Kinh nghiệm xây dựng môi trường trực tuyến tích cực tại một số quốc gia và những gợi mở cho Việt Nam

Với sự phát triển đáng kể của công nghệ thông tin và truyền thông số, cùng với sự đổi mới trong cách tiếp cận nội dung và giao tiếp giữa cá nhân và tổ chức trên toàn cầu, mạng internet đã trở thành một công cụ truyền thông quan trọng, cho phép người dùng truy cập vào thông tin và tài liệu từ khắp nơi trên thế giới với tốc độ truyền tải thông tin ngày càng nhanh. Nhờ môi trường trực tuyến tích cực, nền văn hóa và giáo dục của các quốc gia trên toàn thế giới đã phát triển một cách đáng kể. Tuy nhiên, những vấn đề như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát tán tin giả, bắt nạt trên mạng, quảng cáo độc hại, sự lan truyền các ý kiến cực đoan, quá tải thông tin, tấn công mạng và trộm cắp thông tin cá nhân đều là những thách thức trong việc xây dựng môi trường trực tuyến tích cực, không chỉ ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc - hai quốc gia nằm ở hai châu lục và có hai nền văn hóa rất khác biệt, mà còn ở Việt Nam. Do đó, bài viết muốn tập trung vào: các chính sách xây dựng và phát triển môi trường trực tuyến tích cực; kinh nghiệm xây dựng đạo đức, lối sống, giá trị văn hóa trên mạng của Hàn Quốc và Hoa Kỳ, từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng môi trường trực tuyến tích cực tại Việt Nam.

1. Chính sách xây dựng và phát triển môi trường trực tuyến tích cực

Môi trường trực tuyến của Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và một phần lớn sự phát triển này có thể được đưa ra nhờ các chính sách và biện pháp hỗ trợ của Chính phủ và cộng đồng trực tuyến.

Chính sách khuyến khích phát triển các loại hình văn hóa trên mạng internet

Mục tiêu của chính sách này là thúc đẩy sự phát triển của các loại hình văn hóa nghệ thuật trên mạng internet, bao gồm các phim, chương trình truyền hình, âm nhạc, trò chơi điện tử và các nội dung số khác.

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra các chính sách và chương trình khuyến khích các công ty trực tuyến đầu tư vào nội dung văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này phát triển và mở rộng thị trường như: Chương trình hỗ trợ sản xuất phim tài liệu và phim ngắn của Viện phát thanh truyền hình Hàn Quốc (KBS); Chương trình tài trợ cho các dự án nghệ thuật của Tổ chức Nghệ thuật Quốc tế Gwangju (GIAF); Chương trình hỗ trợ phát triển và sản xuất phim truyền hình của Tập đoàn Samsung; Chương trình tài trợ cho các dự án nghệ thuật của Tổ chức Nghệ thuật Quốc tế Seoul (SIAF). Và các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ cũng được đồng hành bởi các hoạt động từ cộng đồng trực tuyến và các công ty trực tuyến lớn của Hàn Quốc. Các công ty như Naver, Kakao và LINE đã đưa ra nhiều dịch vụ mới nhằm mở rộng thị trường và phát triển môi trường văn hóa trên mạng internet.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng xây dựng nhiều dự án hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật trên internet như: NEA Arts Works (Tác phẩm nghệ thuật NEA) - một chương trình hỗ trợ của Cục Nghệ thuật quốc gia Hoa Kỳ (National Endowment for the Arts - NEA) nhằm tài trợ cho các dự án nghệ thuật mới và sáng tạo, bao gồm cả nghệ thuật trực tuyến. Chương trình này đã tài trợ cho nhiều dự án nghệ thuật trực tuyến như phim ngắn, phim tài liệu, video trực tuyến…; Creative Capital là một tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ chuyên hỗ trợ tài chính, tư vấn chuyên môn, tổ chức các sự kiện, triển lãm và chương trình để giới thiệu các dự án sáng tạo của các nghệ sĩ và nhà sáng tạo. Các sự kiện này có thể bao gồm triển lãm, biểu diễn và các cuộc thảo luận về các vấn đề liên quan đến nghệ thuật và văn hóa; Knight Foundation tài trợ cho các dự án sáng tạo trong lĩnh vực báo chí và nghệ thuật trực tuyến. Knight Foundation cung cấp tài trợ cho các dự án như tạo ra các trang web và ứng dụng mới, cũng như các dự án về phát thanh trực tuyến, video và podcast; Sundance Institute là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc phát triển và hỗ trợ các dự án điện ảnh và truyền hình độc lập, bao gồm cả các dự án nghệ thuật trực tuyến. Tổ chức này cung cấp tài trợ và hỗ trợ cho các nghệ sĩ và nhà làm phim độc lập trong việc sản xuất và phát triển các dự án nghệ thuật trực tuyến; New Media Ventures là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các dự án công nghệ mới và nghệ thuật trực tuyến. New Media Ventures cung cấp tài trợ và hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận trong việc phát triển các dự án sáng tạo về nghệ thuật và công nghệ trực tuyến. Ngoài ra, các công ty công nghệ lớn như: Google, Facebook, Twitter và Amazon cũng đã tạo ra các chương trình và hỗ trợ cho các nghệ sĩ, nhà sáng lập, nhà văn, nhà thiết kế web và các nghệ nhân khác tạo ra nội dung sáng tạo trên mạng internet. Ví dụ: chương trình Google AdSense, chương trình tài trợ của Facebook, chương trình Amazon Web Services và chương trình Kickstarter.

Chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên internet

Chính phủ Hàn Quốc và Hoa Kỳ đều đưa ra các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên internet, bao gồm bản quyền và thương hiệu, nhằm đảm bảo rằng những tác phẩm sáng tạo được bảo vệ và những doanh nghiệp được bảo vệ khỏi việc sao chép và sử dụng trái phép. Chính sách này giúp tăng cường độ tin cậy của người sáng tạo và khuyến khích họ tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn trên mạng internet. Điều này cũng giúp khuyến khích sự đổi mới và phát triển kinh tế.

Hàn Quốc đã ban hành Luật về Bản quyền Kỹ thuật số vào năm 2009. Luật này tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu bản quyền đối với các tác phẩm số và các dịch vụ trực tuyến. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã thành lập các cơ quan và tổ chức để quản lý, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên mạng internet như: Cục Bản quyền và Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (một cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ). Ngoài ra, các công ty trực tuyến lớn của Hàn Quốc cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên mạng internet. Ví dụ: Naver - công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm và trang web đa năng lớn nhất của Hàn Quốc, đã phát triển một hệ thống nhận dạng hình ảnh và âm thanh tự động để ngăn chặn việc sử dụng trái phép nội dung có bản quyền trên nền tảng của họ.

Hoa Kỳ cũng có nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ như: Hiệp hội Âm nhạc Hoa Kỳ (ASCAP), Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc (BMI) và Hiệp hội Nhạc sĩ Hoa Kỳ (SESAC). Những tổ chức này giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, tác giả... và thu hộ tiền bản quyền cho các tác phẩm của họ từ các đài phát thanh và truyền hình, các nhà sản xuất phim, các nhà xuất bản…

Chính sách giám sát và kiểm soát nội dung trên mạng internet

Mục đích của chính sách giám sát và kiểm soát nội dung trên mạng internet nhằm đảm bảo tính minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư, an toàn và tránh những nội dung gây hại đến người dùng, đặc biệt là trẻ em.

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp để giám sát và kiểm soát các nội dung không phù hợp trên mạng internet như đánh giá và xếp hạng nội dung, đòi hỏi các trang web cung cấp nội dung phải tuân thủ các quy định về nội dung và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Ví dụ: Chương trình Quản lý nội dung trên mạng (Internet Content Monitoring Program) được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, truyền thông và giải trí, giúp cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh cho người dùng mạng. Ngoài ra, các công ty trực tuyến lớn của Hàn Quốc cũng đã đưa ra các biện pháp, chính sách giám sát và kiểm soát nội dung trên mạng internet. Ví dụ: Naver và Kakao đã triển khai các chính sách và biện pháp để ngăn chặn sự lan truyền của tin tức giả mạo và thông tin sai lệch, đồng thời giám sát nội dung trên các nền tảng của họ để đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy của thông tin. Naver và Kakao đã thành lập các đội ngũ chuyên gia để giám sát và phân tích nội dung trên các trang web của họ. Các chuyên gia này xác định các thông tin sai lệch và tin tức giả mạo, sau đó đưa ra các biện pháp để ngăn chặn sự lan truyền của chúng trên các nền tảng của Naver và Kakao. Đồng thời, cả hai công ty cũng đã đưa ra những chính sách và biện pháp nghiêm ngặt để cấm và xử lý các tài khoản và nội dung giả mạo, đồng thời cũng tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên mạng internet.

