Đằng sau sự trở lại của “Họa mi nước Anh”

Sự trở lại đầy buồn thương và trưởng thành

Nữ ca sĩ, nhạc sĩ, “họa mi nước Anh” Adele đã đánh dấu sự trở lại với âm nhạc vô cùng được trông chờ của cô vào ngày 15/10/2021, với việc phát hành bản thu âm mới nhất từ khi album 25 của nữ nghệ sĩ này giành giải Grammy. Như vậy, Adele đã có màn trở lại đầy ngoạn mục khi album mới nhất của cô là 30 được bán chạy nhất trong năm 2021 tại Mỹ với hơn 500.000 bản chỉ sau ba ngày ra mắt.

Nữ ca sĩ 33 tuổi, người được công chúng biết tới với những bản tình ca buồn viết về sự chia tay và những nuối tiếc trong tình yêu, mới đây vừa phát hành đĩa đơn mới mang tựa đề Hãy nhẹ nhàng với em cùng với một video clip ngắn. 

Bài hát là sản phẩm âm nhạc đầu tiên được phát hành từ album 30, dự kiến lên kệ vào tháng 11/2021. Trong một bài phỏng vấn Adele cho hay cô thu âm album này để phần nào giải thích cho con trai nhỏ của cô về vụ ly hôn của cô với chồng cũ Simon Konecki. 

Video âm nhạc của đĩa đơn này, bắt đầu với cảnh Adele, người được mệnh danh là “họa mi nước Anh”, rời ngôi nhà đề biển “Bán nhà” và “Đã bán” viết trên đó, là sự báo hiệu cho bản ballad đầy cảm xúc và cũng đầy tâm trạng này. 

Trong bài hát này, nữ ca sĩ dường như đang tìm kiếm sự thấu hiểu, cùng với những lời lẽ đầy xúc cảm như “Hãy nhẹ nhàng với em, hỡi người yêu dấu/Em vẫn còn là một đứa trẻ/Vẫn chưa có cơ hội để cảm nhận thế giới xung quanh mình”.

Và cứ như vậy, tiếng hát của cô ngân nga theo tiếng xe lăn bánh, những trang hồi ký và bản nhạc xoáy tít xung quanh cô. Điều đáng nói là video sau đó chuyển thành một tông màu ấm áp, rực rỡ sau phần mở đầu với tông đen trắng. 

Như một khác biệt lớn với các ca sĩ đình đám khác, Adele thông báo với các fan cô cuối cùng đã bật mý nhiều chia sẻ riêng tư khi phát hành album 30, mà cô miêu tả là “sự vượt qua hay là chết trong thời kỳ đầy biến động nhất của cuộc đời tôi”. 

Từ khi chia tay giám đốc quỹ từ thiện Simon vào năm 2019, Adele đã có thông lệ đặt tên cho các album của mình bằng những số tuổi mang tính cột mốc trong cuộc đời mình, đúng như cô tâm sự trong một bài đăng dài trên Instagram cá nhân: “Tôi đã chắc chắn không ở đúng nơi mà tôi mong mỏi sẽ ở khi tôi bắt đầu thu âm album của mình gần ba năm trước”. Chia sẻ về sự sẵn sàng chấp nhận thử thách mới “Thật ra nó ngược lại hoàn toàn thì đúng hơn. Tôi dựa vào lịch trình và sự kiên định để cảm thấy an tâm, và tôi đã luôn như vậy. Và dẫu vậy tôi vẫn sẵn sàng lao vào một mê cung của một đống hỗn độn và xáo trộn bên trong”, cuối cùng, cô kết luận: “Tôi đã sẵn sàng để đưa album này đến với công chúng”. 

Người hâm mộ và các nhà phê bình âm nhạc chào đón sự trở lại của “họa mi nước Anh”, với video của Hãy nhẹ nhàng với em nhận được hơn 18 triệu lượt người xem trên YouTube trong 10 tiếng đầu tiên đĩa đơn này phát hành. 

