HÀ NỘI: Triển khai các hoạt động nhân 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội thăm gia đình lão thành cách mạng ở quận Thanh Xuân

 

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 75/ KH - UBNd về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (TBLS) 27/7/1947 -27/7/2022.

Mục đích là tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự cống hiến, hi sinh của anh hùng liệt sĩ và những người có công với đất nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm, chăm lo đến thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công (NCC) với cách mạng .

Yêu cầu toàn thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với NCC, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với NCC…

Hà Nội đặt mục tiêu vận động quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” toàn thành phố đạt 23.200 triệu đồng; tặng 3.021 số tiết kiệm “tình nghĩa”; tu sửa, nâng cấp 75 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở đối với 215 hộ gia đình NCC. Phấn đấu 100% hộ gia đình NCC có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo có cuộc sống tốt nhất…

Thành phố Hà Nội sẽ có các phần quà cho các cá nhân là 1 triệu đồng (với Bà mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh…); 500 nghìn đồng/suất cho đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ…v.v. Dự kiến, năm 2022 sẽ có 122.045 suất quà được trao tặng. Kinh phí thực hiện lấy từ ngân sách thành phố và ngân sách của các quận, huyện, thị xã.

Sở VHTT Hà Nội được thành phố giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh Liệt sĩ, gắn với các hoạt động kỷ niệm của thành phố và cả nước.

 

THANH QUY

Nguồn: Tạp chí VHNT số 492, tháng 3-2022

 

;