Hoa Kỳ cũng thành lập một số cơ quan tổ chức chuyên giám sát và kiểm soát nội dung trên mạng internet như: FCC (Viễn thông Liên bang), FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang), các tổ chức và nhóm hoạt động dân sự cũng đòi hỏi các cơ quan Chính phủ, các công ty công nghệ phải đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc xử lý nội dung trên mạng internet, đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tránh các hành động vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Hơn thế, bản thân các công ty công nghệ lớn như: Google, Facebook, Twitter, Amazon và nhiều công ty khác đã tăng cường hệ thống giám sát để phát hiện và loại bỏ các nội dung không phù hợp và vi phạm đạo đức, pháp luật trên nền tảng của mình. Các công ty này cũng đang cố gắng thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu sự xuất hiện của nội dung sai lệch và bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin.

Chính sách khuyến khích sử dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo (VR) trong nghệ thuật và văn hóa trên mạng internet

 Mục đích của chính sách này là thúc đẩy sử dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo (VR) trong nghệ thuật và văn hóa trên mạng internet để tạo ra những trải nghiệm độc đáo và sáng tạo cho khán giả.

Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua Kế hoạch Phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông (IT) năm 2019-2023 với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ mới như AI và VR trong ngành công nghiệp sáng tạo. Các công ty Hàn Quốc cũng đang tích cực triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên các công nghệ này. Ví dụ: Naver đã phát triển một chương trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên AI có tên Clova, cung cấp cho người dùng khả năng giao tiếp và tương tác với máy tính thông qua giọng nói. Công ty này cũng đã ra mắt một nền tảng thực tế ảo với tên gọi V-LIVE để cho phép người dùng truy cập vào các buổi hòa nhạc và sự kiện trực tuyến. Tương tự, Kakao cũng đang tích cực phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới dựa trên công nghệ AI và VR. Công ty này đã phát triển một chương trình trợ lý ảo AI có tên KAI để cung cấp các dịch vụ trò chuyện và hỗ trợ khách hàng. Kakao cũng đã phát triển một nền tảng thực tế ảo có tên gọi Kakao VR để cho phép người dùng trải nghiệm các trò chơi và sự kiện trực tuyến. Hàn Quốc cũng đang tiến hành một dự án lớn về thực tế ảo trong nghệ thuật và văn hóa, mang tên Metaverse Seoul. Dự án này được Chính phủ Hàn Quốc và một số công ty lớn tài trợ, nhằm tạo ra một không gian ảo cho các hoạt động văn hóa và giải trí, từ các triển lãm nghệ thuật, nhạc hội, đến các trò chơi và sự kiện thể thao. Điều đặc biệt của dự án này là sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và thực tế tăng cường để tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng. Dự án này đang được xem là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng các công nghệ mới trong ngành Văn hóa và Nghệ thuật trên mạng internet tại Hàn Quốc.

Hoa Kỳ cũng khuyến khích sử dụng các công nghệ mới này trong nghệ thuật và văn hóa trên mạng internet bằng cách đầu tư vào các công ty công nghệ và hỗ trợ các dự án nghệ thuật mới sử dụng các công nghệ này. Các công ty của Hoa Kỳ cũng đang tích cực triển khai các sản phẩm và ứng dụng trực tuyến như: Tilt Brush (một ứng dụng VR cho phép người dùng sử dụng VR để vẽ tranh và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật 3D); The VR Museum of Fine Art (một triển lãm ảo cho phép người dùng khám phá các tác phẩm nghệ thuật hàng đầu của thế giới một cách chân thực nhất); The Next Rembrandt sử dụng AI để tạo ra một bức tranh giống hệt như các tác phẩm của Rembrandt. Ngoài ra, các trang web Google Arts & Culture cũng cung cấp một nền tảng để các tổ chức nghệ thuật khai thác các công nghệ mới như AI và VR để tạo ra các trải nghiệm mới cho người dùng.

