KIÊN GIANG: Tổng kết cuộc thi trực tuyến "Em yêu biển, đảo quê hương”

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 

Vừa qua, tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21 đến 27/12./2021 và được tổ chức thành 2 vòng thi độc lập tại hai trường; với không khí vui tươi, sôi nổi, tranh sức đua tài.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia đông đảo, nhiệt tình của các em học sinh cũng như bạn bè, gia đình và người thân. Qua tổng hợp từ Ban Tổ chức, Cuộc thi đã ghi nhận 3.126 lượt đăng ký với 9.245 thí sinh dự thi, trong đó có 1.879 thí sinh trả lời đúng tất cả các câu hỏi (chiếm tỷ lệ 20,3%), nhiều thí sinh có câu trả lời đúng trong thời gian rất ngắn (33 giây/10 câu hỏi ở vòng 1 và 53 giây/15 câu hỏi ở vòng 2). Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 12 tập thể và 32 cá nhân đạt thành tích tốt qua các vòng thi.

Cuộc thi đã giúp cho các thầy, cô giáo và các em học sinh của hai trường hiểu biết sâu sắc hơn những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, về Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển; các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo; về lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và địa phương; về những tác hại của ma túy đối với học đường và những nội dung về phòng, chống bạo lực học đường. Từ đó, góp phần trang bị kiến thức cho bản thân, tuyên truyền cho người thân, gia đình trở thành những công dân tốt, gương mẫu của địa phương và đất nước.

 

THẾ HẠNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 486, tháng 1-2022

;