25 năm Sao Mai - Đổi mới để đến gần khán giả

Sau ba năm vắng bóng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải Sao Mai đã trở lại với nhiều đổi mới hứa hẹn sẽ là chương trình truyền hình chất lượng và tiếp tục hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc đích thực. Vòng Chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng với 4 đêm thi (ngày 18, 25/9 và 2, 9/10) và 2 đêm biểu diễn (ngày 11/9 và 16/10), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Những đổi mới từ format cùng chất lượng tốt và đồng đều của thí sinh tham gia là những yếu tố quan trọng, quyết định tới diện mạo của mùa giải Sao Mai năm nay.

18 thí sinh tranh tài vòng Chung kết toàn quốc Sao Mai 2022

Những đổi mới mạnh mẽ 

Với mục tiêu tiếp tục nâng cánh cho nhiều tài năng âm nhạc tỏa sáng, đồng thời giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp của âm nhạc Việt, giải Sao Mai 2022 có nhiều đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, thu hút sự chú ý của khán giả. Cuộc thi đã có những thay đổi từ định dạng (format) cho đến cách chấm giải, cũng như việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để đổi mới chính mình.

 Điểm đổi mới đầu tiên là năm nay, vòng Chung kết toàn quốc Giải Sao Mai lần đầu tiên được diễn ra với 6 đêm liên tiếp. Trong đó, 4 đêm thi là những thử thách riêng biệt, phù hợp với từng phong cách âm nhạc nhằm chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất, 2 đêm biểu diễn là dịp để khán giả, các ca sĩ Sao Mai và thí sinh được gặp gỡ, hội ngộ, hòa mình trong không gian âm nhạc nhiều cảm xúc.

Vòng Chung kết toàn quốc giải Sao Mai năm nay có 18 thí sinh, tăng thêm 3 thí sinh so với các mùa trước. Ban Tổ chức cho biết họ đã cân nhắc lựa chọn trên cơ sở số lượng thí sinh dự thi đông, có chất lượng tốt và đồng đều. Việc tăng thêm thí sinh so với dự kiến ban đầu không chỉ là tăng thêm cơ hội cho các tài năng trẻ mà còn là yếu tố khiến sự cạnh tranh giữa các thí sinh sẽ càng quyết liệt hơn.

Điểm đổi mới thứ hai là cách chấm giải. Ban Tổ chức mùa giải 2022 cho biết sẽ luôn đặt thí sinh và khán giả ở vị trí trung tâm để khởi nguồn những đổi mới, sáng tạo. Để việc chấm giải được khách quan, công bằng, thành phần Ban giám khảo trong 4 đêm thi đầu tiên sẽ là 7 người, trong đó có 3 giám khảo xuyên suốt và 4 giám khảo được thay đổi hàng tuần. Từ đêm thi thứ 4 đến đêm Chung kết trao giải sẽ có 9 giám khảo. Tiêu chí chấm giải bao gồm từ cách chọn bài, xử lý tác phẩm, khuyến khích thí sinh lựa chọn những tác phẩm mới, ít người thể hiện và cuối cùng là kỹ năng trình diễn bao gồm ngoại hình, phong cách biểu diễn, trang phục phù hợp. 

6 cô gái duyên dáng của dòng nhạc đân gian

Sao Mai năm nay đánh dấu quyết tâm thay đổi mạnh mẽ từ công tác tổ chức, cách chấm giải đến những sáng tạo nội dung với tiêu chí: trẻ trung, đại chúng hơn bởi sự gần gũi và đa chiều. Điểm đổi mới thứ ba chính là việc đa dạng hóa các kênh thông tin, mở rộng phương thức tiếp cận công chúng thông qua hệ thống nền tảng số của VTV. 

Bà Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Văn nghệ VTV, Phó Trưởng BTC Sao Mai 2022 cho biết: “Từ tháng 4/2022, BTC đã gấp rút xây dựng dự án với những thay đổi cho phù hợp với hiện tại. Để Sao Mai 2022 đến gần hơn với khán giả, BTC đã cung cấp, cập nhật liên tục các thông tin hoạt động của cuộc thi thông qua hệ sinh thái số của VTV như báo điện tử VTV News (chuyên trang www.saomai.vtv.vn), ứng dụng VTVgo và các kênh mạng xã hội: Facebook, Tiktok, YouTube với tên Sao Mai VTV. Sự đổi mới này giúp khán giả dễ dàng nắm bắt nguồn thông tin mong muốn và chủ động lựa chọn cách riêng để đồng hành với Sao Mai 2022. Các thí sinh cũng được trao thêm cơ hội tương tác với khán giả, lắng nghe góp ý thậm chí là ý tưởng, gợi ý cho việc chuẩn bị bài vở, vũ đạo trước mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Thông qua sự kết nối này, khán giả sẽ dần xác định giọng hát mình yêu thích. Sự trở lại của giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất Sao Mai 2022 chính là cách để khán giả cụ thể hóa những cảm xúc đó qua lượt bình chọn cho thí sinh yêu thích trên ứng dụng VTVgo. Khán giả hoàn toàn có quyền quyết định trong việc tìm ra chủ nhân giải thưởng này”.

