Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và nâng cao nhận thức của người dân, nhiều đơn vị, địa phương đã tích cực tham gia Hội thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp năm 2024 do UBND tỉnh phát động.
Các tuyến đường tham gia Hội thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên các tiêu chí về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và sáng - xanh - sạch - đẹp: Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiều dài một tuyến đường tối thiểu là 500 mét hoặc chiều dài một đoạn đường tối thiểu là 500 mét (không xét chọn nhiều tuyến đường, đoạn đường cộng lại với tổng chiều dài tối thiểu là 500 mét). Các tuyến đường dự thi là đường xã, đường liên ấp, khu dân cư, nơi có đông dân cư nhưng phải đảm bảo đạt chuẩn về quy mô và được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, có mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực, truyền thanh.
Sáng-xanh-sạch-đẹp: Sáng - có hệ thống chiếu sáng đồng bộ về quy cách; Xanh- trồng cây xanh, cây cảnh, hoa, thảm cỏ; Sạch - sạch đường, sạch ngõ (không rác, cỏ dại, nước thải, mùi hôi, không phơi quần áo dọc tuyến đường,...); Đẹp - thực hiện đạt đủ 3 tiêu chí sáng-xanh-sạch nêu trên. Ngoài ra, còn xem xét đối chiếu các tiêu chí khác có liên quan về tiêu chí đánh giá “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” quy định.
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định công nhận đối với 12 tuyến đường đoạt giải tại Hội thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp năm 2024. Các địa phương có tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đạt thành tích cao được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và kèm theo mức hỗ trợ thực hiện công trình phúc lợi tương đương từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, giải Nhất, mức hỗ trợ tương đương 500 triệu đồng/đơn vị; giải Nhì, mức hỗ trợ tương đương 200 triệu đồng/đơn vị; giải Ba, mức hỗ trợ tương đương 100 triệu đồng/đơn vị; giải khuyến khích, mức hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng/đơn vị.
Sau khi công bố giải, các địa phương chỉ đạo các xã tiếp tục có kế hoạch duy trì, chăm sóc, bảo dưỡng các tuyến đường lâu dài.
Tin, ảnh: TRẦN THẮNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 603, tháng 4-2025