Bế mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum

Tối ngày 1-12, tại Quảng trường 16/3 tỉnh Kon Tum đã diễn ra lễ Bế mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023. Ngày hội do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và 5 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đăk Lắk và Lâm Đồng tổ chức thực hiện.

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương: Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) Nguyễn Thị Hải Nhung - Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội và đại diện lãnh đạo các Cục, vụ, viện, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Đại biểu của các tỉnh tham gia ngày hội: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S và đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, Ban dân tộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng;

Về phía tỉnh Kon Tum có : Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Lê Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND Y Ngọc - Trưởng ban Tổ chức Ngày hội; đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các đoàn tham gia Ngày hội cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc

Phát biểu đánh giá tóm tắt kết quả các hoạt động Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL, Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Nguyễn Thị Hải Nhung cho biết, từ ngày 29-11 đến ngày 1-12-2023, Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Kon Tum đã chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và 5 tỉnh (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đăk Lắk và Lâm Đồng) tổ chức Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 tại tỉnh Kon Tum.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung nhấn mạnh, Ngày hội diễn ra theo đúng kế hoạch, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Ngày hội, đảm bảo an toàn về mọi phương diện, tạo được không khí phấn khởi đoàn kết, lòng tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống để đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói riêng nâng cao được nhận thức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm giữ gìn di sản văn hóa quý báu của dân tộc mình.

Về phần Lễ, chương trình Lễ khai mạc Ngày hội đã đảm bảo tính trang trọng, hoành tráng có ý nghĩa về chính trị, văn hóa đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người xem, với nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh tham gia ngày hội và công chúng; có sức lan tỏa về các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Ngày hội đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương đến tham dự, chỉ đạo, phát biểu, động viên khích lệ các nghệ nhân, diễn viên, VĐV và đánh giá cao các hoạt động của Ngày hội nói chung và chương trình Lễ khai mạc nói riêng.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung phát biểu 

Về Phần hội với các nội dung: Không gian Trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc khu vực Tây Nguyên; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Chương trình Trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Bên cạnh đó nội dung triển lãm trưng bày đặc trưng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, và Không gian trưng bày ảnh nghệ thuật về sắc màu văn hóa đặc sắc các dân tộc Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam do Vụ Văn hóa dân tộc thực hiện, đã góp phần làm phong phú, tạo điểm nhấn riêng cho Ngày hội lần này.

Qua các nội dung tham gia Ngày hội lần này, Hội đồng thẩm định đã chấm chọn và trình Ban Tổ chức tặng, trao thưởng 18 giải A, 18 giải B và 5 giải C cho các tiết mục nội dung của các đoàn tham gia Ngày hội.

Về các hoạt động thể thao, tham dự các hoạt động thi đấu thể thao có tổng số 151 vận động viên quần chúng của các dân tộc thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên. Các vận động viên tham gia thi đấu 5 môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian gồm: Kéo co, Đẩy gậy, Bắn Ná, Leo cột mỡ và Nhảy  bao bố.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các hoạt động thi đấu thể thao đã kết thúc thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ban tổ chức đã trao 35 bộ huy chương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc các nội dung thi đấu.

Căn cứ vào tổng số điểm các đoàn đạt được, Ban tổ chức trao 5 cờ toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động thi đấu thể thao là: 1 Cờ Nhất thuộc về đoàn vận động viên tỉnh Đắk Lắk; 2 Cờ Nhì thuộc về đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum; 2 Cờ Ba thuộc về đoàn vận động viên tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắc Nông.

Ban Tổ chức trao giải về hoạt động thể thao cho các đoàn tham dự

Trong khuôn khổ Ngày hội, tối ngày 30-11, UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật trình diễn dân gian chào mừng Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, thông qua các hoạt động sôi động, giàu bản sắc văn hóa của Ngày hội, du khách gần xa đã được tham dự, chứng kiến và được thưởng thức những giai điệu âm thanh, giàu bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc 5 tỉnh Tây Nguyên, giúp cho chúng ta hiểu biết, yêu quý, trân trọng và giữ gìn các di sản văn hóa quý giá của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói riêng; Qua Ngày hội này sẽ là sợi dây kết nối xây dựng sự đoàn kết giữa các địa phương, các đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các tỉnh.

Kết quả giải thưởng các nội dung của các tỉnh tham gia Ngày hội:

Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của địa phương: 2 Giải A được trao cho tỉnh: Kon Tum và tỉnh Đắk Lắk; 2 Giải B được trao cho tỉnh: Gia Lai và tỉnh Lâm Đồng.

Trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống của địa phương: 2 Giải A được trao cho phần trưng bày, giới thiệu của Đoàn NTQC tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk; 2 Giải B được trao cho phần trưng bày, giới thiệu của Đoàn NTQC tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai.

Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc: 2 Giải A được trao cho trích đoạn Lễ hạ Chiêng, dân tộc K’Ho của Đoàn nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng và Tái hiện Lễ hội mở cửa kho lúa dân tộc Rơ Măm của Đoàn nghệ nhân tỉnh Kon Tum; 2 Giải B được trao cho Trích đoạn: Lễ cúng trưởng thành của người Êđê của Đoàn nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk và Lễ cúng giọt nước của người Jrai, Đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai; 1 Giải C được trao cho trích đoạn Nghi lễ mừng mùa của người M’ Nông tỉnh Đắk Nông.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho đại diện các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho đại diện các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội

Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc: 2 Giải A được trao cho Chương trình trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Giẻ Triêng của tỉnh Kon Tum và Chương trình Trình diễn trang phục sinh hoạt thường ngày, lễ cưới và lễ hội của các dân tộc Jrai, Bahnar, Tày của tỉnh Gia Lai; 2 Giải B được trao cho Chương trình Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Ê Đê, M’Nông, Gia Rai của tỉnh Đắk Lắk và Chương trình Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc K’Ho của tỉnh Lâm Đồng; 1 Giải C được trao cho Chương trình Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc M’Nông, Mạ, Ê Đê của tỉnh Đắk Nông.

Liên hoan Văn nghệ quần chúng: 10 Giải A được trao cho các tiết mục: Hát dân ca Giữ rừng, Hát giao duyên Tình yêuCồng chiêng, xoang: Mừng nhà rông mới của tỉnh Kon Tum; Hòa tấu nhạc cụ: Đêm đại ngàn của tỉnh Lâm Đồng; Độc tấu đàn đá: Goong lú gọi Mặt trời và Múa Truyền nhân của tỉnh Đắk Nông; Tiết mục hát Ae rey cổAe rey đương đại; Tấu chiêng đón khách và mời rượu của tỉnh Đắk Lắk; Tiết mục Song ca: Tỏ tình bên suối và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc: Mừng chiến thắng của tỉnh Gia Lai.

10 Giải B được trao cho các tiết mục: Cồng chiêng, xoang Mừng hội làng và Diễn tấu nhạc cụ Đuổi chim của tỉnh Kon Tum; Hát múa Tình anh em. Song ca Chuyện tình Ka Dung – K’Lang và Hòa tấu nhạc cụ Tit Laudra của tỉnh Lâm Đồng; Diễn tấu Chiêng ngăn, pictrơtrơ và múa dân gian của tỉnh Đắk Nông; Múa Ngày mùa trên buôn làng và Thổi đing puôt, hát kể về tình cảm của đôi trai gái yêu nhau suốt đời của tỉnh Đắk Lắk; Đơn ca nữ: Mẹ không cho – Cha không đồng ý và tiết mục Đơn ca: Chim Pơ-rơ tốc của tỉnh Gia Lai.

Giải C được trao cho các tiết mục: Tốp ca Liên khúc Pép Tujun – Linh Leo của tỉnh Lâm Đồng; Tâm pớt: Mừng gặp gỡ, sum họp anh em của tỉnh Đắk Nông và Thông báo cho buôn làng biết nhà chuẩn bị có lễ cúng của tỉnh Đắk Lắk.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL  trao Bằng khen cho đại diện các tập thểcó thành tích xuất sắc tham gia Ngày hội

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL  trao Bằng khen cho đại diện các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Ngày hội

Về hoạt động thể thao: Ban tổ chức đã trao 35 bộ huy chương. Giải Nhất: Đoàn vận động viên quần chúng tỉnh Đăk Lăk; Đồng hạng giải Nhì toàn đoàn, đoàn vận động viên quần chúng tỉnh Gia Lai và đoàn vận động viên quần chúng tỉnh Kon Tum. Đồng hạng giải Ba toàn đoàn, đoàn vận động viên quần chúng tỉnh Lâm Đồng và đoàn vận động viên quần chúng tỉnh Đăk Nông.

Để ghi nhận và kịp thời biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực, góp phần cho thành công của Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Lê Ngọc Tuấn đã có Quyết định số 598/QĐ-UBND, ngày 1-12-2023 về việc tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 4 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023.

Để ghi nhận và biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân đóng góp cho thành công của Ngày hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 3339/QĐ-BVHTTDL về việc tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia Ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc và Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - đại diện  Bộ VHTTDL thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai Ngày hội cho ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo định kỳ luân phiên tổ chức Ngày hội, nghi thức Trao cờ đăng cai Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ II đã được trao cho tỉnh Lâm Đồng.

Các chương trình nghệ thuật của nghệ nhân, diễn viên các đoàn tại Lễ bế mạc

Các đại biểu cùng nối vòng múa xoan với các nghệ nhân, diễn viên đồng bào dân tộc tại buổi lễ

 

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

 

;