Công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025)

Sáng ngày 30-11, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) long trọng tổ chức Công bố bình chọn “50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025)” và Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026–2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các đại biểu tham dự buổi lễ

Đây là hoạt động hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945-2030).

Cùng tham dự buổi lễ có: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các Hiệp hội, các Hội chuyên ngành VHNT Trung ương cùng đông đảo các văn nghệ sĩ.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ VHTTDL đã phát động bình chọn những tác phẩm VHNT biểu diễn tiêu biểu, xuất sắc trong suốt nửa thế kỷ qua. Từ gần 200 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc và múa, trải qua thẩm định của các Hội đồng bình chọn của Hội VHNT Trung ương, Hội đồng sơ khảo, chung khảo, Ban tổ chức đã chọn được 50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc, phản ánh sinh động những đổi thay của đất nước, những khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc, những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động chương trình sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã chính thức phát động chương trình sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm tiếp tục khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực và khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật, một lĩnh vực quan trọng và đặc biệt tinh tế trong việc bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời mở ra một chặng đường sáng tạo mới, nơi những giá trị truyền thống và khát vọng phát triển của dân tộc được tiếp tục khẳng định thông qua các tác phẩm có sức sống “Còn mãi với thời gian”.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, văn học nghệ thuật luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Không chỉ là hoạt động sáng tạo mang tính thẩm mỹ, văn học nghệ thuật còn là sức mạnh tinh thần, góp phần định hình hệ giá trị, nuôi dưỡng bản sắc và tâm hồn dân tộc.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, văn học nghệ thuật nước ta vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, phản ánh chân thực đời sống, bồi đắp niềm tin, nuôi dưỡng lý tưởng và khơi gợi khát vọng vươn lên.

Từ những lời ca dao, dân ca mộc mạc; những áng văn, vần thơ kinh điển, giàu tính nhân văn; đến các tác phẩm đương đại thấm đượm hơi thở cuộc sống mới - tất cả đã hợp thành kho tàng văn hóa đặc sắc, tạo nên nền tảng tinh thần bền vững, là sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển đất nước. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, dù trong gian khó hay thời kỳ hội nhập, tiếng nói của nghệ thuật chân chính vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, thắp lên niềm tin, cảm hứng và khát vọng cống hiến.

“Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều nghị quyết, chiến lược, chính sách của trung ương đã xác định rõ định hướng, tạo cơ sở chính trị - pháp lý để đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm đối với Tổ quốc” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát động chương trình sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trân trọng chúc mừng các tác giả có tác phẩm được tôn vinh tại buổi lễ. “Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ của các văn nghệ sĩ trên hành trình sáng tạo nghệ thuật” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho biết, giai đoạn 2020-2025, Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Sống mãi với thời gian” đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật đã được công bố, dàn dựng và giới thiệu rộng rãi đến công chúng, tiêu biểu như: San Hô Đỏ của nhà văn, nhà viết kịch Bích Ngân; Người gác đèn biển của nhà văn Dương Hướng; Phía sau huyền thoại của nhà viết kịch Nguyễn Thanh Bình; Người mẹ bão giông của nhà văn Nguyễn Trọng Tân; Hoa dã quỳ vẫn nở của nhà viết kịch Đức Minh… Những tác phẩm ấy, không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội mà còn góp phần khẳng định vị thế của văn học nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.

Phát huy thành quả đó, bước sang giai đoạn 2026-2030, thời điểm hướng tới nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bộ VHTTDL tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan phát động Cuộc vận động sáng tác mới. Đây không chỉ là hoạt động nghề nghiệp, mà còn là lời mời tha thiết, tâm huyết gửi tới đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước - những người mang trong mình trái tim giàu cảm xúc, trí tuệ sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Hành trình sáng tạo mới đang mở ra đòi hỏi những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, giàu bản sắc, thấm đẫm tính nhân văn, tương xứng với tầm vóc thời đại. Những tác phẩm đó, không chỉ phản ánh cuộc sống, mà còn góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn; không chỉ ghi dấu văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập, mà còn góp phần khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Thứ trưởng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… khắc họa chân dung con người Việt Nam thời đại mới - trí tuệ, nhân ái, bản lĩnh, đổi mới và đầy khát vọng; đồng thời tôn vinh những giá trị trường tồn của dân tộc và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam.

