Ca sĩ trẻ Hà Myo tự tin với con đường đã chọn

Sau cú đúp giải thưởng: giải nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020; giải Bài hát hay nhất về Hà Nội 2020 với tác phẩm Xẩm Hà Nội, giọng ca trẻ sinh năm 1993 - Hà Myo (Nguyễn Thị Ngọc Hà) là một trong những ca sĩ nổi danh hiện nay đã thành công khi thể hiện các ca khúc có sự kết hợp âm nhạc dân gian truyền thống và hiện đại. Cô chia sẻ về “những đứa con tinh thần” của mình với phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

  • Xẩm Hà Nội, Xẩm Xuân xanh là những ca khúc có sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian truyền thống và hiện đại được khán giả đón nhận và yêu thích hiện nay, vậy lý do vì sao Hà Myo lại chọn Xẩm cho các sản phẩm âm nhạc của mình?

Là một ca sĩ nên Hà cũng rất thích thú với làn điệu dân ca truyền thống. Vì thế, sau khi tìm hiểu và nghe rất nhiều các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam thì Hà Myo dừng lại ở Xẩm. Bởi Hà tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách thông qua sự dí dỏm, tưng tửng của Xẩm. Đồng thời, Hà bị mê lối hát nói mộc mạc, giản dị, đặc biệt, khi nghe Xẩm giống như tiếng nói của người dân Việt thật chân chất và gần gũi. Rồi khi nghe lời của bài Xẩm Chợ Đồng Xuân giống như vẽ nên cảnh chợ Đồng Xuân với các hàng quán, người mua, kẻ bán, Hà lại thấy phấn khích và nhìn thấy “sự đời” ở Xẩm, vì thế mê Xẩm lúc nào không hay.

  • Là một ca sĩ hát nhạc trẻ, đây là lần đầu tiên Hà thử sức với loại hình mới, trong quá trình thực hiện các sản phẩm âm nhạc, điều khó khăn lớn nhất đối với Hà là gì?

Hà Myo may mắn được NSƯT Trường Bắc giới thiệu với nghệ sĩ hát Xẩm Nguyễn Quang Long trước đêm thi Chung kết Giọng hát Hay Hà Nội khoảng một tuần. Anh Quang Long là nhà Lý luận phê bình Âm nhạc, đồng thời là soạn giả Xẩm Hà Nội. Anh Long đã dạy Hà những câu hát Xẩm đầu tiên trong Xẩm Hà Nội. Ba buổi tập duy nhất của hai anh em được sắp xếp với thời gian tranh thủ ít ỏi của buổi trưa và thực hiện ở quán trà đá vỉa hè. Bởi anh Long rất bận và anh cũng muốn tạo không gian phù hợp nhất cho Xẩm. Thú thật, với Xẩm, Hà không thấy sự khó khăn trong quá trình tập luyện. Hà cảm thấy rất hưng phấn, nắm bắt khá nhanh và anh Long cũng đã rất bất ngờ vì điều đó. Xẩm là một trong những loại hình nghệ thuật rất khó hát, nhưng có lẽ do tìm được sự đồng điệu nên Hà hát Xẩm không phải sử dụng nhiều về kỹ thuật thanh nhạc và cũng không cần quá chú ý đến biểu diễn. Vì thế, vô tình Xẩm trở thành chính bản năng của Hà.

  • Khi lựa chọn kết hợp Xẩm với các thể loại âm nhạc hiện đại, Hà có cảm thấy mình “liều” không, trong khi hiện nay nhiều người mong muốn những giá trị truyền thống không nên “lai tạp” mà phải được giữ nguyên bản sắc?

Thần tượng của Hà là anh Tùng Dương, chị Hoàng Thùy Linh, các anh chị đã vượt lên dư luận, thành công khẳng định bản thân với lối đi và phong cách riêng trong âm nhạc. Những điều đó chính là sức mạnh để Hà Myo hoàn toàn tự tin với con đường đã chọn: kết hợp âm nhạc truyền thống với âm nhạc hiện đại mang đến cho khán giả món ăn tinh thần mới và đặc biệt. Tuy nhiên, từ ý tưởng cho tới sản phẩm là cả quá trình học tập, rèn luyện, để có được Xẩm Hà Nội, Xẩm Xuân Xanh, Hà đã phải tìm hiểu và tham khảo ý kiến rất nhiều bậc tiền bối để có thể cho ra sản phẩm một cách hoàn thiện nhất, chỉnh chu nhất và đặc biệt là ko đánh mất đi nét đặc trưng tinh túy vốn có trong nghệ thuật Xẩm dân gian truyền thống. Không phải tự nhiên mà nghệ thuật Xẩm được ông cha ta gây dựng, lưu truyền và gìn giữ đến ngày hôm nay. Nhưng tại sao có rất nhiều người, đặc biệt là khán giả trẻ chưa biết đến nghệ thuật Xẩm? Phải chăng vì Xẩm không phù hợp với giới trẻ? Hay do cách thức truyền tải tới các bạn trẻ chưa đúng? Hay do các bài hát được hát đi hát lại quá nhiều bởi các nghệ sĩ truyền lại theo thế hệ, không có tác phẩm mới? ... Những câu hỏi đó cứ lưu chuyển trong Hà, đã khiến Hà quyết định và tự tin hơn đi tìm đáp án cho riêng mình. Nếu ai cũng lo sợ bị ý kiến trái chiều thì Hà sợ, lỡ một ngày Xẩm sẽ không còn trên bản đồ âm nhạc Việt Nam nữa... vì vậy, Hà chấp nhận là người tiên phong.