 Cuộc đua tài hấp dẫn 

 Sau vòng loại được tổ chức ở cả ba miền, đã lộ diện những ứng cử viên tiềm năng của giải Sao Mai 2022. Ở vòng loại, thí sinh có điểm cao nhất của từng dòng nhạc ở mỗi khu vực sẽ được vào thẳng chung kết toàn quốc (9 thí sinh). Số còn lại, BTC sẽ trộn điểm số của 3 miền rồi chọn tiếp 6 thí sinh (lấy điểm từ cao xuống thấp).

Đánh giá về chất lượng thí sinh năm nay, bà Trần Hồng Hà cho biết: “Chất lượng thí sinh các vòng khu vực năm nay đều có sức trẻ, sự tươi mới. Đa số các em lần đầu đến với Sao Mai, thậm chí có em lần đầu tiên đi thi hát nhưng các em đều có đầu tư về kỹ thuật, giọng hát, hình thức biểu diễn, lựa chọn bài hát mới sáng tạo”.

 Qua vòng loại ba miền, chất lượng của thí sinh Sao Mai năm nay được đánh giá là đồng đều và ở mức khá tốt. Nhiều giọng hát thính phòng có kỹ thuật tốt và bản lĩnh. Ở dòng nhạc dân gian, điểm đặc biệt là 6 thí sinh lọt vào vòng Chung kết là 6 cô gái trẻ với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và lời tự bạch: “dân gian dịu dàng duyên dáng”. Còn các thí sinh nhạc nhẹ lại được đánh giá rất hiện đại, văn minh và có những phần trình diễn bùng nổ.

Ở vòng loại khu vực miền Nam, Nông Thị Anh Thơ là thí sinh đặc cách duy nhất khu vực miền Nam và là người giành được số điểm cao nhất của BGK. Cô cũng chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở phong cách âm nhạc thính phòng (sinh năm 2002). Nguyễn Thị Hiếu là thí sinh có số điểm cao nhất phong cách âm nhạc dân gian với giọng hát nội lực, cá tính mạnh và sự thử nghiệm được thể hiện trong việc kết hợp giữa “kịch” và “hát” đã khiến tiết mục của cô trở nên rất độc đáo. Ở phong cách nhạc nhẹ Trịnh Văn Núi là người đạt số điểm cao nhất với sự đa dạng trong giọng hát và khả năng biến ảo trên sân khấu. Anh từng đoạt ngôi vị quán quân cuộc thi Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng 2019.

Các thí sinh dòng nhạc nhẹ

Vòng loại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thí sinh Tạ Minh Mẫn - quán quân Sao Mai xứ Nghệ 2022 đã được xét vào thẳng Chung kết theo quy chế của giải Sao Mai 2022. Ở phong cách âm nhạc thính phòng, Nguyễn Thị Thu Lương đạt điểm cao nhất nhờ giọng hát trong sáng, trữ tình và nền tảng kỹ thuật tốt, phong cách biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp. Hồ Văn Kãnh ở phong cách nhạc nhẹ và Đặng Thị Thuỳ Dương ở phong cách Dân gian là những thí sinh đạt điểm cao nhất nhờ tư duy âm nhạc văn minh, lựa chọn ca khúc phù hợp với giọng hát của mình và phần trình diễn hấp dẫn.

 Ở vòng loại khu vực miền Bắc, phong cách nhạc nhẹ chứng kiến cuộc “đổ bộ” của những giọng ca được đánh giá là chất lượng nhất so với 5 mùa giải trở lại đây. Đoàn Hồng Hạnh - cô gái Quảng Ninh có giọng hát nồng nàn, phong cách biểu diễn lôi cuốn đã đạt điểm cao nhất phong cách nhạc nhẹ, Nguyễn Thị Thu An đạt điểm cao nhất phong cách dân gian với giọng ca ngọt ngào sâu lắng. Phạm Thị Lan Quỳnh ở phong cách thính phòng với kỹ thuật thanh nhạc tốt, trình diễn tự tin và bài bản đã giành điểm cao nhất. 

 Năm nay, BTC sẽ trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì ở 3 phong cách âm nhạc. Bên cạnh đó, Sao Mai 2022 có 4 giải phụ, gồm: Giải Thí sinh trình diễn ấn tượng nhất; Giải Thí sinh có giọng hát ấn tượng nhất; Giải Thí sinh triển vọng; Giải Thí sinh được yêu thích nhất (Do khán giả bình chọn).

Có thể nói sau hơn 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, Sao Mai 2022 trở lại như một sự hồi sinh mạnh mẽ về khát khao cống hiến của những giọng ca trẻ. Sự tươi mới và tràn đầy sức sống sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tinh thần tích cực đến với đông đảo công chúng, như một làn gió mát lành cho đời sống âm nhạc.

HOÀNG ANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 511, tháng 9-2022

;