Kiên Giang: Trao giải Cuộc thi thơ, ca khúc phổ thơ

Tối ngày 10/2/2025, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXIII, với chủ đề “Tổ quốc bay lên” và Tổng kết trao giải cuộc thi thơ, ca khúc phổ thơ với nhiều hoạt động nghệ thuật.

Đây là hoạt động hưởng ứng, tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam và của tỉnh; khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ, người yêu thích thơ - văn phát huy tài năng, trí tuệ cống hiến, sáng tạo, tích cực tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đêm thơ Nguyên tiêu với nhiều hoạt động như: hoạt động trưng bày, triển lãm, chương trình nghệ thuật tổng hợp, khai bút đầu Xuân,… qua đó đã phục vụ hàng trăm người yêu thích thơ - văn trên địa bàn tỉnh tham gia, tham dự.

Qua tổ chức Ngày Thơ Việt Nam, tỉnh Kiên Giang cũng khẳng định tỉnh là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, giàu truyền thống văn hiến; Năm 1736, tại thành phố Hà Tiên ngày nay, Tao đàn Chiêu Anh Các - một trong hai tao đàn thi ca lớn nhất của Việt Nam được thành lập, có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn, đã tập hợp rộng rãi những kẻ sĩ yêu thích văn thơ. Cho đến trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, mảnh đất Kiên Giang cũng từng là nơi sinh, nơi hoạt động, sáng tạo của nhiều tên tuổi lớn trong văn đàn Việt Nam ở các lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, nhà báo, như: Trần Bạch Đằng, Đông Hồ - Mộng Tuyết, Nguyễn Bính, Sơn Nam, Kiên Giang - Hà Huy Hà, Lê Vĩnh Hoà… 

Kết quả cuộc thi thơ, ca khúc phổ thơ, sau hai tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận 91 tác phẩm của 45 tác giả cả hai thể loại thơ và ca khác, Ban Giám khảo đã chọn 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Tin, ảnh: Thế Hạnh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 597, tháng 2-2025

;