Ca sĩ Hà Myo với vũ đoàn The Homiez

  • Xẩm là một loại hình nghệ thuật kén người nghe, nhất là đối với các bạn trẻ càng không “mặn mà”, vậy Hà lựa chọn đối tượng nào cho các sản phẩm âm nhạc của mình?

Khi bắt tay vào làm MV Xẩm Hà Nội, Hà đã đặt mục tiêu cho mình là mong muốn mang Xẩm đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Để thế hệ sau có thể biết đến Xẩm, yêu mến Xẩm và cùng Hà giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật đặc biệt này. Với lý do đó, Hà đã tìm đến nhà sản xuất âm nhạc Thế Phương VBK - một Music Producer có tiếng trong làng nhạc EDM. Đồng thời kết hợp với rapper Tobby Quốc Trung nhằm tạo nên một tác phẩm Xẩm Hà Nội với những loại hình âm nhạc được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Không dừng ở đó, Hà Myo còn tìm được cho mình những cộng sự vô cùng yêu âm nhạc Việt Nam, đó là đạo diễn Nguyễn Nhật Giang, Giám đốc sản xuất Hoàng Hà Xa, Stylis Linh Tố, đặc biệt Vũ đoàn The Homiez đã tạo nên MV Xẩm Hà Nội - vừa huyền bí, cổ kính mà lại máu lửa với những điệu nhảy gần gũi với phố đi bộ, với Hồ Gươm. Thật đặc biệt, khi MV Xẩm Hà Nội ra mắt thì phản hồi tích cực lại không chỉ đến bởi các bạn trẻ, mà thế hệ đi trước, các cô chú, ông bà cũng đều rất ủng hộ và yêu mến. Như vậy, Xẩm Hà Nội còn mang nghệ thuật đương đại đến với thế hệ đi trước để chúng ta có thể vô hình rút ngắn hơn khoảng cách thể hệ trong âm nhạc. Điều đó lại càng mang ước mơ của Hà Myo đi xa hơn. Hà lại ước gì một ngày nào đó Xẩm được biểu diễn trên sân khấu quốc tế, được thấy khán giả trên thế giới nhún nhảy trên nền âm nhạc truyền thống Việt Nam.

  • Sau Xẩm Hà Nội, Xẩm Xuân xanh…. sản phẩm tiếp nối của Hà là gì?

 Tháng 6 vừa qua, Hà tiếp tục ra mắt một sản phẩm âm nhạc, đó là bài hát Son, đã ra đời từ lâu của nhạc sĩ Đức Nghĩa. Bài hát được Hà Myo và ekip phối mới lại, kết hợp âm nhạc với cây đàn môi của Việt Nam. Son là MV được ra mắt để đánh dấu lại chặng đường Hà Myo đã trải qua với độ tuổi đẹp nhất thời con gái như chính tên bài hát. Đặc biệt, trong tình hình dịch bênh căng thẳng hiện nay, lĩnh vực nghệ thuật dường như đang đóng băng, MV Son với những thước quay giải trí hy vọng có thể giúp khán giả có những giây phút thư giãn, tạm quên đi khó khăn hiện tại, để có một tinh thần lạc quan, tin vào một tương lai tươi sáng.

  • Trong giai đoạn này, nhiều nghệ sĩ đã chọn nền tảng trực tuyến để đưa sản phẩm đến với khán giả. Vậy, Hà có dự định dùng nền tảng này không và nếu dùng thì Hà sẽ chọn hình thức nào để đưa sản phẩm âm nhạc đến với công chúng?

Facebook, YouTube, Tik Tok ... đều là những nền tảng lý tưởng để mang sản phẩm âm nhạc đến với khán giả. Tuy nhiên với lượng người dùng lớn như hiện nay, để khán giả tiếp cận và đón nhận sản phẩm của mình cũng là một bài toán khó với các nghệ sĩ. Hà hy vọng, tất cả chúng ta, đặc biệt các nghệ sĩ trẻ, hãy luôn dùng năng lượng tích cực của tuổi trẻ để sáng tạo, để tạo ra những sản phầm âm nhạc chất lượng - món ăn tinh thần cùng góp phần xoa dịu những khó khăn, mang đến cho người dân những liều vacxin tinh thần để chúng ta cùng vượt qua đại dịch và chào đón những ngày mới tươi sáng hơn. 

  • Cảm ơn Hà Myo về cuộc trò chuyện này.

NGỌC BÍCH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 475, tháng 9-2021

;