Những nam diễn viên triển vọng của điện ảnh Hàn Quốc

Điện ảnh Hàn Quốc có rất nhiều tài tử sáng giá nổi tiếng châu Á và mỗi năm lại có thêm những tên tuổi mới tỏa sáng. Góp mặt trong những bộ phim đình đám, nhiều nam diễn viên trẻ này được dự đoán sẽ “bùng nổ” trong năm 2023 này. Điểm chung là họ đều sở hữu gương mặt điển trai cực ăn hình, diễn xuất có chiều sâu, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ.

 

Kang Hoon

Kang Hoon sinh năm 1991, từng theo học tại khoa Kịch và Điện ảnh tại Trường Đại học Suwon, nhờ đó anh có kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp được đánh giá cao. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất lần đầu vào năm 2017 trong bộ phim truyền hình được chuyển thể từ web drama Office Watch. Các bộ phim tiêu biểu của anh có thể kể tới: Let Me Introduce Her (Hãy để tôi giới thiệu cô ấy), Rookie Historian Goo Hae Ryung (Nhà sử học Goo Hae Ryung), You Are My Spring (Anh là mùa xuân của em), 2521

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, Kang Hoon nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả toàn châu Á khi vào vai Hong Deok Ro - cận thần của Thái tử Yi San trong bộ phim truyền hình cổ trang đình đám The Red Sleeve (Cổ tay áo màu đỏ). Đây là một nhân vật phức tạp, nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt nhưng lại che giấu tâm cơ cùng nhiều âm mưu và tham vọng. Kang Hoon đã thể hiện rất tốt tính cách hai mặt của nhân vật, khiến người xem không khỏi tò mò: liệu rằng đâu mới là tính cách thật của Hong Deok Ro.

Sang năm 2023, Kang Hoon hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả với dự án truyền hình Romantic Guest House (Nhà khách lãng mạn) của đài SBS và A Time Called You (Một thời gọi em) dự kiến sẽ ra mắt trên nền tảng trực tuyến Netflix.

 

 

Bae In Hyuk

Nổi lên với vai chàng thế tử đoản mệnh trong Dưới bóng Trung Điện, Bae In Hyuk cũng được xem là một trong những gương mặt hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2023.

Bae In Hyuk sinh năm 1998, tốt nghiệp Cử nhân nghệ thuật diễn xuất thuộc Viện nghệ thuật Seoul. Ra mắt giới giải trí từ năm 2019, anh hoạt động đều đặn và chăm chỉ, rồi dần dần chinh phục khán giả nhờ thực lực qua các vai diễn trong My Roommate Is A Gumiho (Bạn cùng phòng của tôi là hồ ly) và At A Distance Spring Is Green (Mùa xuân xanh từ xa) năm 2021. Năm 2022, Bae In Hyuk có tận 3 dự án gây tiếng vang là Why Her (Tại sao lại là Oh Soo Jae?), Cheer Up (Vũ điệu tuổi trẻ)Under the Queen’s Umbrella (Dưới bóng Trung Điện).

Sang tới năm 2023, bộ phim điện ảnh Ditto - Thanh âm tình đầu có sự tham gia của Bae In Hyuk ra mắt tại Hàn Quốc đã tạo nên cơn sốt lớn tại phòng vé xứ kim chi, thiết lập những kỷ lục cho thể loại phim lãng mạn. Đã từ rất lâu rồi, điện ảnh xứ Hàn mới lại được đón một tác phẩm có hiệu ứng truyền thông lớn, được khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ ủng hộ như vậy.

 

Trong phim điện ảnh Thanh âm tình đầu, Na In Woo sẽ đóng cặp với Cho Yi Hyun

 

Na In Woo

Cũng góp mặt trong Ditto - Thanh âm tình đầu với “thế tử đoản mệnh” Bae In Hyuk ra là diễn viên Na In Woo.

Sinh năm 1994, Na In Woo từng được đào tạo để trở thành thần tượng, và có thời gian đào tạo với Jinyoung và JAY B của GOT7, Jungyeon của TWICE và Youngjae của B.A.P. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy con đường “idol” không phù hợp với bản thân, In Woo chuyển hướng sang diễn xuất.

Sau nhiều vai nhỏ trong các phim Glorious Day (Ngày vinh quang), Mystic Pop-up Bar (Quán rượu di động bí ẩn), cuối cùng Na In Woo cũng gặt hái được trái ngọt. Tham gia Mr. Queen (Chàng Hậu), anh đã thể hiện xuất sắc vai nam phụ - Kim Byeong In, “anh trai mưa” của nữ chính. Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp, cộng thêm diễn xuất có thần thể hiện trọn vẹn tình cảm sâu đậm dành cho hoàng hậu Kim So Yong, chàng diễn viên sinh năm 1994 đã đốn tim hàng triệu fan nữ dõi theo bộ phim.

