Nhiều chuyển biến ở Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng phát biểu tại buổi kiểm tra tại Bảo Lộc

 

Năm 2021, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã có những chuyển biến nhất định. Công tác chỉ đạo phong trào được các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như các ban ngành, đoàn thể quan tâm. Các nội dung của phong trào đều được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh. Công tác kiện toàn và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp, Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được tiến hành thường xuyên, liên tục. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của đông đảo người dân. Các hoạt động xã hội hóa văn hóa, thể thao có nhiều khởi sắc, đời sống tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày một nâng cao; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức trong điều kiện phòng chống đại dịch COVID-19.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển mạnh đã tác động thiết thực đối với việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, được các cơ quan, đơn vị quan tâm, có tác dụng góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, huy động mọi nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Đến cuối năm 2021, toàn thành phố có 39.851/41.572 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tỷ lệ 95,86%; 164/164 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Thôn/tổ văn hóa; 5/5 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 6/6 phường đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 116/184 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Trong đó, có 75 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa 5 năm giai đoạn 2015 - 2020; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 35%/tổng số dân; số gia đình thể thao ước đạt 25%/tổng số gia đình trên địa bàn; 121/164 khu dân cư có hội trường thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2021, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao không diễn ra theo kế hoạch; một số địa phương chưa thực sự chú trọng việc bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; công tác biểu dương, khen thưởng các nhân tố điển hình tiêu biểu và một số danh hiệu trong phong trào chưa được kịp thời…

Để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Bảo Lộc trong thời gian tới đi vào thực chất và hiệu quả, Ban Chỉ đạo thành phố đã đưa ra các kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo; tổ chức rà soát lại hệ thống quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã phường đạt chuẩn văn hóa; nội dung hương ước, quy ước của các khu dân cư trên địa bàn; triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong tình hình mới; tiếp tục duy trì tốt các tổ COVID - 19 cộng đồng; đồng thời, tùy theo tình hình thực tế để xác định quy mô của Đại hội Thể dục Thể thao trên địa bàn, chậm nhất trong tháng 4/2022 phải hoàn thành Đại hội cấp thành phố.

 

NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

 

;