“Bộ VHTTDL nhận thức sâu sắc rằng: chủ thể trung tâm của hành trình sáng tạo này chính là đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam. Những tác phẩm của các nhà văn, nghệ sĩ hôm nay sẽ trở thành di sản tinh thần cho các thế hệ mai sau. Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhằm xây dựng môi trường sáng tạo minh bạch, nhân văn; đồng thời hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích tài năng, tôn vinh cống hiến và bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sáng tác” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Với tất cả ý nghĩa đó, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tuyên bố phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030.

“Lễ phát động diễn ra trong thời điểm nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung, đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ. Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước luôn hướng về miền Trung với tình cảm sâu nặng, sự sẻ chia và trách nhiệm lớn lao” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho biết, trong buổi lễ hôm nay, chương trình đã đón nhận những tình cảm đặc biệt của các văn nghệ sĩ gửi đến đồng bào miền Trung. Thứ trưởng tin tưởng rằng, đồng bào miền Trung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống kiên cường, vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần, “hồn cốt” của dân tộc và sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước. Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, đấu tranh kiên cường bất khuất bảo vệ nền độc lập tự chủ, Việt Nam đã kết tinh, bồi đắp nên một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc kết hợp với chủ động tiếp thu các giá trị tinh hoa văn hóa trên thế giới. Trong đó, văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng, đặc biệt tinh tế và là một trong những nền tảng cơ bản tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trải qua suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, văn học, nghệ thuật luôn mang theo sứ mệnh thiêng liêng, là vũ khí sắc bén góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành và gìn giữ nền độc lập, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Lịch sử còn vang mãi lời khẳng định: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” của danh tướng Lý Thường Kiệt; Hịch Tướng sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn; Đại Cáo bình Ngô của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Trong thời đại mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Nay ở trong thơ nên có thép/Nhà thơ cũng phải biết xung phong”; và cố Tổng bí thư Trường Chinh đã nêu cao vũ khí sắc bén của văn nghệ sĩ trong bài thơ Là thi sĩ: “Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”.

50 năm sau khi đất nước được thống nhất, văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 50 năm là dòng chảy văn học nghệ thuật miệt mài sáng tạo những bản hùng ca đất nước. Các tác phẩm tiêu biểu ra đời trong giai đoạn này đã ghi lại một cách chân thực, sinh động hành trình gian khó, nhưng đầy tự hào của dân tộc. Từ hàn gắn vết thương chiến tranh, thoát thế bao vây, cấm vận, đến thực hiện thành công công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Văn học, nghệ thuật chính là linh hồn của văn hóa, là một trong những động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao chứng nhận và chúc mừng các nhà văn, đại diện các nhà văn có tác phẩm được tôn vinh

“Chúng ta luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về vai trò tiên phong của văn nghệ sĩ: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Lời dạy của Bác chính là kim chỉ nam cho nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam hoạt động” – Phó Thủ tướng nêu rõ.

Vừa qua, tại Hội nghị Gặp mặt văn nghệ sĩ toàn quốc vào tháng 12-2024, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đất nước ta đang đứng trước cánh cửa lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, vươn mình. Để đạt được mục tiêu lớn lao này, đòi hỏi sự nỗ lực bứt phá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó đóng góp của nền văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng và đang đặt ra cấp bách. Đảng, Nhà nước, Nhân dân trông chờ và tin tưởng vào sự chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ, đóng góp tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ trong giai đoạn cách mạng mới”. Đây là tầm nhìn chiến lược, đặt văn hóa, văn nghệ vào vị trí trung tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo ấy bằng những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có sức lan tỏa rộng lớn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần đó, buổi lễ công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc hôm nay không chỉ là một sự kiện vinh danh, mà còn là hành động tri ân sâu sắc, từ trái tim đến trái tim, của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã hiến dâng tài năng, trí tuệ và cả cuộc đời mình để “kết tinh hồn thiêng sông núi” vào từng nét chữ, từng nốt nhạc, từng vở diễn...

