Tăng cường nhiều giải pháp để có những tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao

Chiều ngày 5-1-2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác VHNT và hoạt động của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân.

Cùng dự Hội nghị còn có đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo 10 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL cùng các cơ quan liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Các hoạt động VHNT diễn ra sôi nổi trên cả nước

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) trình bày Báo cáo đánh giá khái quát tình hình VHNT gắn với hoạt động của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương năm 2023, định hướng một số nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó: Năm 2023, trên cả nước hoạt động sáng tạo, biểu diễn quảng bá các tác phẩm VHNT diễn ra sôi nổi với các hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của công chúng. Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, biểu diễn, nhiều chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, có chất lượng. Các hoạt động VHNT ở cơ sở được quan tâm, đầu tư, hoạt động của các đơn vị nghệ thuật tiếp tục được phục hồi, các loại hình nghệ thuật có những tìm tòi, đổi mới đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, các Hội VHNT Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ đạo trong tổ chức các hoạt động, sự kiện, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực tham gia hưởng ứng sáng tác, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Những cuộc liên hoan triển lãm toàn quốc, từng khu vực do liên hiệp và các Hội VHNT tổ chức đã góp phần quan trọng, thúc đẩy sáng tạo và xây dựng phong trào.

Liên hiệp và các hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia cùng các cơ quan Trung ương trong tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục phát triển VHNT trong thời kỳ mới, tăng cường đẩy mạnh sáng tác, quảng bá, xây dựng các phong trào, tổ chức các sinh hoạt chuyên môn, về nguồn sôi nổi…

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ Nguyễn Minh Nhựt trình bày Báo cáo

Nhiều hội đã có sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình phối hợp, liên kết theo nhóm, hoạt động hướng về cộng đồng, đưa các tác phẩm VHNT đến với công chúng, nhất là giới trẻ, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được Liên hiệp và các hội, các đơn vị nghệ thuật hưởng ứng, tham gia tích cực.

Công tác chuyển đổi số của các hội đầu tư triển khai với những chương trình, đề án cụ thể. Hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình VHNT tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Liên hiệp và các hội được tăng cường, thúc đẩy với những sáng kiến thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động VHNT gặp ko ít khó khăn, hạn chế, có thể kể đến một số nguyên nhân như: việc xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách pháp luật đã có nhiều nỗ lực triển khai nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn; bối cảnh kinh tế không thuận lợi, nguồn lực đầu tư cho VHNT còn hạn chế, chưa kịp thời; cơ chế, chính sách chưa tạo được sự đột phá, chưa thông thoáng, thiếu cơ chế đặc thù đối với lĩnh vực VHNT… - đồng chí Nguyễn Minh Nhựt thẳng thắn nhìn nhận.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Nâng cao chất lượng đội ngũ sáng tác và tác phẩm VHNT

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng, hiện nay, số lượng hội viên các hội chuyên ngành lên tới hàng nghìn người, đối tượng và địa bàn ngày càng được mở rộng, cần quản lý chặt chẽ về cả chuyên môn, phát ngôn và tư tưởng chính trị. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng các cuộc thi về VHNT, đó là cơ sở để xét tặng danh hiệu, tạo nên đội ngũ NSƯT, NSND có uy tín.

Trong điều kiện kinh phí hết sức eo hẹp, cần tổ chức trại sáng tác hiệu quả, thiết thực hơn nữa, sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị. Thông tin tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết, đã lựa chọn được 40 tác phẩm trong đợt phát động sáng tác các tác phẩm VHNT “Sống mãi với thời gian”. Bên cạnh đó, 10 cuốn sách nổi bật trong năm cũng sẽ góp mặt trong chương trình vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu được tổ chức thường niên.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam: “Hội đã xây dựng kế hoạch năm 2024 từ tháng 6-2023. Để hưởng ứng kế hoạch tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, Hội xây dựng ít nhất 3-5 tác phẩm chất lượng cao để phục vụ các ngày lễ lớn của dân tộc”.

Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam mong muốn có thể số hóa được kho tàng âm nhạc đồ sộ của nước ta

PGS, TS Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Trung ương khẳng định, giới VHNT sẽ phát huy tổng lực để thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu có những tác phẩm hay, những công trình VHNT phục vụ nhân dân, đất nước

Tích cực triển khai tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Liên hiệp và các hội đã đạt được, đồng thời yêu cầu Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành Trung ương cùng các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm, bám sát tình hình thực tiễn, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, VHNT tới đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ; nghiên cứu, quán triệt 2 bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và tại Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp Hội, từ đó vận dụng, cụ thể hóa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thành các chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động của đơn vị.

Liên hiệp Hội và các hội chủ động, tích cực trong phối hợp triển khai, tổng kết 10 năm Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương trong phối hợp, triển khai tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, xác định rõ nhiệm vụ, phân công đơn vị, nội dung, sản phẩm cần thực hiện, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, thông qua các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả để phát động phong trào thi đua sáng tác trong toàn khối để hưởng ứng sự kiện quan trọng này.

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các thông báo kết luận của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác văn hóa, VHNT; Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Đại hội của từng Hội, Liên hiệp Hội và các Hội tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác; kiện toàn tổ chức, nhân sự các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định; xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định làm việc, quy chế phối hợp trong hoạt động; quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ...

Liên hiệp Hội tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc các Hội VHNT địa phương, các chi hội trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước; tham gia tích cực, có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam bằng các hình thức sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn.

Tiếp tục tăng cường vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến cùng các cơ quan quản lý trong tham mưu, xây dựng chính sách, từng bước tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động VHNT. Quan tâm, đầu tư cho hoạt động thông tin, tuyên truyền và công tác lý luận, phê bình; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực VHNT.

Đối với những kiến nghị về cơ chế, chính sách, quá trình chuyển đổi số, xã hội hóa… trong lĩnh vực VHNT, đồng chí Trần Thanh Lâm yêu cầu các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan từng bước xem xét, phối hợp tháo gỡ những khó khăn để cổ vũ, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có chất lượng.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho một số Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Bài, ảnh: VÂN ANH

;