Ngoài ra, anh cũng là sự lựa chọn hàng đầu cho vai nam chính trong phim truyền hình River Where the Moon Rises (Sông đón trăng lên), thay thế cho Ji Soo - người dính phải bê bối đời tư quấy rối tình dục, bắt nạt, đánh đập bạn học trong quá khứ.

Năm 2023, tham gia bộ phim điện ảnh Ditto - Thanh âm tình đầu, Na In Woo sẽ đóng cặp với Cho Yi Hyun, nữ diễn viên của Hospital Playlist và series Netflix All of Us are Dead; và hợp tác cùng nhiều tài năng tên tuổi như Bae In Hyuk; Yeo Jin Goo (đóng trong The Moon Embracing the Sun, Hotel Del Luna - Khách sạn ma quái…), Kim Hye Yoon (đóng trong Extraordinary You, Snowdrop)...

Ditto - Thanh âm tình đầu kể về câu chuyện của hai sinh viên Trường Đại học Hàn Quốc, một người sống tại năm 1999, một người sống tại năm 2022. Kim Yong - sinh viên khoa Cơ khí niên khóa 1995 và Kim Mu Nee, sinh viên khoa Văn học niên khóa 2021 tình cờ liên lạc được với nhau thông qua một máy điện đàm cũ. Dần dần, giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết đặc biệt, nơi họ cùng trải lòng về tình bạn, tình yêu. Thế nhưng, khi những bí mật trong khoảng cách 20 năm cách biệt của họ được hé lộ, Yong và Mu Nee phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, dằn vặt chưa từng trải qua trong cuộc đời.

Park Solomon trong phim Ngôi trường xác sống

 

Park Solomon

Park Solomon sinh năm 1999, là chàng trai người Hàn sinh ra trên đất Uzbekistan, mang đồng thời hai quốc tịch Uzbekistan và Hàn Quốc, thông thạo cả hai thứ tiếng Nga và tiếng Hàn. Trước khi “một bước lên mây” với bộ phim truyền hình chủ đề zombie All of Us Are Dead (Ngôi trường xác sống), Park Solomon từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình Bride of the Century (Cô dâu thế kỷ), The Doctors (Chuyện tình bác sĩ)...

Đầu năm 2022, bộ phim All of Us Are Dead (Ngôi trường xác sống) chính thức được phát hành trên Netflix và thành công vang dội; thu về 124,79 triệu lượt xem trong 3 ngày kể từ 28/1, gấp đôi so với Squid Game (63,19 triệu) và 3 lần so với Hellbound (43,48 triệu). Bộ phim này đồng thời trở thành bệ phóng cho dàn diễn viên trẻ tham gia phim. Nhân vật Lee Su Hyeok do Park Solomon đảm nhận đã ghi điểm trong mắt khán giả nhờ gương mặt điển trai, ngoại hình cao ráo, cộng thêm tính cách dũng cảm, sẵn sàng xông pha chiến đấu bảo vệ bạn bè.

Cũng trong năm 2022, Park Solomon tham gia đóng chính trong dự án truyền hình Revenge of Others (Sự trả thù của người thứ ba) được đánh giá cao của Disney+. Dự kiến mùa 2 của phim sẽ sớm được ra mắt.

Lee Do Hyun có nụ cười tỏa sáng

 

Lee Do Hyun

Lee Do Hyun sinh năm 1995, hiện đang là một trong những tài năng trẻ được giới mộ điệu và đông đảo khán giả đánh giá cao. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng và phong cách diễn xuất cá tính riêng biệt.

Sau một vài vai phụ trong Prison Playbook (Đời sống ngục tù), Still 17 (Vẫn mãi tuổi 17), hay Hotel del Luna (Khách sạn ma quái), Lee Do Hyun gây tiếng vang với vai diễn trong các bộ phim 18 Again (Trở lại tuổi 18), Sweet Home: Thế giới ma quái, Youth Of May (Tuổi trẻ của tháng Năm), Melancholia (Góc khuất học đường).

Năm 2023 này, Lee Do Hyun tiếp tục bứt phá khi đóng cặp cùng chị đại Song Hye Kyo hơn mình 14 tuổi trong bộ phim truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận) đang làm mưa làm gió trên các nền tảng truyền thông. Phim thậm chí còn vượt qua Reborn Rich (Cậu út nhà tài phiệt) của Song Joong Ki, dẫn đầu Top 10 Series tại Hàn Quốc trong nhiều ngày liên tiếp (tính theo thời gian thực). Trong phim, Lee Do Hyun vào vai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Joo Yeo Jeong, đem lòng yêu nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) và đồng hành cùng cô trên hành trình báo thù.

 

MINH TRANG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 526, tháng 2-2023

;