“Đó là sự tri ân đối với những hy sinh thầm lặng, những sáng tạo không mệt mỏi đã bồi đắp nên bản lĩnh, khí phách, tâm hồn Việt Nam. Và hơn hết, đây là sự tri ân chân thành nhất tới hàng triệu nhân dân, độc giả, khán giả - những người đã giữ gìn, trao truyền và biến những tác phẩm này trở thành di sản chung, thực sự sống động trong đời sống tinh thần của dân tộc” – Phó Thủ tướng nêu rõ.

Đồng thời, cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” hôm nay là hành động thiết thực, thể hiện khát vọng lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt vào đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

 Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước: Thứ nhất, hãy là những người đi tìm kiếm và tôn vinh cái Đẹp đích thực. Mỗi tác phẩm phải là kết tinh của tình yêu quê hương, đất nước, của sự thấu hiểu sâu sắc về con người và cuộc sống Việt Nam đương đại. Hãy dấn thân vào thực tiễn, khám phá những mô hình mới, những con người mới đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc phát triển đất nước, đấu tranh chống tiêu cực, cái xấu.

Thứ hai, hãy sáng tạo ra các tác phẩm đạt tầm vóc tư tưởng và nghệ thuật mới. Các tác phẩm “Sống mãi với thời gian” phải đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, mang tính nhân văn sâu sắc, có khả năng giáo dục, định hướng thẩm mỹ, phản ánh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, làm giàu thêm đời sống tinh thần của nhân dân và phù hợp với cuộc sống hôm nay. Mạnh dạn đổi mới phương pháp sáng tác, tìm tòi những hình thức thể hiện hiện đại, hấp dẫn nhưng luôn giữ vững cốt cách, bản sắc dân tộc.

Thứ ba, hãy phát huy trách nhiệm của “Những chiến sĩ văn hóa”. Các nhà văn, các nghệ sĩ với trách nhiệm đối với Nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc và tương lai của Dân tộc, cần đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, để văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi".

Phát huy mạnh mẽ vai trò là những người cổ vũ, động viên, dẫn dắt dư luận xã hội bằng những thông điệp tích cực, nhân văn, mang đậm tính chân - thiện - mỹ. Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng sức mạnh của văn hóa, nghệ thuật.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ VHTTDL chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa và văn học, nghệ thuật; phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở trung ương và địa phương; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Kết luận số 84-KL/TW ngày 21-6-2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; đồng thời, tập trung hoàn thiện, sớm trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

“Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang, đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà nhất định sẽ đạt được những thành tựu mới, chinh phục những đỉnh cao mới trong sáng tác, sáng tạo nghệ thuật, không ngừng bồi đắp, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thực sự trở thành động lực, nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển đất nước, và là sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế” – Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ, khích lệ sự nghiệp sáng tạo của văn nghệ sĩ. Chúng ta cần những tác phẩm lớn phản ánh tầm vóc của một dân tộc đang vươn lên mạnh mẽ, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với nhiệt huyết, tài năng và trách nhiệm cao cả, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tạo ra những tác phẩm có giá trị thực sự “Sống mãi với thời gian”, làm rạng rỡ nền văn hóa Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Nguyễn Thế Kỷ trao chứng nhận và chúc mừng các tác giả sân khấu được tôn vinh

Ban Tổ chức trao chứng nhận và vinh danh các tác giả lĩnh vực âm nhạc

Danh sách 50 tác phẩm được Ban Tổ chức tôn vinh tại buổi lễ:

14 tác phẩm văn học: Nỗi buồn chiến tranh (nhà văn Bảo Ninh); Mình và họ (nhà văn Nguyễn Bình Phương); Mẫu thượng ngàn (nhà văn Nguyễn Xuân Khánh); Mảnh đất lắm người nhiều ma (nhà văn Nguyễn Khắc Trường); Mùa lá rụng trong vườn (nhà văn Ma Văn Kháng); Con gái thủy thần (nhà văn Nguyễn Huy Thiệp); Cỏ lau (nhà văn Nguyễn Minh Châu); Cánh đồng bất tận (nhà văn Nguyễn Ngọc Tư); Thời xa vắng (nhà văn Lê Lựu); Bến không chồng (nhà văn Dương Hướng); Đảo Chìm (nhà thơ Trần Đăng Khoa); Những người đi tới biển (nhà thơ Thanh Thảo); Đường tới thành phố (nhà thơ Hữu Thỉnh); Tiếng hát tháng Giêng (nhà thơ Y Phương).

