Phụ nữ xã Triệu Đề xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và vai trò của phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; Thiết thực thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Hiện nay, Hội LHPN xã Triệu Đề có 1.438 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Để giúp các hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, trong 5 năm qua, Hội LHPN xã Triệu Đề đã triển khai các hoạt động thực hiện chủ đề “an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; triển khai thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham, gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 với chủ đề “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em”. Ngoài ra, Hội còn tổ chức các hoạt động truyền thông cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cho phụ nữ về xây dựng gia đình, chăm sóc, bảo vệ, phát triển trẻ em thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, CLB phụ nữ… qua đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất của nội dung hoạt động. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với trường THCS và Tiểu học tổ chức các hoạt động truyền thông thực hiện “An toàn cho trẻ em tại trường học” với những nội dung: phòng chống bạo lực học đường, bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em; phòng chống suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe cho trẻ em…; an toàn cho trẻ em nơi công cộng, nơi làm việc, ngoài xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm…. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động hội viên xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 03, Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, mừng thọ, lễ hội; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương.

Hằng năm, nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam 28/6... Hội đều phối hợp với ngành văn hóa xã tổ chức lựa chọn đại diện tham dự hội nghị biểu dương các gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc" do Hội LHPN tỉnh, huyện tổ chức; tham gia các hoạt động "Ngày hội sắc màu hạnh phúc hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo"; tham gia hội thi nấu ăn "Gia đình điểm 10" do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Phối hợp với Trạm y tế, Ban dân số xã tổ chức chiến dịch dân số; vận động hội viên, phụ nữ hưởng ứng tham gia tích cực các chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em như: mở 6 lớp tập huấn và 8 buổi truyền thông lồng ghép, nói chuyện chuyên đề cho 980 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về kiến thức KHHGĐ, giáo dục SKSS, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em và không lựa chọn giới tính trước khi sinh.

Cùng với các hoạt động trên, phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện cũng được Hội thực hiện thường xuyên. Vào dịp Tết Nguyên đán, ngày TBLS 27/7, Hội đều phối hợp Ban TBXH xã tổ chức các hoạt động thăm hỏi. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã tặng hơn 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, Hội còn tham gia công tác tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT, đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 90,7% dân số; duy trì hoạt động của 8 mô hình các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, Câu lạc bộ “Chia sẻ yêu thương”, Câu lạc bộ “Văn nghệ -TDTT”, Câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình”, tổ phụ nữ không có hội viên, chồng, con vi phạm pháp luật, tổ phụ nữ không có người sinh con thứ 3; duy trì 12 địa chỉ tin cậy tại các chi hội.

Ban Chấp hành Hội LHPN xã Triệu Đề nhiệm kỳ 2021-2026

Hoạt động văn hóa, thể thao của Hội phát triển mạnh, 12/12 thôn đều có Nhà văn hóa là điểm tập trung để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao tăng cường sức khỏe. Hội LHPN xã thường xuyên tuyên truyền nội dung về xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa được hội viên phụ nữ hưởng ứng thực hiện tốt. Năm 2016, số hộ gia đình hội viên đạt Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 85%, đến năm 2020, số hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 92,48%.

Hội LHPN xã rất chú trọng việc phối hợp với Trạm Y tế tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Cán bộ trạm chiếm 2/3 là nữ, đội ngũ y tế thôn bản có 10  người, đã làm tốt công tác truyền thông sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng cho nhân dân. Trong 5 năm qua, Hội LHPN xã phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức được 10 buổi tuyên truyền cho trên 1.345 lượt hội viên về các nội dung như vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh theo mùa, thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ nuôi con nhỏ..vv

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình luôn được Hội quan tâm. Hội LHPN xã đã phối hợp với các các ngành, đoàn thể xã tổ chức được 5 hội nghị truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, phối hợp thực hiện chiến dịch dân số. Hằng năm, Hội cử các cộng tác viên dân số tham gia tập huấn kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, làm tốt công tác tuyên truyền để chị em hội viên nâng cao nhận thức về chính sách dân số KHHGĐ.

Mô hình trang trại cho thu nhập cao của hội viên phụ nữ xã Triệu Đề

Năm 2020,  diễn ra đại dịch COVID-19. Cho đến nay, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhiều nơi đã phải thực hiện cách ly trên diện rộng. Với những diễn biến phức tạp đó, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Hội LHPN xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để ứng dụng Bluezone lan tỏa nhanh trong cộng đồng, hỗ trợ bảo vệ người dân trước đại dịch Covid-19, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay tại nơi công cộng… Kết quả, đến nay, Hội đã phối hợp với MTTQ và các ban, ngành đoàn thể cùng cấp vận động được số tiền mặt trên 100.000.000 đồng, 1.200 bánh xà phòng, 2.150 chai nước rửa tay sát khuẩn khô, 2.230 khẩu trang các loại.

Có thể nói, những kết quả hoạt động chăm lo xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" của Hội LHPN xã Triệu Đề đã giúp hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình phát triển bền vững. Từ đó, tác động đến giáo dục đạo đức lối sống cho con em trong gia đình, giữ gìn gia đình hạnh phúc; nâng cao vai trò vị thế của người phụ nữ hiện đại, thực hiện bình đẳng trên tất cả các lĩnh vực.

 

Tác giả: Thanh Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

 

;