Đồng Tháp: Những nhân tố tiêu biểu tham gia xây dựng Nông thôn mới

Những tấm gương tiêu biểu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, thôn và từ thiện xã hội ở Đồng Tháp… chính là những điển hình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và huyện Cao Lãnh tham quan mô hình “Cây xoài nhà tôi” tại vườn của ông Nguyễn Văn Mách

 

Những điển hình ấy đều thể hiện tinh thần cầu tiến, tính tiên phong, gương mẫu, có sự đổi mới, sáng tạo, bức phá trong công việc với những ý tưởng mới, sáng tạo xuất phát từ sự tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, góp phần tích cực trong tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Mỗi nhân tố có cách làm sáng tạo riêng, điển hình sinh động qua thực tiễn:

Hộ nông dân Nguyễn Văn Mách (ngụ xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh) tham gia mô hình sản xuất xoài an toàn và dịch vụ Cây xoài nhà tôi, du lịch trải nghiệm nông nghiệp tại xã Mỹ Xương. Trở thành thành viên Minh Tâm Hội quán từ năm 2016 với vai trò Phó Chủ nhiệm, ông Nguyễn Văn Mách luôn thể hiện là người tiên phong đi đầu thực hiện, ứng dụng đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế cho gia đình. Hiện tại, vườn Xoài ông tham gia cung ứng dịch vụ Cây xoài nhà tôi có 15 cây (giá bán 6 - 7 triệu đồng/cây). Ông còn tiên phong ứng dụng nhật ký điện tử trong dịch vụ Cây xoài nhà tôi trên phần mềm Facefarm, giúp khách hàng thấy được trực tiếp hình ảnh người nông dân đang canh tác trên cây xoài mà họ sở hữu qua mã QR, có thể bán trực tiếp cây xoài qua mạng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Ngoài ra, ông Mách còn tích cực trong tham gia xây dựng NTM gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, là 1 trong 3 hộ tham gia phát triển Làng du lịch trải nghiệm nông nghiệp của xã ra mắt vào tháng 7/2022. Đây là chuỗi tham quan, trải nghiệm 3 hộ sản xuất xoài và điểm di tích cấp tỉnh Phủ thờ Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư của xã.

Ông Nguyễn Văn Mách kiểm tra sản phẩm trước khi thu hoạch

 

Ông Huỳnh Văn Trạng (ngụ xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự thành lập Tổ xây cất nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, ông Trạng nhận thấy trên địa bàn xã, một số hộ dân có nhà ở nhưng chưa bảo đảm lâu bền và một số hộ nghèo, cận nghèo chưa có nhà ở ổn định nên năm 2019, ông đã vận động rồi thành lập Tổ chuyên xây cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trên địa bàn xã, do ông làm Tổ trưởng, cùng 16 thành viên. Sau 4 năm thành lập, Tổ đã cất được trên 310 căn nhà, trị giá mỗi căn 25 triệu đồng, với tổng trị giá 7,750 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do ông Trạng vận động các Mạnh Thường Quân trong và ngoài huyện đóng góp. Riêng ông Trạng và người thân trong gia đình ông đã đóng góp trên 1,7 tỷ đồng để cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ông Trạng và tổ cất nhà còn tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM trên địa bàn xã như cải tạo cảnh quan môi trường, làm hàng rào và trồng hoa trước nhà tạo vẻ mỹ quan.

Trao nhà tình thương

 

Ông Nguyễn Văn Khanh (ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), áp dụng mô hình sản xuất lúa giống gắn liên kết với Công ty tiêu thụ và nuôi trữ cá trên ruộng lúa. Với diện tích 100 ha, trong đó đất tự có 30 ha và thuê thêm 70 ha, ông Nguyễn Văn Khanh đã mạnh dạn sử dụng giống lúa cấp xác nhận để gieo sạ, lượng giống gieo sạ từ 60 - 120 kg/ha; đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc sinh học. Mô hình sản xuất lúa giống liên kết với Công ty tiêu thụ và kết hợp nuôi trữ cá trên ruộng lúa đạt 49,67 triệu đồng/ha (cao hơn sản xuất lúa hàng hóa 28,63 triệu đồng/ha). Hiện có nhiều hộ dân lân cận đã tích cực tìm hiểu, học tập và đăng ký tham gia nhân rộng mô hình của ông Khanh trong vụ Đông Xuân 2022 - 2023.

Ông Nguyễn Văn Ba chia sẻ kinh nghiệm cùng các thành viên HTX

 

Ông Nguyễn Văn Ba (ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành được biết đến với mô hình trồng nhãn theo hướng VietGAP. Ông tham gia Chủ nhiệm Câu lạc bộ khuyến nông, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng nhãn theo hướng VietGAP, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ An Phú Thuận. Qua 23 năm sinh hoạt tập thể, ông đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Góp phần tăng hiệu quả sản xuất, thu nhập bền vững. Ông còn thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng thâm canh giúp nông dân, nhà vườn cùng đạt năng suất chất lượng. Ông đã tạo công ăn việc làm cho 17 lao động/năm; giúp đỡ có hiệu quả 25 hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật; hướng dẫn phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho 35 lao động; đóng góp xây dựng NTM số tiền 7 triệu đồng/năm và 12 ngày công lao động; đóng góp an sinh xã hội 5 triệu đồng/năm. Ông Ba được biểu dương là Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh từ năm 2018 đến năm 2021…

Trên đây là những nông dân điển hình tiên tiến trong đa dạng các nhân tố ĐHTT được giới thiệu, giao lưu trong phong trào thi đua “Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Họ thực sự là những gương tiêu biểu trên lĩnh vực nông nghiệp và từ thiện xã hội, rất tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” với những ý tưởng mới, sáng tạo xuất phát từ sự tâm huyết, trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, góp phần cùng quê hương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Bà con nông dân thu hoạch nhãn

 

TRẦN THẮNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 552, tháng 11-2023

 

 

;