18 tác phẩm sân khấu: Cụm tác phẩm Hồn trương ba, da hàng thịt, Tôi và chúng ta, Lời thề thứ 9 (Lưu Quang Vũ); Bộ 3 vở Bài ca giữ nước (Tào Mạt); Rừng trúc (Nguyễn Đình Thi); Hà My của tôi (Doãn Hoàng Giang); Đêm trắng (Lưu Quang Hà); Dời đô (Lê Duy Hạnh); Cụm tác phẩm Mùa hè ở biển, Bạch đàn liễu (Xuân Trình); Cát bụi (Triệu Huấn); Bài ca Điện Biên (Tất Đạt); Mưa đỏ (Chu Lai); Những vần thơ thép (Trần Đình Ngôn); Điều còn lại (Nguyễn Đăng Chương); Kẻ sỹ Thăng Long (Nguyễn Khắc Phục); Chói rạng sơn hà (Nguyễn Sỹ Chức); Những người mẹ (Xuân Đức); Chu Văn An  (Xuân Yến); Công lý không gục ngã (Lê Chí Trung); Dạ cổ hoài lang  (Thanh Hoàng).

12 tác phẩm âm nhạc: Nhạc kịch Lá Đỏ (Đỗ Hồng Quân); Việt Nam ơi, Mùa Xuân đến rồi! (Huy Du); Đường 4 mùa Xuân (Đỗ Nhuận); Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng); Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp); Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (Phạm Tuyên); Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà). Đất nước (Phạm Minh Tuấn phổ thơ Tạ Hữu Yên); Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến); Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn); Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn); Những bông hoa trong vườn Bác (Văn Dung).

6 tác phẩm kịch múa: Chuyện tình non sông (Vũ Việt Cường, Trần Kim Quy); Hoa Phong lan trên đỉnh Truông Bồn (Nguyễn Thị Hiển); Ballet Kiều (Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Phúc Hùng); Huyền thoại mẹ (Nguyễn Công Nhạc); Nguồn sáng (Phạm Anh Phương, Nguyễn Hồng Phong); Đất nước (Ứng Duy Thịnh).

Chương trình sáng tác các tác phẩm VHNT “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030 do Bộ VHTTDL phát động, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng; 85 năm Ngày Quốc khánh 2-9. Cuộc phát động dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập Việt Nam. Ban tổ chức không hạn chế số lượng tác giả, tác phẩm tham gia. Tác phẩm tham dự, lĩnh vực văn học có Tiểu thuyết, Trường ca; sân khấu có Kịch nói, Tuồng, Chèo, Cải lương, Ca kịch; âm nhạc có Giao hưởng, Hợp xướng, Nhạc kịch, Ca khúc; Múa có Thơ múa, Tổ khúc, Kịch múa.

Giai đoạn 1, từ tháng12-2025 đến 2027: Tháng 12-2025: Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”; Tác giả xây dựng đề cương, bản thảo từ 1-1-2026 đến 1-10-2026. Hội đồng thẩm định sẽ lựa chọn 40 đề cương, bản thảo tham gia Trại sáng tác các khu vực Bắc, Trung, Nam vào năm 2027; công bố từ 10 đến 20 tác phẩm để xuất bản, chuyển thể, dàn dựng thành các tác phẩm VHNT.

Giai đoạn 2 (2028-2029) sẽ đầu tư, đặt hàng, xuất bản, chuyên thể, dàn dựng các tác phẩm được chọn. Dự kiến, tổng kết chương trình diễn ra vào ngày 3-2-2030.

NGỌC BÍCH - Ảnh: LÊ ĐÔNG

;