Bến Tre: Mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - nghĩa tình” của cựu chiến binh

Sau những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về đời thường, những cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bến Tre cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới, góp phần làm cho diện mạo quê hương Đồng Khởi - Bến Tre ngày càng khởi sắc.

Đường nông thôn ấp Quý Thế, xã Quới Điền (huyện Ba Tri) khang trang sạch đẹp có nhiều đóng góp của cựu chiến binh và người dân
 

Lan tỏa từ mô hình

Qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn – nghĩa tình”, được Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh và các huyện, thành Hội, hội viên CCB của 157 xã, phường, thị trấn, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đến nay, đã có 622 đạt mô hình Dân vận khéo cấp xã, 305 mô hình được công nhận cấp huyện, 99 mô hình cấp tỉnh.

Trong đó, đã lắp gần 30.000 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 792km; phát hoang và trồng hơn 205 ngàn cây xanh, hoa kiểng ven đường với tổng chiều dài 674km. Các cấp hội đã nạo vét và khai thông 174,7km tuyến kênh, rạch; vận động bê - tông hóa hơn 430km đường, xây dựng mới và sửa chữa 526 cây cầu. Bên cạnh đó, giáo dục, cảm hóa, quản lý 1.217 thanh niên chậm tiến, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân quản lý tốt con em không tham gia vào tệ nạn xã hội. Hội tiếp tục phát huy mô hình 5+1, giúp đỡ hội viên làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững: đã thành lập 1.010 nhóm góp vốn, giúp cho 1.347 hội viên, xây dựng 907 căn nhà Nghĩa tình đồng đội.

Ông Lê Văn Trường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre cho biết: Để mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - nghĩa tình” lan tỏa rộng khắp đến các khu dân cư, thật sự đi vào đời sống xã hội, cần phải có sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện, mỗi cán bộ, hội viên CCB vừa là người gương mẫu đi đầu thực hiện, vừa là tuyên truyền viên để chuyển tải mục đích, ý nghĩa, lợi ích của mô hình nhằm góp phần cải tạo cảnh môi trường thông thoáng, trong lành; phát huy tình làng nghĩa xóm, chia sẻ, giúp nhau vượt qua những khó khăn... để nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho nhân dân và để mỗi người dân, hộ gia đình trong từng khu dân cư tận hưởng.

“Những mô hình do những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa sáng tạo và triển khai thực hiện thời gian qua đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội. Có thể khẳng định, đây là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương tha thiết mà các cấp Hội CCB Bến Tre tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần cùng với tỉnh xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng thân thiện, văn minh, tiến bộ, giàu đẹp” - ông Trường nói.

CCB Võ Văn Huỳnh ở ấp An Định (xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri) tích cực tham gia mô hình góp phần khu dân cư “Sáng – xanh – sạch – đẹp”
 

Điểm sáng ở Ba Tri

Qua 5 năm thực hiện, mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - nghĩa tình” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên và nhân dân huyện Ba Tri (Bến Tre). Mọi người đóng góp tiền mặt, hiến đất và hoa màu để xây dựng hạ tầng cơ sở (trị giá hàng chục tỷ đồng). Mô hình đã lan tỏa rộng khắp các xã và được sự đồng tình hưởng ứng cao trong nhân dân, góp phần xây dựng thành công xã NTM.

Nổi bật là các cấp Hội CCB huyện Ba Tri đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thường xuyên chăm lo gia đình chính sách, gia đình người có công, cán bộ, hội viên CCB nghèo: vận động xây tặng 123 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; gây dựng 130 dây hụi tương trợ ở 129 chi hội ấp; đóng góp Quỹ đồng đội; thực hiện mô hình “5+1”; hỗ trợ hội viên CCB và cựu quân nhân vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế gia đình… giúp nhiều hội viên nghèo vượt khó vươn lên làm giàu. Đặc biệt, trong phòng chống dịch COVID - 19, cán bộ, hội viên CCB huyện luôn có mặt ở tuyến đầu, tích cực hỗ trợ và vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, hiện vật (trị giá hàng trăm triệu đồng)…

Ông Phan Văn Phước - Bí thư Đảng ủy xã Quới Điền (huyện Ba Tri) đánh giá: “Mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - nghĩa tình” đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện mô hình đã kéo giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cộng đồng xã hội, hạn chế tai nạn giao thông. Về mặt xã hội, nhận thức của người dân được nâng cao, an tâm lao động sản xuất, tạo cảnh quan nông thôn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo mối quan hệ gắn bó đồng chí, đồng đội và tình làng, nghĩa xóm, cùng nhau học hỏi, thực hiện tốt mô hình. Có thể nói, mô hình được sự ủng hộ và quan tâm của người dân, phù hợp và gắn kết chặt chẽ trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Đây là việc làm được người dân đồng tình, có sức lan tỏa, dễ tuyên truyền, vận động thực hiện.

Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một chia sẻ: Bước đầu thực hiện, công tác vận động nhân dân còn gặp khá nhiều khó khăn do thói quen của người dân thích trồng cỏ ở ven lộ trước nhà làm thức ăn cho gia súc hoặc việc thực hiện vệ sinh môi trường ở ngõ vào nhà, vườn tược còn mang tính tự phát. Hội viên CCB các cấp đã kiên trì bám sát dân, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Quá trình thực hiện, CCB các cấp luôn gương mẫu đi đầu theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” và tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Mô hình khu dân cư “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – nghĩa tình” của CCB Bến Tre được nhân rộng, tạo sự lan tỏa và mang tính bền vững, qua đó góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới
 

PHƯƠNG NGHI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 507, tháng 8-2022

 

;