Chính sách đào tạo và hỗ trợ cho các nghệ sĩ và nhà sản xuất văn hóa trên mạng internet

Chính sách này cũng nhằm đảm bảo rằng các nghệ sĩ và nhà sản xuất được hưởng lợi từ các quyền sở hữu trí tuệ và thu nhập từ các sản phẩm của mình trên mạng.

Hàn Quốc đã đưa ra các biện pháp, chính sách đào tạo và hỗ trợ cho các nghệ sĩ và nhà sản xuất văn hóa trên mạng internet. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường mạng Internet, Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư nhiều vào các chương trình đào tạo cho các nghệ sĩ và nhà sản xuất trẻ. Các chương trình này được thiết kế để giúp các nghệ sĩ và nhà sản xuất trẻ tiếp cận các công nghệ mới nhất và học các kỹ năng mới để phát triển nghệ thuật của họ trên mạng internet. Ví dụ: chương trình Creative Future Support (CFS) được thành lập bởi Chính phủ Hàn Quốc và được quản lý bởi Bộ VHTTDL. Chương trình này cung cấp hỗ trợ tài chính và đào tạo cho các nghệ sĩ và nhà sản xuất trẻ trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, bao gồm cả nghệ thuật trên mạng internet. Các công ty trực tuyến như Naver và Kakao cũng đã triển khai các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ, nhà sản xuất văn hóa trên mạng internet. Ví dụ: Naver đã thành lập Naver Webtoon Studio để cung cấp các chương trình đào tạo và hỗ trợ tài chính cho các tác giả và nhà sản xuất Webtoon. Kakao cũng đã thành lập Kakao Page Creator để hỗ trợ các tác giả và nhà sản xuất trẻ phát triển nội dung trên nền tảng của mình.

Hoa Kỳ cũng đưa ra các chương trình đào tạo và hỗ trợ cho các nghệ sĩ, nhà sản xuất văn hóa trên mạng internet để giúp họ phát triển tài năng và kỹ năng cần thiết để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật, văn hóa chất lượng cao trên mạng internet. Cụ thể, Chính phủ và các tổ chức đã thành lập ra Chương trình Tài trợ nghệ sĩ cá nhân (Individual Artist Fellowships) của California Arts Council cung cấp tài trợ cho các nghệ sĩ cá nhân ở California để phát triển và sản xuất các dự án nghệ thuật đa phương tiện, bao gồm cả nội dung trực tuyến. Để được xem xét tài trợ, các nghệ sĩ cá nhân cần phải nộp đơn đăng ký và cung cấp một mô tả chi tiết về dự án của họ, kèm theo một mẫu thử của sản phẩm cuối cùng. Dự án có thể bao gồm các dạng nghệ thuật như phim ngắn, video, âm nhạc, trò chơi điện tử và các sản phẩm đa phương tiện khác.

Những nghệ sĩ được chọn sẽ nhận được một khoản tiền để hỗ trợ quá trình sản xuất dự án của họ, cùng với các tài nguyên và hỗ trợ khác để giúp họ hoàn thành dự án của mình. Các dự án sẽ được giới thiệu tại các sự kiện nghệ thuật của California Arts Council và các nơi khác.

Chính sách thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và chống lại sự kỳ thị trên mạng internet

Mục đích của chính sách này nhằm đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội để thể hiện và chia sẻ nghệ thuật, văn hóa của mình trên mạng internet một cách công bằng và bình đẳng.