Tờ Điện tín của nước Anh miêu tả đĩa đơn này là “một bản tình ca bóc trần cảm xúc mang ý nghĩa hơn cả âm nhạc thuần túy. Đĩa đơn tuyệt đẹp này chính là thứ mà âm nhạc đích thực cần hướng tới”. Không ngẫu nhiên khi tờ báo này nhấn mạnh: “Bóng bẩy nhưng chưa bao giờ có cảm giác vô hồn, Hãy nhẹ nhàng với em là một sự trở lại mạnh mẽ nhưng cũng đầy buồn thương và trưởng thành”.

Một lời cầu xin đến thắt ruột gan

Được biết đến với các bản hit nổi tiếng như Ai đó giống như anhXin chào, Adele là một trong số các nghệ sĩ pop thành công nhất mọi thời đại, với các tuyệt phẩm luôn đứng đầu các bảng xếp hạng khắp thế giới và giành được 15 giải Grammy cũng như một giải Oscar cho ca khúc nhạc phim James Bond Skyfall (tạm dịch: Bầu trời sụp đổ). 

Qua một thời gian dài trong chờ đợi, người hâm mộ đã dự đoán về video ca nhạc mới từ Adele sẽ ra mắt sau khi những con số “30” bí ẩn xuất hiện trên các tòa nhà khắp thế giới. Adele cũng nói thêm rằng: “Tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân mình trên hành trình trưởng thành”. Và cuộc đời người nghệ sĩ vốn luôn nhiều biến động, đúng như cô viết trên Instagram: “Tôi đã tạo ra nhiều tầng lớp nhưng cũng gói ghém bản thân trong những cái mới. Khi được khám phá ra một cách thuần chất và với tâm lý sẵn sàng để tiến tới, tôi cảm thấy đã tìm thấy cảm xúc của mình một lần nữa. Tôi có thể khẳng định rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy yên bình hơn như vậy trong cuộc đời”. 

Adele nhận giải thưởng "Nghệ sĩ của năm" tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Brit 2022

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Vouge, Adele chia sẻ: “Đĩa đơn Xin chào không hề mang tính khoa trương. Nhưng tôi không muốn có thêm ca khúc nào như vậy nữa. Nó đã là bệ phóng đưa tôi đến với danh tiếng ở một đẳng cấp tôi không muốn xây dựng thêm nữa”. 

Tờ Vouge sau đó miêu tả đĩa đơn Hãy nhẹ nhàng với em là “một bản tình ca piano của một lời cầu xin đến thắt ruột gan”. Về cảm xúc giàu sức lay động lòng người đó, Adele cũng nói thêm với tạp chí: “Bản thu âm này khá là nhạy cảm với tôi, đối với việc tôi yêu nó như thế nào. Tôi luôn nói rằng đĩa đơn 21 không còn thuộc về tôi nữa. Mọi người đều giữ nó trong tim quá nhiều. Còn với album này tôi sẽ không buông bỏ nó. Đây là album của tôi. Tôi muốn chia sẻ bản thân mình với mọi người, nhưng tôi không nghĩ sẽ buông bỏ nó đi”. 

Album 21 (mỗi album được Adele đặt tên theo tuổi của cô khi viết nhạc) được phát hành năm 2011 và đã bán được gần 31 triệu bản trên khắp thế giới. Album 25 phát hành năm 2015, và bán ra 22 triệu bản. 

Nỗ lực không mệt mỏi

Với những dịch vụ phát hành nhạc số đang thịnh hành hiện nay như Spotify, không có cách nào để Adele hay bất kỳ ai có thể chạm tới con số bán ra như trên được nữa. Thế nhưng cô đã nằm trong tầng cao nhất có thể của danh tiếng mà chỉ có người như Taylor Swift mới có thể chạm tới được trong ngành công nghiệp âm nhạc. 

Cô cũng đã rời xa một nền truyền thông nơi mà thị hiếu âm nhạc thay đổi liên tục từ tháng này sang tháng khác được sáu năm liền. 

Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của mình, với “họa mi nước Anh”, cuối cùng cô đã thực hiện được điều đúng như câu ngạn ngữ nước Pháp “muốn thì được”, bởi sáu năm sau album cuối cùng của cô, dự án mới của cô, 30, đã được phát hành vào ngày 19 tháng 11 năm nay.

VŨ THANH AN (Tổng hợp và biên dịch)

Nguồn: Tạp chí VHNT số 493, tháng 3-2022

 

;