BẮC GIANG: Tổng kết Trại sáng tác và Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật về đề tài “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

 

Ngày 18/12, Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức tổng kết Trại sáng tác và khai mạc Triển lãm Mỹ thuật về đề tài “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội” năm 2021.

Trại sáng tác Mỹ thuật về đề tài “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội” được Sở VHTTDL  Bắc Giang phát động vào tháng 7/2021. Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm cụ thể hóa thực hiện Đề án số 216, ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025".

Tham gia trại sáng tác có 20 họa sĩ thuộc Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang; các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL Bắc Giang, gồm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bắc Giang, Nhà hát Chèo Bắc Giang, Trường Trung cấp VHTTDL Bắc Giang cùng các Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố.

Sau gần 5 tháng đi thực tế tìm hiểu về thiên nhiên, con người Bắc Giang; các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và miệt mài tư duy, lao động nghệ thuật, các họa sĩ đã sáng tác 51 tác phẩm mỹ thuật có chất lượng, giá trị nghệ thuật cao, thể hiện đa dạng, phong phú cuộc sống, phong cảnh, bản sắc dân tộc, du lịch của tỉnh. Các tác phẩm chủ yếu là tranh sơn mài và Acrylic (nhựa mi ca), tập trung vào nội dung: đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, tiến bộ; xây dựng, tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực tại các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh…

Đặc biệt, nhiều tác phẩm phản ánh những vấn đề có tính thời sự, mang hơi thở của cuộc sống, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như: Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia chống lại đại dịch COVID-19; tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026… Có những tác giả đã sáng tác được 4-5 tác phẩm trong thời gian tổ chức trại sáng tác, như các họa sĩ: Nguyễn Văn Tơn, Đặng Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Tiến, Phạm Công Chúc, Nguyễn Chí Hướng…

Ban tổ chức biểu dương, đánh giá cao sự nhiệt tình, say mê sáng tạo, tinh thần lao động nghệ thuật hết mình của các họa sĩ. Việc mở trại sáng tác đã giúp cho các họa sĩ giao lưu, tìm cảm hứng sáng tạo, tuyên truyền Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và quảng bá du lịch của tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện cho các họa sĩ trong và ngoài Chi hội Mỹ thuật của tỉnh  Bắc Giang gặp mặt, trao đổi, nghiên cứu tư liệu sáng tác các tác phẩm mới, có giá trị nghệ thuật phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Được biết, đây là lần đầu tiên Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức trại sáng tác này. Để đánh giá công tâm, khách quan, chính xác các tác phẩm, ban tổ chức đã mời các họa sĩ, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có trình độ hiểu biết sâu về mỹ thuật tham gia thẩm định, trong đó có nhiều lãnh đạo, họa sĩ của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL).

Tại đây, ban tổ chức trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc cho các họa sĩ đoạt giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Tác phẩm "Hương quê" của tác Nguyễn Văn Tơn (Chi hội, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang) đoạt giải Nhất. Tác phẩm làm bằng chất liệu sơn mài truyền thống, phác họa phong cảnh bình dị của làng quê với hình ảnh cậu bé bắt chuồn chuồn, những đứa trẻ dùng tàu lá sen che nắng, cùng nhau chơi đùa gần bờ đê. Tác giả dùng thủ pháp chôn sơn nhiều lớp, tạo ra chiều sâu của bức tranh. Tất cả tạo nên một tác phẩm độc đáo, giàu tính nghệ thuật. Ngay sau tổng kết, trao giải, ban tổ chức cắt băng khai trương triển lãm trưng bày 51 tác phẩm tham gia trại sáng tác của các tác giả. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 28/12/2021.

 

 

CÔNG DOANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

;