Hàn Quốc đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp để thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và chống lại sự kỳ thị trên mạng internet. Một trong những chính sách này là chính sách về đa dạng hóa nội dung, được thực hiện bởi Chính phủ Hàn Quốc để đảm bảo rằng các nội dung được phát sóng trên mạng internet là đa dạng và phản ánh chính xác sự đa dạng văn hóa của đất nước.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra nhiều chương trình và hoạt động nhằm chống lại sự kỳ thị và kích động trên mạng internet. Ví dụ: chương trình Safe Internet đã được triển khai để giáo dục người dùng về an toàn trực tuyến và cách ngăn chặn các hành vi phân biệt chủng tộc và kỳ thị trên mạng internet.

Ngoài ra, các công ty trực tuyến lớn của Hàn Quốc như Naver và Kakao cũng đã đưa ra các biện pháp để đối phó với kỳ thị và phân biệt chủng tộc trên các nền tảng của họ. Ví dụ: Naver đã ra mắt chương trình Naver Diversity nhằm tăng cường sự đa dạng và bao trùm các nội dung liên quan đến người dân tộc thiểu số và giới tính, đồng thời cung cấp các công cụ báo cáo cho người dùng để báo cáo các hành vi kỳ thị và phân biệt chủng tộc.

Trong khi đó, Kakao đã đưa ra các biện pháp để giám sát và kiểm soát nội dung trên các nền tảng của mình để đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy của thông tin. Họ cũng đã ra mắt chương trình KakaoCare để đối phó với các hành vi kỳ thị và phân biệt chủng tộc trên nền tảng của mình.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra các chính sách để thúc đẩy sự đa dạng văn hóa trên mạng internet và chống lại sự kỳ thị và phân biệt đối xử trên mạng. Cụ thể là: Chính sách mạng lưới mở (Open Network Policy) là một chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet và viễn thông cung cấp cho người dùng khả năng truy cập vào mọi nội dung trên internet một cách công bằng và không phân biệt đối xử giữa các nội dung khác nhau, không phân biệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ và các ứng dụng trên internet. Chính sách mạng lưới mở giúp đảm bảo sự cạnh tranh công bằng và tạo điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ và mới nổi tham gia vào thị trường; Chương trình E-Rate là một chương trình của chính phủ Hoa Kỳ, được thiết kế để hỗ trợ các trường học và thư viện công cộng trong việc truy cập và sử dụng internet, cùng các công nghệ liên quan. Chương trình E-Rate cung cấp các khoản tài trợ để giúp các cơ sở giáo dục và thư viện trang bị hạ tầng internet và các thiết bị viễn thông cần thiết để phục vụ cho mục đích giáo dục và nghiên cứu.

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư trên mạng internet

Mục đích bảo vệ quyền riêng tư trên mạng internet nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc lạm dụng. Bảo vệ quyền riêng tư trên mạng cũng là để tăng cường sự tin tưởng của người dùng và thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ trực tuyến. Nếu người dùng có thể tin tưởng rằng thông tin cá nhân của họ được bảo vệ an toàn, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc chia sẻ thông tin và tương tác trực tuyến. Điều này cũng giúp các doanh nghiệp và tổ chức phát triển các dịch vụ trực tuyến mới và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Hàn Quốc đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư trên mạng internet. Ví dụ: vào năm 2011, Hàn Quốc đã đưa ra Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân trên internet (Information and Communication Network Act) (1) để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân trên mạng internet. Luật này yêu cầu các tổ chức và công ty trực tuyến phải bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, đồng thời cũng có quy định về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trên mạng internet. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã đưa ra các chính sách khác nhằm bảo vệ quyền riêng tư trên mạng internet, như Chính sách Quyền riêng tư trên internet của Chính phủ Hàn Quốc và Chính sách Quyền riêng tư và An ninh mạng của Naver. Các chính sách này đều nhắm đến việc đảm bảo tính bảo mật và riêng tư của thông tin trên mạng internet.

Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra các chính sách để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên mạng internet (2). Vào năm 1998, Luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của người tiêu dùng (COPPA) được thông qua. Luật còn đặt ra các quy định về quyền riêng tư của trẻ em trên internet. Luật COPPA yêu cầu các trang web thu thập thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh. Luật bảo vệ thông tin y tế của người tiêu dùng (HIPAA) được thông qua vào năm 1996 và đặt ra các quy định về quyền riêng tư thông tin y tế của người dùng. Luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ y tế phải bảo vệ thông tin y tế của bệnh nhân. Luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến (CCPA) được thông qua vào năm 2018 và đặt ra các quy định về quyền riêng tư của người dùng trên internet tại California. Luật yêu cầu các doanh nghiệp phải cho phép người dùng kiểm soát thông tin của họ, bao gồm quyền truy cập, xóa và chấm dứt sử dụng thông tin. Các chính sách này nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ và không bị lộ ra ngoài một cách trái phép. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Google, Facebook, Apple và Microsoft cũng đã đưa ra các chính sách và quy định riêng để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên nền tảng của họ. Ví dụ: Google và Facebook đã cung cấp các tùy chọn để người dùng quản lý quyền riêng tư và các thông tin của họ.

Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng mạng

Chính phủ Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã đầu tư vào các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm cả việc xây dựng và cải thiện các mạng viễn thông và hạ tầng internet để đảm bảo môi trường truyền thông văn hóa trên mạng internet chất lượng và ổn định. Chính phủ cũng đã đưa ra các chính sách và chương trình khuyến khích các công ty trực tuyến đầu tư vào nội dung văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này phát triển và mở rộng thị trường.

Hàn Quốc đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp để phát triển cơ sở hạ tầng mạng, đặc biệt là việc triển khai mạng 5G. Với mục tiêu đưa nền kinh tế Hàn Quốc trở thành một quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ các công ty viễn thông như KT, SK Telecom và LG Uplus để triển khai mạng 5G trên toàn quốc. Một ví dụ điển hình của chính sách này là Dự án Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng mạng thông tin tốc độ cao, được triển khai từ năm 2014 với mục tiêu nâng cao tốc độ truyền dữ liệu và đưa cơ sở hạ tầng mạng lên tầm cao mới. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã hỗ trợ các công ty viễn thông trong việc phát triển các dịch vụ truyền thông mới trên nền tảng mạng 5G như thực tế ảo, thực tế tăng cường, tự động hóa và đám mây, từ đó tạo ra một môi trường văn hóa trực tuyến đa dạng và phong phú hơn.

Chính phủ Hoa Kỳ đã ra mắt chương trình Connect America Fund (Quỹ kết nối Hoa Kỳ) và Universal Service Fund (Quỹ dịch vụ toàn cầu) vào năm 2015, để đưa mạng internet tốc độ cao đến những khu vực nông thôn và hẻo lánh, nơi mà các nhà cung cấp dịch vụ mạng internet không có lợi nhuận. Hiện nay, Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra các chính sách để phát triển cơ sở hạ tầng mạng, bao gồm việc đầu tư vào các kết nối internet nhanh và ổn định hơn. Điều này nhằm đảm bảo rằng mạng internet có thể phục vụ được nhu cầu ngày càng tăng của người dùng và đáp ứng được yêu cầu của các ứng dụng và dịch vụ trên mạng.

Chính sách đảm bảo an ninh mạng

Mục tiêu của chính sách này là để đảm bảo an ninh trên mạng internet. Điều này nhằm đảm bảo rằng các thông tin và dữ liệu của người dùng được bảo vệ an toàn và không bị tấn công hay xâm nhập bởi các hackers hoặc các tổ chức tội phạm mạng.

