Năm 2010, Khu dân cư (KDC) Thanh Trung, phường Chí Minh, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũ, nay là phường Chu Văn An (TP. Hải Phòng) được công nhận danh hiệu KDC văn hóa. Từ đó đến nay, cán bộ, Nhân dân trong KDC luôn nỗ lực, phấn đấu phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi phong trào, giữ vững danh hiệu KDC văn hóa mà cốt lõi là ngày càng đem lại cuộc sống tươi đẹp cho mỗi gia đình.

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, cấp ủy, ban lãnh đạo KDC Thanh Trung đã thực hiện triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng danh hiệu “KDC văn hóa” hằng năm; tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng tuyến phố văn minh, công nhận gia đình văn hóa, KDC văn hóa đến từng hội viên, gia đình. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất và thu nhập. Trong giai đoạn 2020 – 2025, KDC là một trong những điển hình phòng trào thi đua yêu nước của ngành VHTTDL.
Thanh Trung là một trong 8 KDC của phường Chí Minh, có diện tích 180ha, dân số 894 người (267 hộ gia đình cũ). Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 là 87 triệu/người/năm. Để duy trì, giữ vững danh hiệu KDC văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm đều lên kế hoạch xây dựng, kiểm tra, duy trì phát huy danh hiệu. Cấp ủy, lãnh đạo KDC tổ chức triển khai tới các ông, bà chi hội trưởng các chi hội nắm rõ các nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí để được công nhận danh hiệu cũng như duy trì tốt danh hiệu KDC văn hóa để tuyên truyền đến các hội viên và tổ chức họp dân để bà con phấn đấu thực hiện.
Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng KDC Thanh Trung chia sẻ: Công tác xây dựng KDC văn hóa luôn được Nhân dân trong KDC hưởng ứng, góp công góp của để xây dựng cơ sở vật chất khang trang như: hiến đất làm đường, đóng góp tiền để bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, xây dựng các cổng trào của từng xóm trang trí trong các ngày lễ, Tết… KDC có 1 tổ hòa giải luôn làm tốt công việc của mình, không để xảy ra những tranh chấp gây mất trật tự an ninh. Việc giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, thực hiện hương ước, quy ước của KDC được tuyên truyền rộng rãi và được người dân nâng cao ý thức thực hiện tốt.

15 năm qua, Thanh Trung duy trì tốt làng an toàn, KDC an toàn. Hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ trọng án. An ninh trật tự luôn được đảm bảo. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương được tổ chức thường xuyên theo đợt, hằng năm có các đợt tiêm phòng dịch bệnh cho các động vật trên cạn như chó, mèo, lợn, gà, trâu bò,… đồng thời phát động, tổ chức dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, phòng chống bệnh sốt xuất huyết; tuyên truyền người dân ăn chín, uống sôi, chế biến, sử dụng thực phẩm hợp vệ sinh, vận động người dân thăm khám sức khỏe định kỳ. Công tác xây dựng gia đình văn hóa được triển khai hàng năm và được các hộ tích cực tham gia đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa. Tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ năm 2020 đến nay đều trên 90%.
Các sự kiện như giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao và các lớp học nâng cao kỹ năng thường xuyên diễn ra tại Nhà văn hóa, tạo ra một môi trường văn hóa lành mạnh cho cộng đồng. KDC có các CLB văn nghệ hay luyện tập giao lưu trong các sự kiện của địa phương, đặc biệt giao lưu văn nghệ TDTT chào Xuân mới, ngày hội Đại đoàn kết, Tết Trung thu, các ngày kỷ niệm 8/3, 2/9, 20/10… Tiêu biểu là Câu lạc bộ “Mẹ chồng nàng dâu” của KDC hoạt động sôi nổi với các tiết mục văn nghệ tham gia nhiều chương trình lớn: đoạt giải A Liên hoan Sân khấu không chuyên của tỉnh Hải Dương năm 2020 và giải B năm 2022. Phong trào TDTT tại cơ sở được Nhân dân hưởng ứng, tích cực tập luyện, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực. KDC hiện có 6 CLB thể thao: dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá…
Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở KDC luôn được người dân thực hiện tốt, theo Luật Hôn nhân gia đình, không cưới tảo hôn, tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh… Đám tang không tổ chức các thủ tục rườm rà, tốn kém, nghi lễ tổ chức nghiêm trang, nội dung ngắn gọn và đúng thời gian quy định, không xuất hiện các hành vi mê tín dị đoan, khóc thuê, cúng bái nhiều ngày. Gương người tốt, việc tốt tại KDC được tổ chức bình xét hàng tháng hoặc hàng quý, tiêu biểu là ông Nguyễn Hữu Bình - được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được Nhân dân tích cực hưởng ứng, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan quanh KDC, để rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo an ninh trật tự... đến nay cơ bản hệ thống đường giao thông, vỉa hè, đèn cao áp, cây xanh đều đảm bảo theo quy hoạch đô thị.
Để hoàn thành tiêu chí giao thông, KDC đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, qua đó, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, tích cực đóng góp kinh phí, vật tư, ngày công để nâng cấp, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên khu. Trong giai đoạn 2020-2025, KDC thực hiện giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng 2 tuyến đường bê tông nhựa với chiều dài hơn 2,2km. Nhân dân hiến đất làm đường với diện tích khoảng 5.800m2.
Đã 5 năm KDC Thanh Trung giữ vững và phát huy tốt danh hiệu KDC văn hóa, được UBND thành phố Chí Linh (trước đây) nhiều lần tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2025, KDC được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Thanh Trung là bài học thực tiễn về vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ đảng cơ sở, là sự đồng thuận của cán bộ và Nhân dân trong việc chung tay thực hiện các nội dung duy trì và phát huy danh hiệu KDC văn hóa.
PHƯƠNG THANH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 619, tháng 9-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
