Hội tụ và lan tỏa văn hóa dân tộc đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên

Tối 29-11, tại Quảng trường 16/3, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đã diễn ra trọng thể Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023. Ngày hội do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Kon Tum tổ chức, với sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các dân tộc đến từ 5 tỉnh vùng Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Ủy viên  Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên  Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  các ban, bộ, ngành trung ương;  các cục, vụ, viện, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, các đơn vị công an và quân đội.

Về phía đại biểu các tỉnh có: Ủy viên  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên; và các đồng chí lãnh đạo UBND, Sở VHTTDL, Hiệp hội du lịch, Ban dân tộc, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng;

Về phía tỉnh Kon Tum có: Ủy viên  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND  Lê Ngọc Tuấn;

Đặc biệt có sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các dân tộc đến từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum là những chủ nhân của di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I 

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện và bền vững vùng Tây Nguyên. Từ khi đổi mới đến nay, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề này. Ngày 6-10-2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định “xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thống nhất trong đa dạng, tôn trọng các giá trị văn hóa khác biệt giữa các dân tộc, coi đây là động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập quốc tế của vùng”.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, quán triệt thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, với sự hỗ trợ tích cực của các ban, bộ, ngành Trung ương, đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã tích cực triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp bảo tồn, phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực VHTTDL. Đến nay, Tây Nguyên là nơi còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vô cùng đặc sắc, phong phú, vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị thẩm mỹ độc đáo như nhà rông, nhà dài, đàn đá, các lễ hội và kho tàng văn học dân gian với những bản trường ca, truyện cổ, truyện ngụ ngôn, làn điệu dân ca đậm đà bản sắc, trong đó có Trường ca Đam San huyền thoại của đồng bào Ê đê, các lễ hội gắn với “không gian văn hóa cồng chiêng” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất sẽ thực sự trở thành điểm hội tụ, lan tỏa, là dịp để đồng bào các dân tộc Tây Nguyên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh con người, vẻ đẹp hùng vĩ và văn hóa dân tộc đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại đến bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, thu hút phát triển du lịch vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng” – Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Ngày hội

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Kon Tum, đảng bộ, chính quyền các địa phương, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quân chúng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong việc tổ chức Ngày hội  cũng như những đóng góp thiết thực nhằm phát huy cao độ các giá trị văn hóa góp phần phát triển bền vững Tây Nguyên.

Bộ trưởng mong muốn các đồng chí, đồng bào tiếp tục quan tâm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, các di sản thế giới, di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt; phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong phát triển văn hóa truyền thống; tạo mọi điều kiện nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Mong rằng Tây Nguyên mãi đẹp trong tâm trí đồng bào các dân tộc Việt Nam và cộng đồng quốc tế như nhà thơ Nông Quốc Chấn đã viết: “Tôi biết buôn anh cũng có rừng/ Có nương màu mỡ, có đàn Tơ- rưng/ Có voi chở lúa đi ngang núi/ Có những người con thật anh hùng…”.

Kon Tum là tỉnh ở khu vực Bắc Tây Nguyên với nhiều tiềm năng, lợi thế với điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái; có vị trí đặc biệt trong khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm chia vui, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. “Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với tiềm năng, thế mạnh, cùng với những giá trị lan tỏa từ Ngày hội hôm nay, Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên nói chung sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.  

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang cho biết, trải qua các thời kỳ lịch sử, đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc tổ chức luân phiên Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên là một sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc được giao lưu, trao đổi văn hóa, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần xây dựng bản làng, quê hương vùng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Dương Văn Trang khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng bày tỏ sự trung thành và niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xin hứa sẽ luôn kiên định, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp bước truyền thống các thế hệ cha anh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng ổn định, phát triển nhanh và bền vững.

Tại buổi lễ, đại diện đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum; đại diện các đơn vị tham gia Ngày hội; Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đoàn nghi lễ Công an Nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhận cờ lưu niệm và hoa của Ban Tổ chức.

Ủy viên  Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn, các đơn vị tham gia Ngày hội

Tại Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, các đại biểu và khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Đại ngàn Tây Nguyên - Tinh hoa hội tụ”. Các tác phẩm được thể hiện trong chương trình: Hát - Múa: Vòng tay Cao nguyên; Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên; Hòa tấu nhạc cụ dân tộc: Ngày hội; Hát múa: Dã quỳ Chư Đăng Ya; Liên khúc hát và múa: Hướng về mặt trời, mùa xuân lại về...

Chương trình nghệ thuật được thực hiện bởi Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023; Chỉ đạo nội dung: Bộ VHTTDL - UBND tỉnh Kon Tum; Chỉ đạo nghệ thuật: Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum.

Kịch bản - Tổng đạo diễn chương trình: NSƯT Ngọc Hân; cố vấn nghệ thuật: NSND Hà Thế Dũng; Tổ chức thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum; các đơn vị tham gia: Nhà hát ca múa nhạc Đam San tỉnh Gia Lai; Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng; Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng, ấn tượng có sự đóng góp của  ca sĩ Phi Hùng; các chiến sĩ Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đoàn nghi lễ Công an Nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; 100 học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum và gần 200 nghệ nhân dân gian đến từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Kon Tum tham gia chương trình Lễ khai mạc Ngày hội.

 

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

 

;