Hàn Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp và chính sách để đảm bảo an ninh mạng. Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập: Cơ quan An ninh mạng quốc gia (National Cyber Security Center), có trách nhiệm tập trung quản lý và bảo vệ an ninh mạng quốc gia; Cục An toàn thông tin và Bảo vệ dữ liệu (KISA) tổ chức chịu trách nhiệm về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu trên mạng, giám sát hoạt động mạng và cung cấp các dịch vụ bảo vệ mạng cho các tổ chức và cá nhân; Cục Phát thanh, Truyền hình và Viễn thông (KCC) tổ chức chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động truyền thông truyền thống và trực tuyến, đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên mạng; SNU Fact Check là một dịch vụ thông tin do các công ty truyền thông điều hành để thông báo cho công chúng về những tin tức hoặc mối quan tâm của công chúng đã được xác minh. SNU Fact Check xác minh tính xác thực của các tuyên bố của các quan chức, chính trị gia và ứng cử viên cho chức vụ công, cũng như tin tức từ các phương tiện truyền thông và tin tức trôi nổi trên mạng xã hội. Trên nền tảng SNU Fact Check, mỗi phương tiện liên kết xuất bản nội dung tự xác minh và nội dung tương tự được cung cấp thông qua Naver News Platform, cổng internet tốt nhất được hầu hết người Hàn Quốc sử dụng; Chính sách Clean Internet được Chính phủ Hàn Quốc thiết lập với mục đích đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, ngăn chặn các nội dung độc hại trên internet, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tội phạm và vi phạm đạo đức. Các cơ quan chức năng được hỗ trợ để giám sát và loại bỏ các nội dung trái phép trên mạng internet. Ngoài ra, các tổ chức và công ty trong nước cũng đã đưa ra các chính sách và biện pháp để bảo vệ thông tin và dữ liệu của người dùng. Ví dụ điển hình là Naver, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm và đa phương tiện hàng đầu tại Hàn Quốc, đã đầu tư mạnh mẽ vào bảo mật thông tin và an ninh mạng. Naver đã phát triển các công nghệ và giải pháp bảo mật để bảo vệ thông tin và dữ liệu của người dùng, đồng thời giảm thiểu các mối đe dọa từ các phần mềm độc hại và các cuộc tấn công mạng.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã xây dựng nên: Luật An ninh mạng quốc gia (National Cybersecurity Protection Act), ban hành vào năm 2014 và được sửa đổi nhiều lần kể từ đó. Luật này đặt ra các yêu cầu cho các cơ quan liên bang và các tổ chức khác để bảo vệ hệ thống viễn thông của Hoa Kỳ khỏi các cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa khác; Chương trình Kết nối an toàn (Safe Connect Program) là một chương trình của Đại học Hoa Kỳ, được thiết kế để bảo vệ hệ thống mạng của trường khỏi các mối đe dọa mạng. Chương trình Safe Connect đảm bảo rằng tất cả các thiết bị truy cập vào mạng của trường đều tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật được đặt ra; Chương trình Chứng nhận an ninh mạng (Cybersecurity Certification Program) là một chương trình được thiết kế để đào tạo và chứng nhận các chuyên gia về an ninh mạng. Chương trình này đảm bảo rằng các chuyên gia an ninh mạng đang làm việc trong các cơ quan liên bang của Hoa Kỳ đều có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để bảo vệ hệ thống viễn thông của đất nước khỏi các cuộc tấn công mạng.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đã thành lập nhiều cơ quan và tổ chức để giám sát và quản lý hoạt động trực tuyến, bao gồm: Cục An ninh nội địa (Department of Homeland Security), Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission), Tổ chức Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (National Institute of Standards and Technology) và Cục Phòng, chống tội phạm mạng (FBI Cyber Division). Các cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và bảo vệ an ninh mạng của Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng trực tuyến trong việc giám sát và tự quản lý hoạt động của mình nhằm giúp tăng cường sự an toàn và bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng trực tuyến, đồng thời cũng tạo ra một môi trường trực tuyến tích cực hơn cho các cộng đồng.

(còn nữa)

______________

1. Trên trang web msit.go.kr, người dùng có thể tìm thấy thông tin chi tiết về Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên internet của Hàn Quốc, bao gồm các quy định và hướng dẫn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên internet. Ngoài ra, trang web cũng cung cấp các tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn thực tiễn để giúp các tổ chức và cá nhân tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên internet.

2. Xem thêm: Vũ Công Giao, Lê Trần Như Tuyên, Bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân trong pháp luật quốc tế, pháp luật ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam, lapphap.vn, 22-7-2020.

Ths NGUYỄN THỊ THU TRANG - TS NGUYỄN THỊ CÁT NGỌC

Nguồn: Tạp chí VHNT số 530, tháng 4-2023

;