VĨNH PHÚC: Huyện Lập Thạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần và trồng rừng năm 2022

Ngày 11/2/2022, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần và trồng rừng năm 2022.. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện kêu gọi các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tích cực trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng; lựa chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa, tập quán canh tác; ưu tiên trồng cây bản địa lâu năm, cây gỗ lớn, trồng cây đa mục đích, tạo cảnh quan, môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh  việc trồng cây đầu xuân, các cấp ngành, địa phương và nhân dân trong huyện cần thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc cây phát triển tốt. Năm 2022, huyện Lập Thạch triển khai kế hoạch trồng 65.000 cây xanh bao gồm các loại cây như: Sấu, Xà cừ, Lát hoa, Sao, Mỡ, Xoan, Thông, Keo, Bạch đàn… ,cây ăn quả và cây bóng mát ở khu dân cư, đô thị, trục đường liên xã, liên thôn…

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Lập Thạch cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân và học sinh đã tham gia trồng cây tại cây tại khuôn viên và tuyến đường vào đình Ba Làng, xã Bắc Bình và tại tuyến đường vào Nhà Văn hóa thôn Thành Công, xã Xuân Hòa.

Trước buổi lễ phát động,  lãnh đạo huyện và các đại biểu đã thắp hương tại đình Ba Làng, xã Bắc Bình .

 

THANH HƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

;