Những tuyến đường hoa kiểu mẫu của đồng bào Khmer Bạc Liêu

Bạc Liêu là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Bạc Liêu có 49/49 xã đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 67 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu... Bộ mặt nông thôn có sự khởi sắc đáng kể. Song hành với kết quả ấy là sự góp công, góp sức không nhỏ của đồng bào dân tộc Khmer.

Mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu ấp Cái Giá (xã Hưng Hội) được đông đảo người dân Khmer tích cực hưởng ứng

 

Xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) là nơi đông người Khmer sinh sống (chiếm 65,7%). Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM, xã bắt tay ngay vào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Một trong những trọng tâm của chương trình là xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu.

Khi đến với xã NTM Hưng Hội, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những tuyến đường hoa rực rỡ, đủ sắc màu. Các tuyến đường trục chính của xã không chỉ được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ mà còn được điểm tô bởi những bông hoa nhiều màu sắc làm cho bức tranh làng quê đầy sức sống. Các loài hoa như hoàng yến, mười giờ, hoa giấy, chiều tím, bông trang, nguyệt quế… luôn lung linh khoe sắc.

Chị Thạch Kim Dung ở ấp Cái Giá (xã Hưng Hội) chia sẻ: “Lúc trước, tôi chỉ trồng hoa xung quanh nhà nhưng khi được chính quyền địa phương phát động, tôi trồng thêm hoa dọc tuyến đường phía trước. Không chỉ có gia đình tôi mà nhà nào trên tuyến đường này cũng thường xuyên dọn cỏ rác, chăm sóc hoa, cùng chung tay xây dựng tuyến đường quê ngày càng xanh - sạch - đẹp. Mong rằng, những tuyến đường hoa như thế này sẽ được nhân rộng nhiều hơn để tạo cảnh quan cho làng quê thêm tươi đẹp”.

Sau hơn 1 năm phát động, mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu được đông đảo người dân nơi đây tích cực hưởng ứng, được nhân rộng tại tất cả ấp trong xã NTM Hưng Hội. Ông Nguyễn Hoàng Em, Chủ tịch xã Hưng Hội cho biết: Để thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng xóm, ấp ổn định về trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu, Đảng ủy xã chọn 1 tuyến đường ấp Cái Giá làm điểm xây dựng mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu, với chiều dài 700m và phân công các đoàn thể xã, phối hợp với Ban Nhân dân ấp thực hiện.

Tuyến đường kiểu mẫu ở ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) - Ảnh: C.L

 

“Không chỉ trồng hoa 2 bên đường, chính quyền địa phương còn duy trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đèn đường, lắp pa - nô tuyên truyền, vận động người dân phát quang, chăm sóc hoa. Nếu sau thời gian trồng, hoa tàn hay chết, bà con sẽ trồng lại để lúc nào trên tuyến đường cũng có hoa khoe sắc. Những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường. Tại những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, ai cũng có ý thức giữ vệ sinh chung” - ông Em chia sẻ.

Qua ấp Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), đi trên tuyến đường hoa kiểu mẫu, phía trước mỗi căn nhà là rất nhiều hoa mười giờ đủ màu đua nhau khoe sắc. Đó là công trình hội viên phụ nữ ấp thực hiện và duy trì 3 năm nay theo chỉ tiêu cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp” trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chị Danh Thị Sà Bay, người ấp Vĩnh Lộc bộc bạch: “Nhà đẹp, khang trang là một lẽ nhưng nếu ngoài sân không sạch sẽ thì cũng như không. Bởi vậy, gia đình tôi luôn tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường. Hàng rào đẹp sẽ tôn thêm giá trị của ngôi nhà. Hàng rào cây xanh không khó làm, cũng không phải mất tiền, chỉ cần bỏ chút công chăm sóc, cắt tỉa là có được kiểu hàng rào mình mong muốn”.

Trưởng ban nhân dân ấp Vĩnh Lộc, ông Sơn Thenl cho biết: Trước khi thực hiện mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu, một số ít hộ dân còn thói quen phơi củi, để củi và phế liệu trên lộ giao thông nông thôn, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ... Sau khi được tuyên truyền, bà con rất đồng tình ủng hộ, hào hứng thực hiện mô hình. Đến nay, 2 bên lề đường giao thông trong xóm được người dân thường xuyên vệ sinh, phát quang cây cỏ và chăm sóc hoa tươi tốt.

“Mỗi tháng một lần, các hội đoàn thể ấp sẽ tổ chức một ngày ra quân đồng loạt làm sạch các tuyến đường. Mỗi người một việc, không ai tỵ nạnh ai. Những hộ gia đình có hàng rào cây xanh đẹp, độc đáo sẽ được nhiều chị em đến tham quan học hỏi để nhân rộng” - ông Sơn Thenl chia sẻ.

Cùng với việc vận động đồng bào Khmer tích cực tham gia xây dựng NTM, các xã còn tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, hình thành nên nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, đời sống của đồng bào Khmer ở Bạc Liêu được nâng cao đáng kể, góp phần cùng với các cấp chính quyền địa phương hoàn thành công cuộc xây dựng NTM.

Chi Hội phụ nữ ấp Vĩnh Lộc chăm sóc tuyến đường hoa kiểu mẫu

 

PHƯƠNG NGHI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 549, tháng 10-2023

 

;