tất cả bọn họ đều còn có nhiều việc khác phải làm. Mọi diễn viên, đặc biệt những gương mặt có tên tuổi, đều có một lịch trình làm việc dày đặc. Vì thế, lên một lịch trình ghi hình phù hợp với mọi người không phải là một việc dễ dàng gì.

  • Bộ phim này sẽ được ra mắt vào thời điểm các cụm rạp trên khắp thế giới bắt đầu mở cửa trở lại. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với ông, ở góc độ một nhà làm phim, và có ý nghĩa như thế nào đối với Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử cùng các fan của bộ phim?

Tôi cho rằng khán giả luôn có chung một cảm xúc khi được tận hưởng những trải nghiệm điện ảnh, đặc biệt là tận hưởng một bộ phim với quy mô hoành tráng và chứa đựng mọi cung bậc cảm xúc mà chúng ta vừa đề cập tới. Bên cạnh những tình huống hài hước, những pha hành động mãn nhãn, đôi lúc bộ phim còn khiến ta cảm thấy xúc động nghẹn ngào. Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử là một bộ phim hoàn hảo khiến chúng ta nhìn ra xung quanh mình, khiến chúng ta nghĩ về gia đình, về bạn bè… và đó là cảm xúc chung của khán giả khi xem phim tại rạp chiếu. Tôi biết rằng vẫn còn có nhiều nơi trên thế giới này đang trong tình trạng bị giãn cách hay phong tỏa, nhưng tôi tin rằng mọi người đều sẽ tới rạp nếu có thể. Kể cả nếu thưởng thức bộ phim này trên HBO Max, tôi vẫn hy vọng rằng họ vẫn muốn xem nó thêm một lần nữa, và lần này là ở rạp chiếu. Hoặc giả sử họ đã xem ở rạp rồi, tôi hi vọng họ vẫn sẽ xem lại trên HBO Max. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra đối với một bộ phim như Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử. Nhưng tôi phải nói rằng nếu đang mong đợi một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời, ở thời điểm hiện tại, bạn không thể tìm được một bộ phim nào hấp dẫn hơn. Đây là một bộ phim hoàn hảo đối với chúng ta ở thời điểm này. 

  • Nghe mới tuyệt vời làm sao! Lẽ ra chúng ta có thể kết thúc bài phỏng vấn tại đây rồi nhưng tôi muốn hỏi ông: Ai là nhân vật phản diện của bộ phim này, Harley Quinn hay Amanda Waller?

Đó là điều tuyệt vời trong cách mà James đã viết kịch bản. Tôi thực sự cho rằng trong phim có những nhân vật phản diện còn tồi tệ hơn cả hai bọn họ, nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai, thì chắc chắn đó là Amanda Waller. 

  • Xin cảm ơn ông!

QUỐC DŨNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 475, tháng 9-2021

;